10:05 | 21/02/2026
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là những cá nhân, doanh nhân, trí thức, chuyên gia đang sinh sống, làm việc, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực tại địa bàn; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Báo cáo với Tổng Bí thư và các đại biểu, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện là cộng đồng đông đảo, ngày càng hội nhập sâu rộng và khẳng định vai trò trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh,đời sống xã hội. Nhiều thập kỷ qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, là một lực lượng quan trọng góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn hướng về đất nước, chủ động đóng góp, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và những sáng kiến trong giai đoạn phát triển mới. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN). |
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng người Việt Nam, làm tốt công tác bảo hộ công dân và tăng cường kết nối cộng đồng với trong nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới.
Tại buổi gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu bày tỏ niềm vui, khẳng định sự hiện diện của Tổng Bí thư tại buổi gặp gỡ không chỉ là sự quan tâm, mà còn là nguồn động viên và định hướng để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Nhiều ý kiến chia sẻ tình cảm, suy nghĩ chân thành, câu chuyện về cuộc sống, công việc, khát vọng đồng hành cùng đất nước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) |
Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng hội nhập sâu rộng và luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Việc đồng bào tuân thủ pháp luật sở tại, tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là những đóng góp thiết thực cho đất nước và cho việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam tham gia Hội đồng hòa bình về Gaza với tư cách thành viên sáng lập, là một dấu ấn đối ngoại, khẳng định tâm thế mới, khí thế mới, hành động mới để đóng góp hiệu quả trong kỷ nguyên mới. Đây cũng chính là tinh thần Đại hội XIV của Đảng, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Thông tin về những định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một đối tác có tầm quan trọng chiến lược, một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam; đánh giá cao quan điểm nhất quán của Hoa Kỳ luôn ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng"; mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới. Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với sở tại để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại sở tại.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là máu thịt, là một phần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cũng chính là nguồn xung lực quan trọng của đất nước. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Trân trọng cảm ơn tình cảm và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ, đây không chỉ là nguồn động viên lớn lao, mà còn là định hướng quan trọng để các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo trong công tác đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Theo Báo Nhân dân
https://nhandan.vn/tong-bi-thu-to-lam-gap-go-ba-con-cong-dong-va-cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-tai-hoa-ky-post943904.html
| Ngày 21/01/2026, đoàn học sinh trường THPT George (George School, Mỹ) có chuyến thăm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trong khuôn khổ chương trình hoạt động ngoại khóa đưa học sinh sang Việt Nam. Đoàn Thanh niên Liên hiệp đã có những hoạt động kết nối thanh niên hai nước, góp phần làm phong phú trải nghiệm học tập và giao lưu văn hóa; đưa thế hệ trẻ Mỹ đến gần hơn với đất nước, con người và lịch sử Việt Nam. |
| Với mục tiêu góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin trong và ngoài nước, “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (VWAI) là dự án do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, dự kiến chính thức triển khai tại Việt Nam từ năm 2026. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến quy mô như vậy được tổ chức tại Việt Nam, mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc, hướng tới hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy hòa giải. |
Theo Báo Nhân dân