Phát huy lợi thế, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bồ Đào Nha

10:26 | 28/02/2026

Ngày 27/2/2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha tiếp tục phát triển tích cực, hướng tới làm sâu sắc hơn hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Thành lập Hội hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam
Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Đồng Nai và thành phố Vila Nova de Gaia (Bồ Đào Nha)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Bồ Đào Nha – thành viên tích cực của Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng nhấn mạnh hai nước có quan hệ tiếp xúc từ sớm trong lịch sử, đồng thời chia sẻ nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế. Việc Bồ Đào Nha quyết định mở Đại sứ quán tại Hà Nội được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đồng thời nghiên cứu xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của mỗi nước. Việt Nam đề nghị Bồ Đào Nha ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), qua đó tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Về kinh tế, lãnh đạo hai bên đánh giá dư địa hợp tác còn rất lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Bồ Đào Nha tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, kinh tế biển, cảng biển, logistics và chuyển đổi số. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 1 tỷ USD theo định hướng đã được trao đổi giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ EVFTA.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học và quảng bá ngôn ngữ, văn hóa của mỗi nước, góp phần củng cố nền tảng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Cùng ngày 27/2/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Paulo Rangel. Hai bên trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Hai bên khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên cơ sở tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Những kết quả trao đổi cấp cao ngày 27/2/2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Bồ Đào Nha trong việc phát huy tối đa lợi thế, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Cộng đồng người Việt là cầu nối góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha Cộng đồng người Việt là cầu nối góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tuy số lượng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha không lớn, chỉ khoảng hơn 200 người, nhưng lại là một nguồn lực, một cầu nối quan trọng góp phần tăng cường, củng cố quan hệ giữa hai nước.
Việt Nam, Bồ Đào Nha sẽ mở cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước Việt Nam, Bồ Đào Nha sẽ mở cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước
Bồ Đào Nha luôn coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam và hợp tác trên các diễn đàn đa phương và Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bồ Đào Nha, đặc biệt là hợp tác kinh tế. Thông qua hợp tác với Việt Nam, Bồ Đào Nha cũng có thể mở rộng quan hệ với các nước châu Á.

Trọng Tuấn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-loi-the-thuc-day-hop-tac-nhieu-mat-viet-nam-bo-dao-nha-219895.html

In bài viết