14:27 | 09/03/2026
Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 tới, cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
![]() |
| Khẩu hiệu chào đón sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được lắp đặt tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN) |
Hòa chung không khí đó, ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Thư ký mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt toàn cầu - đã thu xếp công việc để trở về nước trực tiếp tham gia bỏ phiếu.
Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Anh để lắng nghe những chia sẻ về ý nghĩa của kỳ bầu cử lần này, cũng như tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương, đất nước.
Đánh giá về hoạt động của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng nhiệm kỳ vừa qua để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, Quốc hội đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, với nhiều quyết sách kịp thời nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy cải cách thể chế, chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế.
![]() |
| Cử tri phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk quan tâm tìm hiểu về tiểu sử của các ứng cử viên. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN) |
Trong khi đó, ở cấp địa phương, Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.
Cũng theo ông Nguyễn Duy Anh, việc cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tới đây được tổ chức sớm hơn 2 tháng nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao theo chủ trương của Đảng và yêu cầu thực tiễn, điều này thể hiện sự chủ động của Đảng và Nhà nước trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm sự ổn định và liên tục trong điều hành đất nước.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình và khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, bộ máy hành chính được tinh gọn hơn, việc sớm kiện toàn nhân sự sẽ giúp các cơ quan nhà nước nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực và hiệu quả.
Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để triển khai các định hướng phát triển lớn đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
Bàn về yêu cầu đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội và thành viên Hội đồng Nhân dân các cấp khóa mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng các đại biểu cần hội tụ 3 yếu tố quan trọng.
Trước hết là bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược để có thể tham gia xây dựng các chính sách dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Thứ hai là tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân để lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, qua đó bảo đảm các quyết sách của Quốc hội và chính quyền địa phương xuất phát từ thực tiễn cuộc sống.
![]() |
| Ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch danh dự Hội người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) - trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN) |
Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, các đại biểu cũng cần có tư duy đổi mới và khả năng hội nhập để tiếp cận các xu hướng phát triển mới của thế giới trong quá trình xây dựng chính sách.
Đề cập vai trò của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực biến động nhanh chóng, ông Nguyễn Duy Anh nhận định đây là kênh quan trọng nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia.
Theo ông, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) hay Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Ông đánh giá hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua rất năng động, với nhiều chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Quốc hội tại nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, cũng như việc tham dự nhiều diễn đàn nghị viện quốc tế.
Những hoạt động này không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương giữa các quốc gia mà còn nâng cao vị thế của ngoại giao nghị viện Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo ông, khi các kênh nghị viện được tăng cường, môi trường hợp tác giữa các quốc gia cũng trở nên thuận lợi hơn, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội về kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Anh còn cho rằng việc kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể góp phần hỗ trợ ngoại giao nghị viện, bởi kiều bào chính là cầu nối tự nhiên giữa Việt Nam với các quốc gia sở tại.
Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và quản trị quốc gia.
Khi ngoại giao nghị viện được triển khai song song với ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam sẽ được phát huy hiệu quả hơn, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Chia sẻ về quyết định trở về Việt Nam để trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử lần này, ông Nguyễn Duy Anh cho biết đối với ông đây là một quyết định rất ý nghĩa.
Dù sinh sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, ông luôn ý thức mình vẫn là một công dân Việt Nam và có trách nhiệm tham gia vào những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đây cũng là lần đầu tiên ông trở về nước để trực tiếp thực hiện quyền bầu cử kể từ khi ra nước ngoài sinh sống, vì vậy cảm xúc của ông rất đặc biệt.
Theo ông, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền lợi của công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/kieu-bao-nhat-ky-vong-vao-nhung-quyet-sach-cho-giai-doan-phat-trien-moi-post1097652.vnp
Theo Vietnamplus.vn