12:31 | 19/02/2026
Giới chức Iran cho biết nước này và Nga sẽ tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung tại biển Oman vào ngày 19/2, trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến căng thẳng liên quan đến quan hệ giữa Tehran và Washington.
Theo Hãng tin AFP dẫn truyền thông Iran, cuộc tập trận sẽ diễn ra tại biển Oman và khu vực phía bắc Ấn Độ Dương. Hãng tin ISNA dẫn lời Chuẩn đô đốc Hassan Maghsoudloo, người phát ngôn cuộc diễn tập xác nhận hoạt động này nhằm “tăng cường an ninh hàng hải và củng cố quan hệ giữa hải quân hai nước”, song không nêu rõ thời gian kéo dài cũng như quy mô cụ thể.
![]() |
| Iran tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc để đối phó với Mỹ về căng thẳng trong khu vực. (Ảnh: AP) |
Động thái trên diễn ra ngay sau vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ), do Oman làm trung gian, tổ chức ngày 17/2. Tehran bày tỏ sự lạc quan sau vòng đối thoại thứ hai, dù căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.
Trước đó, ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khởi động các cuộc tập trận riêng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với biển Oman. Giới quan sát cho rằng đây là thông điệp thể hiện quyết tâm của Tehran trong bối cảnh Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực.
Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều một lực lượng hải quân lớn tới khu vực, được mô tả là hạm đội hùng hậu nhằm bảo đảm lợi ích an ninh của Washington và các đồng minh. Về phía Iran, giới chức nước này nhiều lần cảnh báo khả năng phong tỏa eo biển Hormuz trong các giai đoạn căng thẳng leo thang, dù trên thực tế tuyến hàng hải này chưa từng bị đóng cửa hoàn toàn.
Theo Hãng tin AFP dẫn nguồn Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), khoảng 14h ngày 18/2, một vụ hỏa hoạn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra tại cửa hàng pháo hoa ở thị trấn Trịnh Tập, tỉnh Hồ Bắc.
Theo chính quyền địa phương, đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng 50m², khiến 12 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy và triển khai công tác cứu hộ. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được khẩn trương điều tra.
![]() |
| 12 người đã thiệt mạng sau vụ cháy cửa hàng pháo hoa. (Ảnh: Xinhua) |
Việc đốt pháo và bắn pháo hoa là phong tục quen thuộc trong các dịp lễ tại Trung Quốc, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa bắt đầu từ ngày 17/2. Mặc dù nhiều thành phố lớn đã siết chặt hoặc cấm hoạt động này trong những năm gần đây nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường, tại nhiều thị trấn và khu vực nông thôn, tiếng pháo vẫn vang rền suốt kỳ nghỉ lễ.
Đáng chú ý, đây không phải là vụ tai nạn duy nhất liên quan đến pháo hoa trong những ngày gần đây. Trước đó, ngày 15/2, một vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở tỉnh Giang Tô cũng đã khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Trước diễn biến phức tạp của các sự cố cháy nổ, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa trên toàn quốc tăng cường giám sát, tổ chức tổng kiểm tra các nguy cơ mất an toàn. Cơ quan này đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như đốt thử pháo hoặc hút thuốc gần khu vực cửa hàng, kho chứa pháo hoa.
Lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng 1/2026 giảm mạnh hơn 60% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng và Bắc Kinh khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản.
Theo Hãng tin AFP ngày 18/2, số liệu do Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản công bố cho thấy, trong tháng 1/2026, Nhật Bản đón 385.300 lượt khách từ Trung Quốc đại lục, giảm 60,7% so với mức 980.520 lượt của cùng kỳ năm 2025.
![]() |
| Trước đây, du khách Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế tại Nhật Bản. (Ảnh: Reuter) |
Giải thích về mức sụt giảm này, cơ quan trên cho biết yếu tố thời điểm Tết Nguyên đán có ảnh hưởng đáng kể. “Năm ngoái, Tết Nguyên đán bắt đầu vào cuối tháng 1, nhưng năm nay kỳ nghỉ này rơi vào giữa tháng 2”, đại diện cơ quan cho hay, đồng thời nhận định sự chênh lệch thời gian nghỉ lễ đã tác động trực tiếp đến số lượng khách trong tháng 1.
Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng đề cập cảnh báo của Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo công dân hạn chế đến Nhật Bản, cùng với việc cắt giảm tần suất các chuyến bay giữa hai nước là những yếu tố khiến tổng lượng khách quốc tế sụt giảm.
Trước đây, du khách Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế, góp phần tạo nên sự bùng nổ du lịch tại “xứ sở hoa anh đào”. Tuy nhiên, trong tháng 1 năm nay, Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu với 1,2 triệu lượt khách, tăng 21,6% so với cùng kỳ.
Khách từ Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm 17,9% trong cùng kỳ. Tổng cộng, Nhật Bản đón 3,597 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 1, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
![]() |
| Ông Jose Jeri bị phế truất chức vụ Tổng thống Peru. (Ảnh: Báo Tiền phong) |
Ngày 17/2, Quốc hội Peru phế truất Tổng thống Jose Jeri chỉ sau bốn tháng cầm quyền do bê bối liên quan đến các cuộc gặp không được công bố với doanh nhân Trung Quốc Zhihua Yang, chủ một chuỗi nhà hàng và dự án năng lượng.
Với 75 phiếu ủng hộ phế truất, ông Jeri trở thành tổng thống thứ ba liên tiếp của Peru bị bãi nhiệm, tiếp nối chuỗi bất ổn khiến Peru có thể sắp có vị tổng thống thứ tám trong 8 năm. Ông Jeri cho biết sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu.
Theo Hiến pháp Peru, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Fernando Rospigliosi là người tiếp theo kế nhiệm song ông đã từ chối đảm nhiệm chức tổng thống. Vì vậy Quốc hội Peru sẽ bầu ra chủ tịch mới, người đồng thời giữ chức quyền tổng thống trước cuộc bầu cử ngày 12/4.
Dù chính trường liên tục biến động, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào khai khoáng của Peru vẫn duy trì tăng trưởng 3,4% trong năm 2025 và lạm phát ở mức thấp 1,7%, cho thấy nền kinh tế phần nào đứng vững trước các cú sốc chính trị.
| Tuyết rơi kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc và Nhật Bản; Mỹ tụt hạng kỷ lục trên chỉ số tham nhũng toàn cầu; Thái Lan tuyên án 50 năm tù đối với một người chỉ trích Hoàng gia... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/2. |
| Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc chỉ sau một giờ công bố; Đức - Pháp bàn kế hoạch xây dựng năng lực răn đe hạt nhân chung cho châu Âu; Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/2. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)