09:27 | 01/03/2026
Theo TTXVN, xã Dục Nông là một trong 9 địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, thuộc Đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh. Toàn xã có gần 10.000 cử tri, bỏ phiếu tại 23 điểm bầu cử; trong đó, 22 khu vực bỏ phiếu tại các thôn, làng và một điểm bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Dục Nông.
Dù đang vào cao điểm chăm sóc cà phê, nhà Rông thôn Đăk Hú vẫn là nơi bà con tìm đến để theo dõi thông tin về danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai.
![]() |
| Đối với những cử tri lớn tuổi, cán bộ xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi đến tận nhà để tuyên truyền bầu cử. (Ảnh: TTXVN) |
Tại các buổi họp thôn, nội dung bầu cử được lồng ghép tuyên truyền, giải đáp thắc mắc. Ông A Toàn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Hú, cho biết ông luôn thông tin đầy đủ về quyền, trách nhiệm của cử tri và các ứng cử viên để bà con có cơ sở lựa chọn. Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được người dân theo dõi sát sao trước ngày bỏ phiếu.
Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dục Nông cho biết, để bảo đảm cho công tác bầu cử trên địa bàn xã, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã kịp thời thành lập các cơ quan chỉ đạo như Ban chỉ đạo bầu cử xã, Ủy ban bầu cử xã; thành lập 6 Ban bầu cử, 23 Tổ bầu cử, 1 tổ chuyên viên giúp việc của bầu cử để làm công tác tham mưu, giúp việc. Cùng với đó, xã đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo và các nhiệm vụ bầu cử theo quy định; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo từng nội dung, thời gian, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp theo quy định.
"Việc tuyên truyền bầu cử được thực hiện lồng ghép vào các cuộc họp thôn, làng. Bên cạnh đó, thông tin về bầu cử cũng được thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của từng thôn để từng người dân có thể nắm bắt được tất cả các nội dung, thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhờ đó, những khó khăn, vướng mắc đều được chính quyền địa phương phối hợp với các thôn khắc phục triệt để, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông", ông Trần Cao Bảo Việt nói.
Tại xã Ngọk Réo (tỉnh Quảng Ngãi) với hơn 6.900 cử tri, 9 đơn vị bầu cử và 16 khu vực bỏ phiếu, hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa. Bên cạnh loa truyền thanh, pano, băng rôn, cán bộ xã trực tiếp đến nhà những cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại để cung cấp danh sách ứng cử viên. Mô hình tuyên truyền lưu động được duy trì hai lần mỗi ngày, sáng và chiều. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử được niêm yết tại trung tâm nhà Rông để thuận tiện theo dõi, rà soát.
![]() |
| Thông tin về bầu cử được tuyên truyền đến bà con trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: VOV) |
Ở Đắk Lắk, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại các giáo xứ, buôn làng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Theo VOV, tại buôn Ea Bông (thành phố Buôn Ma Thuột), cuối mỗi buổi chiều, khi người dân từ rẫy trở về, các thành viên ban tự quản chia nhóm đến từng hộ gia đình thông tin về ngày bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và những điểm cơ bản của Luật Bầu cử. Nội dung được truyền đạt bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Êđê để bảo đảm dễ hiểu, sát thực tế.
Tại các giáo xứ, thông tin bầu cử cũng được phổ biến trong sinh hoạt tôn giáo, tiếp xúc cử tri. Tinh thần chung là mỗi tín hữu đồng thời là một công dân, việc tham gia bầu cử là thực hiện trách nhiệm đối với đất nước.
Ở các xã biên giới như Ia Lốp ( tỉnh Đắk Lắk) địa bàn rộng, dân cư phân tán, cán bộ Mặt trận phối hợp trưởng thôn, người có uy tín đến từng cụm dân cư phát tờ rơi, hướng dẫn rà soát danh sách cử tri, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ.
Tại Hà Tĩnh, nơi có khoảng 700 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào, địa hình chia cắt khiến việc tiếp cận thông tin còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đội ngũ người có uy tín giữ vai trò then chốt. Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, họ "chuyển mã" chính sách thành câu chuyện gần gũi với đời sống, giải thích quyền công dân bằng ngôn ngữ đời thường, gắn với sản xuất, phát triển kinh tế.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển, người có uy tín còn là "bộ lọc" thông tin ở cơ sở, kịp thời định hướng dư luận, góp phần ngăn chặn tin đồn, thông tin sai lệch về công tác bầu cử và nhân sự. Đồng thời, người có uy tín cũng tham gia tích cực vào quy trình hiệp thương, giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp có thêm cơ sở lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn.
Phan Anh (tổng hợp)