08:09 | 15/02/2026
Năm 2025 khép lại giữa những biến động phức tạp của tình hình thế giới. Xu hướng cắt giảm viện trợ truyền thống và việc điều chỉnh các ưu tiên tài trợ đã đặt ra thách thức lớn cho công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trước thực tế đó, hoạt động của PACCOM đã chủ động chuyển mình, định hướng hoạt động của các TCPCPNN gắn kết chặt chẽ hơn nữa với các mục tiêu ưu tiên phát triển bền vững của đất nước.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Xuyên suốt năm 2025, PACCOM đã tạo lập không gian tham vấn, kết nối các bên liên quan để đưa hợp tác đi vào chiều sâu, sát với nhu cầu của người dân, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam cũng như ưu tiên của các TCPCPNN và nhà tài trợ. Điểm nhấn nổi bật nhất là Hội nghị quốc tế lần thứ V về hợp tác với các TCPCPNN (IC5) diễn ra vào tháng 12/2025, quy tụ khoảng 600 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là dịp tổng kết giai đoạn 2019–2025 mà còn là không gian tham vấn chiến lược, là diễn đàn định hướng hợp tác trong bối cảnh mới.
Tại IC5, các bên đã thống nhất chuyển dần sang cách tiếp cận "đồng hành vì phát triển". Các lĩnh vực ưu tiên được xác định bao gồm: giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, PACCOM tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong việc điều phối và thúc đẩy các hình thức hợp tác phù hợp giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các bộ, ngành và địa phương.
Vượt lên trên ý nghĩa của những con số vật chất, hiệu quả điều phối của PACCOM thực chất là hành trình bền bỉ nhằm kiến tạo những thay đổi sâu sắc và bền vững trong đời sống nhân dân. Vai trò của PACCOM được khẳng định rõ nét thông qua việc khơi thông và dẫn dắt nguồn lực quốc tế để cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng sống và mở rộng cơ hội tiếp cận bình đẳng các dịch vụ an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương. Mỗi dự án được PACCOM kết nối đều mang theo tâm nguyện đặt con người ở vị trí trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội phát triển công bằng.
![]() |
| Tổ chức Samaritan’s Purse vận chuyển hàng cứu trợ đến một cộng đồng bị ngập lụt trên một hòn đảo ở Hà Tĩnh sau cơn bão số 10 Bualoi. (Ảnh: PACCOM) |
Minh chứng rõ nét nhất là các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ an sinh xã hội trong năm 2025 vừa qua. Khi thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, PACCOM đã kịp thời huy động hàng chục tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ khẩn cấp tại 21 tỉnh. Với tổng giá trị viện trợ xấp xỉ 214 tỷ đồng, nguồn lực này tập trung vào y tế, nước sạch, lương thực và khôi phục hạ tầng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống thông qua cách phối hợp minh bạch và sát thực tế.
![]() |
| Tổ chức LDSC hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát tại xã Yên Lập, Tuyên Quang. (Ảnh: LDSC) |
Bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. PACCOM đã kết nối các tổ chức quốc tế chung tay hỗ trợ xây dựng 1.393 căn nhà tại 21 tỉnh, thành phố với tổng giá trị trên 90 tỷ đồng. Những mái ấm mới không chỉ là điểm tựa an cư mà còn là minh chứng cho việc gắn kết nguồn lực quốc tế với các mục tiêu an sinh xã hội trọng yếu của Việt Nam.
Năm 2026, PACCOM xác định trọng tâm là hiện thực hóa các cam kết tại IC5 và dẫn dắt hợp tác theo các trụ cột chiến lược của Nghị quyết Đại hội 14 và 9 nghị quyết chiến lược của Đảng, tạo sức mạnh cộng hưởng cho phát triển. Các lĩnh vực như văn hóa, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh sẽ tiếp tục được ưu tiên để thúc đẩy phát triển con người.
Về mặt thể chế, PACCOM sẽ triển khai đồng bộ Chỉ thị số 49-CT/TW nhằm chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, tạo thuận lợi để viện trợ đến nhanh và đúng nhu cầu thực tế. Nhiệm vụ trọng tâm là trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng cho sự hợp tác tập trung và có trọng điểm và gắn chặt với các ưu tiên quốc gia.
Đặc biệt, bám sát Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị, PACCOM sẽ đẩy mạnh vận động các tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ giáo dục vùng biên giới. Các sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về thư viện, dinh dưỡng học đường và học liệu số sẽ được triển khai theo phương châm “đúng nhu cầu – đúng điều kiện – đúng cam kết”.
Giữa một thế giới đầy biến động, PACCOM kiên định mục tiêu đặt con người ở vị trí trung tâm, để mỗi sự kết nối quốc tế đều trở thành nguồn lực bồi đắp niềm tin và tương lai cho các cộng đồng còn khó khăn tại Việt Nam.
| Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO) đã đề xuất về cơ chế trao đổi thông tin giữa Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM, đơn vị thuộc VUFO) với USAID. Theo đó, cơ chế này nhằm phối hợp xây dựng các chương trình viện trợ, huy động nguồn lực cho Việt Nam và hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs). Cụ thể ở đây là đối tác USAID. |
| Đây là kết quả tích cực trong 3 năm (tính từ năm 2020 đến tháng 6/2022) thực hiện Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019-2025 (Chương trình) được thông tin tại Hội nghị sơ kết Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 21/12 tại Hà Nội. |
Trần Phú Cường - Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân