10:00 | 15/02/2026
Năm 2025, bức tranh thế giới hiện lên với nhiều gam màu đối lập, đan xen giữa cơ hội và thách thức. Những biến động sâu sắc mang tính “thời đại” tiếp tục bao trùm đời sống quốc tế: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột cục bộ bùng phát và kéo dài tại nhiều khu vực, vai trò của các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế suy giảm, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, tác động sâu rộng đến hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực. Trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hòa mình vào dòng chảy ấy, công tác đối ngoại nhân dân đa phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được triển khai chủ động, tích cực, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đóng góp có trách nhiệm vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển bền vững.
![]() |
| Chương trình giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương quy mô lớn, gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, lan tỏa những giá trị hòa bình, nhân văn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nổi bật là việc đón bạn bè quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế, thể hiện tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, khắc họa hình ảnh một Việt Nam nhân nghĩa, thủy chung, son sắt, thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, chương trình “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình tổ chức, đã mở ra không gian đối thoại chân thành, nơi ký ức chiến tranh được sẻ chia, khát vọng hòa bình được thắp sáng bằng niềm tin hướng tới tương lai, qua đó truyền tải thông điệp về truyền thống hòa hiếu, nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, khơi dậy trách nhiệm và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc gìn giữ, vun đắp các giá trị hòa bình.
Trong năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia, chủ động đóng góp thực chất tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Hội nghị chống bom Nguyên tử và Khinh khí, Hội nghị Hòa bình Nhật Bản, Diễn đàn An ninh Vạn Thọ, Đối thoại giữa các nền văn minh, Diễn đàn nhân dân Á-Âu, Diễn đàn nhân dân ASEAN; tích cực đóng góp cho tiến trình bảo vệ báo cáo quốc gia nhân quyền của Việt Nam tại Liên hợp quốc, cung cấp thông tin khách quan về chủ trương, chính sách, tình hình thực tiễn và những thành tựu trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, kiên trì đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của một số cá nhân, tổ chức.
Có thể nói, công tác đối ngoại nhân dân đa phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đóng góp tích cực vào phong trào nhân dân tiến bộ quốc tế, truyền tải thông điệp về một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của các tổ chức nhân dân Việt Nam trong mạng lưới hợp tác nhân dân quốc tế, đóng góp thiết thực vào những nỗ lực chung vì hòa bình, đoàn kết và tiến bộ xã hội.
![]() |
| Bà Dương Thị Nga, Phó Tổng thư ký Uỷ ban Hoà bình Việt Nam trao Thông điệp Đoàn kết của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường tới Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí. (Ảnh: Mỹ Lệ) |
Năm 2026 đánh dấu thời điểm đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm cao của toàn dân tộc. Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đặt ra yêu cầu phát triển công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước. Cùng với các lực lượng làm công tác đối ngoại trong cả nước, đối ngoại nhân dân, trong đó có đối ngoại nhân dân đa phương, cần thể hiện sự chuyển mình, đột phá, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.
Một là, mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đa phương cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương, đường lối của Đảng về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, cụ thể và khả thi, phù hợp với đặc thù của công tác đối ngoại nhân dân đa phương, gắn với tinh thần hành động quyết liệt, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Hai là, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân đa phương trong thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tăng cường năng lực dự báo, theo dõi và nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của các phong trào nhân dân trong khu vực và thế giới; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh cung cấp thông tin khách quan, toàn diện về đất nước và con người Việt Nam.
Ba là, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương phục vụ phát triển, lấy ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ làm trung tâm. Tăng cường gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương với yêu cầu hội nhập và phát triển của địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào tiến trình hội nhập quốc tế ở từng địa bàn, trọng tâm là việc đón các nhà khoa học đoạt giải Nobel Hòa bình, các tổ chức cá nhân khoa học uy tín vào Việt Nam, tăng cường kết nối giữa cộng đồng khoa học quốc tế với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, với địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam.
Bốn là, chú trọng làm sâu sắc các nội hàm văn hóa trong hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa hiếu, nhân văn và giàu bản sắc, giúp thế giới hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại, triển khai hiệu quả các hoạt động “Giáo dục hòa bình”, góp phần bồi đắp giá trị nhân văn, xây dựng nhân cách và hình ảnh con người Việt Nam.
Năm là, khởi xướng, tham gia triển khai các sáng kiến đa phương nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với các đối tác, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong hợp tác nhân dân khu vực và quốc tế.
Đối ngoại nhân dân đa phương: Một số bài học và suy ngẫm Trong suốt 75 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. |
Việt Nam – Paraguay thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ trước thềm chuyến công tác dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Paraguay ngày 11/12, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay, bà Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam luôn coi Paraguay là đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh và trong Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). |
Ban Đa phương