07:00 | 18/02/2026
Năm 2025, hoạt động với các nước láng giềng (Lào, Campuchia, Trung Quốc) được triển khai thông qua nhiều hình thức, góp phần tuyên truyền quan hệ hữu nghị truyền thống, củng cố sự hiểu biết và tăng cường hợp tác.
![]() |
| Lễ khai mạc “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), ngày 13/10/2025. (Ảnh: KT) |
Với Trung Quốc, một điểm nhấn là chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”, được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức tại Trùng Khánh (Trung Quốc) từ ngày 13 - 16/10/2025, với sự tham gia của 48 đại biểu đến từ 31 cơ quan, tổ chức và 13 địa phương của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã nghe các chuyên gia, học giả Trung Quốc thuyết trình về các chuyên đề liên quan đến lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trùng Khánh, tinh thần cách mạng Hồng Nham, tình hình kinh tế - xã hội của Trùng Khánh và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Trùng Khánh; thăm các di tích lịch sử gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc như Văn phòng đại diện Bát Lộ Quân, Phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Hồng Nham, các công trình tiêu biểu trong thực hiện Chiến lược đại khai phát miền Tây của Trung Quốc tại Trùng Khánh, tham gia Đối thoại thanh niên Việt - Trung…
Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, “Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” còn thể hiện cách tiếp cận mới trong tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân: gắn nội dung lịch sử - cách mạng với đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và kết nối thực chất. Qua đó, chương trình góp phần bồi đắp tình hữu nghị truyền thống, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời định hình mô hình giao lưu có chiều sâu, phù hợp với yêu cầu tăng cường giao lưu nhân văn trong giai đoạn hiện nay.
Chương trình được Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tuyên bố khởi động tại Hà Nội tháng 4/2025. Sau thời gian trao đổi và thống nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức thành công chương trình đầu tiên tại Trùng Khánh. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp rút, việc nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thành công chương trình ngay trong năm cho thấy sự linh hoạt, chủ động trong công tác tham mưu, điều phối và phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các đối tác Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” tại Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2015, chương trình “Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” được mở rộng đáng kể về quy mô và thành phần tham gia, với sự góp mặt của sinh viên, giảng viên các trường đại học cùng cán bộ các bộ, ban, ngành và địa phương. Thực tiễn cho thấy hiệu quả của chương trình gắn liền với sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần chuyển hóa các chủ trương, định hướng cấp cao thành các hoạt động cụ thể, có chiều sâu và sức lan tỏa.
Với Lào, các hoạt động truyền thống tiếp tục được duy trì đều đặn thông qua trao đổi đoàn, gửi thư điện chúc mừng, thăm hỏi, thăm Đại sứ quán nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ, tết của Lào và tổ chức các hoạt động giao lưu sinh viên hai nước.
![]() |
| Chương trình giao lưu "Cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam - Lào", ngày 03/9/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ngày 03/9/2025 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu “Cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam – Lào”, với sự tham dự của lãnh đạo hai Hội, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên hai nước, cùng đông đảo cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện và đoàn viên, thanh niên Việt Nam - Lào.
Chương trình tạo không gian kết nối giữa các thế hệ, góp phần bồi đắp nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong khuôn khổ chương trình, 20 suất học bổng được trao cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm thiết thực trong bồi dưỡng nguồn nhân lực và vun đắp tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.
Với Campuchia, các hoạt động được mở rộng theo hướng gắn giao lưu nhân dân với thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại. Tiêu biểu là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tổ chức ngày 11/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan quản lý, tổ chức hữu nghị, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
![]() |
| Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, ngày 11/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân) |
Diễn đàn tạo không gian đối thoại trực tiếp, thúc đẩy kết nối đầu tư - thương mại theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững. Điểm nhấn là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Vissan (Việt Nam) và Tập đoàn Degrand (Campuchia), cùng các hoạt động trưng bày, kết nối giao thương, qua đó khẳng định vai trò cầu nối của đối ngoại nhân dân trong hỗ trợ hợp tác kinh tế song phương.
Từ thực tiễn triển khai các hoạt động với Trung Quốc, Lào và Campuchia, Ban Á - Phi rút ra bài học về việc mở rộng nội hàm giao lưu nhân dân, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất; đồng thời vận dụng linh hoạt các mô hình để nâng cao chiều sâu, tính bền vững và hiệu quả lâu dài của công tác đối ngoại nhân dân.
Năm 2026, Ban Á - Phi tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực; trọng tâm là làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước láng giềng, đồng thời duy trì và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn và các đối tác trong khu vực. Ban định hướng nghiên cứu mở rộng quan hệ với các đối tác mới, từng bước tạo đột phá trong mở rộng mạng lưới hợp tác.
Các hoạt động giao lưu tiếp tục được gắn với thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ và từ thiện nhân đạo; đồng thời tăng cường kết nối địa phương với các đối tác quốc tế.
Công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự các hội hữu nghị và tăng cường phối hợp với các địa phương cũng được chú trọng, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân tại cơ sở.
Trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các hoạt động sẽ được tổ chức gắn với các chương trình đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các dịp kỷ niệm quan trọng và các mốc năm tròn, năm lẻ 5 trong quan hệ đối ngoại, thông qua nhiều hình thức như hội thảo, hội nghị, diễn đàn, liên hoan, giao lưu...
Trong năm, các chương trình chuyên đề như Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc; Diễn đàn nhân dân Việt - Trung; hội nghị giao ban với đối tác Campuchia, Thái Lan; đoàn cựu chuyên gia, quân tình nguyện thăm Lào, Campuchia; các ấn phẩm tuyên truyền; các cuộc nói chuyện chuyên đề; tổ chức cho sinh viên Lào đi thực tế địa phương và Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 14 là những nội dung trọng tâm.
Thành Luân