08:51 | 28/02/2026
Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ và đại diện của các bộ, ngành liên quan
Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Phó Thủ tướng Neth Savoeun, đồng thời đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng nổi bật của Campuchia trong khu vực dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu. Ông nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia vào ngày 6/2 vừa qua là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững và lâu dài. Việc Việt Nam cử đoàn công tác sang Campuchia ngay sau chuyến thăm này thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Việt Nam trong việc triển khai các nhận thức chung, cụ thể hóa cam kết chính trị thành kết quả hợp tác thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.
![]() |
| Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun (phải) tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN). |
Về phần mình, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Campuchia Neth Savoeun chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh giá cao và ca ngợi những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Phó Thủ tướng Neth Savoeun bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo với tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV, trong đó kinh tế đạt tăng trưởng hai con số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030, tiến tới trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun hoan nghênh việc đẩy nhanh quá trình xây dựng và đàm phán các hiệp định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, đồng thời chuẩn bị ký kết hiệp định về quy chế quản lý biên giới mới thay thế văn kiện năm 1983 trong tương lai gần, mở rộng dư địa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế – thương mại và giao lưu nhân dân.
Quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian qua không ngừng được củng cố trên nền tảng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” đã được hai bên thống nhất từ năm 2005. Truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đã trở thành tài sản tinh thần quý báu, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ song phương qua nhiều thập kỷ.
Không chỉ trên bình diện chính trị – ngoại giao, hợp tác kinh tế – thương mại cũng là tâm điểm phát triển quan hệ giữa hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11,3 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước và được xem là một minh chứng cho chiều hướng hợp tác hiệu quả. Hai bên đang nỗ lực thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông kết nối, mở rộng các cửa khẩu biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại biên mậu và giao lưu hàng hóa, vừa hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục – đào tạo, văn hóa – du lịch và an ninh – quốc phòng cũng được duy trì và mở rộng. Việt Nam tiếp tục cấp nhiều học bổng cho sinh viên Campuchia, góp phần bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao và tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước. Quan hệ trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng, thể hiện qua cam kết không để lực lượng thù địch lợi dụng lãnh thổ mỗi nước để gây phương hại cho bên kia và phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới.
Hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ địa phương biên giới và nhân dân hai nước. Các cơ chế hợp tác định kỳ như Ủy ban chung về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, hội nghị hợp tác phát triển giữa các tỉnh biên giới tiếp tục được tổ chức hiệu quả, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia sâu rộng vào các hoạt động hợp tác thiết thực.
Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967–2027), lãnh đạo và nhân dân Việt Nam – Campuchia khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị đã được thử thách qua thời gian, đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và thế giới.
| Ngày 8/2/2026, nhằm mang đến không khí Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi cho sinh viên quốc tế ở lại Việt Nam trong dịp Xuân mới, Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo, giao lưu văn hóa dành cho lưu học sinh Lào và Campuchia. |
| Ngày 10/2, Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu tướng Hem Bô Na Rel, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ 2026. Tại đây, hai bên thể hiện quyết tâm trong việc tiếp tục phối hợp hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. |
Trọng Tuấn (TH)