AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

14:52 | 16/02/2026

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.
Hợp tác y tế hướng tới 70 năm quan hệ hữu nghị Việt - Pháp
Nhiều triển vọng hợp tác mới giữa Hà Nội và vùng Île-de-France tại Việt Nam

Giáo sư, Bác sĩ Hồ Đắc Di - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hà Nội khi ấy là Chủ tịch Hội đã đặt viên gạch đầu tiên cho một tổ chức với niềm tin giản dị mà sâu sắc: “Con người có thể hiểu nhau, và sự hiểu biết có thể hàn gắn”.

Trải qua 7 thập kỷ với nhiều thăng trầm của lịch sử, từ vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, góp phần thúc đẩy Hiệp định Paris 1973, đến giai đoạn Đổi mới và hội nhập sâu rộng, AACVF luôn kiên định sứ mệnh cầu nối hữu nghị.

Hội vừa được vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho quan hệ hai nước. Cũng dịp này, một số hội viên tiêu biểu của Hội cũng vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Đinh Hòa).
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Đinh Hòa).

Kể từ Đại hội VII (tháng 3/2023) đến nay, AACVF không chỉ kế thừa truyền thống của các bậc tiền bối như Đại sứ Võ Văn Sung hay Giáo sư Hoàng Xuân Sính, mà còn chủ động thích ứng với bối cảnh quan hệ Việt - Pháp được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 9/2024.

Thay đổi rõ nét nhất trong giai đoạn này là sự chuyển dịch từ các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa sang hợp tác chuyên môn, thực chất và mang tính chiến lược cao. Điểm sáng tiêu biểu là Thỏa thuận hợp tác thể thao giai đoạn 2025 - 2028 giữa Hội, Cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS). Đây là dự án cụ thể, đặt mục tiêu đào tạo 64 vận động viên và 16 huấn luyện viên Việt Nam tại Pháp, hướng tới mục tiêu giành huy chương tại Olympic 2028. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới, tận dụng thế mạnh của bạn để thúc đẩy thể thao nước nhà.

Không chỉ dừng lại ở thể thao, lĩnh vực y tế cũng là một trọng tâm. Với truyền thống hợp tác y tế rất hiệu quả giữa hai nước, Hội đã tổ chức thành công các tọa đàm y học quy mô quốc tế, kết nối hàng chục giáo sư, bác sĩ đầu ngành từ Viện Hàn lâm Y học Pháp với các bệnh viện lớn tại Việt Nam. Những nỗ lực này góp phần thiết thực vào việc thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, tổ chức của Hội cũng ngày càng đa dạng, trẻ hóa với sự thành lập các Chi hội mới tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Trường Đại học Xây dựng... Sự tham gia của các bác sĩ, doanh nhân, trí thức trẻ và cựu du học sinh đã mang lại nguồn lực dồi dào, giúp các hoạt động của Hội trở nên đa dạng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

Năm 2026, AACVF hướng về sự kiện lịch sử: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ sang Pháp tìm đường cứu nước. Đây là dịp để nhắc lại mối quan hệ hữu nghị Việt - Pháp có khởi nguồn từ chính tình cảm đặc biệt mà Bác và nhân dân Pháp dành cho nhau.

Trong bối cảnh đối ngoại nhân dân được xác định là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao, AACVF quyết tâm bám sát, triển khai hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như giáo dục - Pháp ngữ, y tế, văn hóa, hợp tác địa phương, thanh niên và thể thao; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh Việt Nam tại Pháp và quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tập trung nguồn lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cấp thiết như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác kinh tế, thương mại, nhằm phục vụ hiệu quả cho công cuộc hiện đại hóa, phát triển đất nước bền vững. Mục tiêu là không chỉ gìn giữ truyền thống hữu nghị, mà còn nâng tầm quan hệ song phương lên mức độ tin cậy, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Babette - người con gái nuôi của Bác Hồ và ký ức về Việt Nam Babette - người con gái nuôi của Bác Hồ và ký ức về Việt Nam
Gần 80 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau, người con gái nuôi của Người - bà Elisabeth Helfer Aubrac, tên thân mật là Babette - chuẩn bị trở lại Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Với bà, đó không chỉ là chuyến đi, mà là cuộc trở về nơi có một phần ký ức tuổi thơ, gắn bó với vị cha đỡ đầu kính yêu.
Cecile Le Pham: Nhịp cầu nhân ái Việt - Pháp từ trái tim người con xa xứ Cecile Le Pham: Nhịp cầu nhân ái Việt - Pháp từ trái tim người con xa xứ
Sinh ra ở Huế, lớn lên tại Cần Thơ, rồi định cư ở Pháp nhưng bà Cecile Le Pham luôn hướng trái tim về quê hương. Trở lại Việt Nam từ năm 1992, bà đã gắn bó bền bỉ với những mái ấm cho trẻ mồ côi, viết nên một hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ.

Nguyễn Thị Thu Giang- Trưởng Ban Châu Âu (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/aacvf-70-nam-det-tinh-huu-nghi-khoi-day-khat-vong-but-pha-trong-quan-he-viet-phap-thoi-dai-moi-219703.html

In bài viết