Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA

09:48 | 20/02/2026

Ngày 19/2, Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 2026 đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành Quốc gia liên kết của tổ chức này.
Lý do IEA lần đầu tiên trong năm nay hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu
Công suất năng lượng tái tạo trên thế giới tăng 50% trong năm 2023

Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Trong phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khẳng định các nước thành viên đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu sắc với Việt Nam. Ông Fatih Birol nhấn mạnh, việc hợp tác này hướng tới xây dựng một hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và đảm bảo chi phí hợp lý cho mọi quốc gia.

Tiến sĩ Fatih Birol (giữa), Giám đốc điều hành IEA, khẳng định các nước thành viên đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu sắc với Việt Nam
Tiến sĩ Fatih Birol (giữa), Giám đốc điều hành IEA, khẳng định các nước thành viên đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu sắc với Việt Nam. (Ảnh: VOV).

Tiến sĩ Birol cho biết, với dân số hơn 100 triệu người cùng nguồn năng lượng dồi dào như điện mặt trời, thủy điện, khí đốt và tiềm năng phát triển điện hạt nhân trong tương lai, Việt Nam sẽ đóng vai trò liên kết quan trọng trong IEA.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh rằng quyết định của IEA là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực bền bỉ và quyết tâm của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng, cũng như hành động vì khí hậu toàn cầu.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, việc Việt Nam gia nhập IEA có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định với mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh. Việt Nam thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với tầm nhìn chung, xây dựng một tổ chức năng lượng toàn cầu thực sự, phản ánh đúng các xu hướng năng lượng mới nổi và cân bằng lợi ích giữa các nước thành viên và liên kết. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp chủ động, tích cực vào các cuộc đối thoại năng lượng toàn cầu.

IEA xây dựng chương trình hợp tác năng lượng chung với các quốc gia liên kết. Tính đến nay, IEA có 13 quốc gia thành viên liên kết, trong đó khu vực Đông Nam Á có Thái Lan, Singapore và Indonesia. Các quốc gia liên kết cũng có thể tham gia vào hầu hết các Nhóm thường trực và các cuộc họp cấp Bộ trưởng thường niên của IEA.

IEA: Dầu sẽ hết thừa cung trong nửa đầu năm 2017 IEA: Dầu sẽ hết thừa cung trong nửa đầu năm 2017
Mới đây của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo tình trạng dư thừa dầu mỏ trên thế giới sẽ bắt đầu dần biến mất trong nửa đầu năm 2017, sớm hơn so với các dự báo trước đó.
Nước cộng hòa Guniea có tân Thủ tướng Nước cộng hòa Guniea có tân Thủ tướng
TĐO - Ngày 21/5, Tổng thống Guniea Alpha Conde đã bổ nhiệm ông Ibrahima Kassory Fofana đảm nhiệm chức Thủ tướng nước này.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-chinh-thuc-tro-thanh-quoc-gia-lien-ket-cua-co-quan-nang-luong-quoc-te-iea-219762.html

In bài viết