12:59 | 11/02/2026
Tuyết rơi kéo dài tại Đông Bắc Á đã gây thiệt hại nặng nề về người và làm tê liệt giao thông ở nhiều khu vực của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 46 người, trong khi hàng trăm người khác bị thương; còn ở Hàn Quốc, bão tuyết khiến hoạt động hàng không gián đoạn nghiêm trọng.
Theo AFP dẫn số liệu của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa Nhật Bản công bố ngày 10/2, các đợt tuyết rơi dày và kéo dài từ cuối tháng 1 đến nay đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 558 người bị thương. Nhiều khu vực bị vùi lấp trong tuyết, giao thông tê liệt, đặc biệt tại các địa phương ven biển hướng ra biển Nhật Bản.
![]() |
| Các thành viên Trung đoàn Bộ binh số 5 thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đang thực hiện công tác dọn tuyết tại một thị trấn thuộc tỉnh Aomori. (Ảnh: AFP) |
Cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết, phần lớn các vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi tuyết từ mái nhà bất ngờ đổ xuống hoặc do người dân trượt ngã trong lúc dọn tuyết. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tại Aomori - trung tâm khu vực phía Bắc, độ dày lớp tuyết phủ đã lên tới 1,3 m. Cơ quan này cảnh báo mùa đông khắc nghiệt, bất thường có thể tiếp diễn trên phạm vi cả nước và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tuyết rơi dày kèm gió mạnh đã buộc Sân bay quốc tế Jeju phải tạm ngừng hoạt động, khiến khoảng 11.000 hành khách mắc kẹt trên đảo, theo Korea Times. Đơn vị vận hành sân bay cho biết ngày 8/2, đường băng bị đóng cửa đến 11h do điều kiện thời tiết xấu.
Trong tổng số 461 chuyến bay theo lịch, có 163 chuyến bị hủy và 5 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh, làm gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại của người dân. Dù các xe dọn tuyết đã được huy động để làm sạch đường băng, giới chức nhận định hoạt động hàng không vẫn có thể tiếp tục gián đoạn ngay cả sau khi nối lại dịch vụ, do bão tuyết còn diễn biến phức tạp.
Xu hướng suy giảm minh bạch trong khu vực công tại Mỹ đang trở thành một tín hiệu đáng lo ngại, khi quốc gia này rơi xuống thứ hạng thấp kỷ lục trên bảng xếp hạng Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) toàn cầu do Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố.
Theo báo cáo CPI mới nhất, Mỹ tụt một bậc xuống vị trí thứ 29 trong tổng số 182 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, đánh dấu thứ hạng thấp nhất kể từ khi phương pháp tính chỉ số được điều chỉnh vào năm 2012. Trên thang điểm 100 (trong đó 100 thể hiện mức độ minh bạch cao và 0 là tham nhũng nghiêm trọng) Mỹ chỉ đạt 64 điểm, mức thấp nhất từ trước tới nay, tiếp tục xu hướng đi xuống kéo dài suốt một thập kỷ. Với kết quả này, Mỹ đứng ngang hàng với Bahamas và xếp sau nhiều quốc gia như Lithuania, Barbados và Uruguay.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP) |
Theo CNN, Tổ chức Minh bạch quốc tế cho rằng sự sụt giảm gần đây của Mỹ có liên quan đến những thay đổi chính sách dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Báo cáo chỉ rõ việc tạm dừng điều tra các vụ hối lộ doanh nghiệp ở nước ngoài, hạn chế thực thi luật đăng ký đại diện cho tác nhân nước ngoài, cũng như làm suy yếu Đạo luật Chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) đã trực tiếp làm giảm năng lực phòng, chống tham nhũng của chính phủ liên bang. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump cũng bị cho là đã đưa ra một số quyết định làm suy yếu các thể chế và sử dụng công cụ của chính phủ để đối phó với những người bị xem là đối thủ chính trị.
Bà Maira Martini, Giám đốc điều hành Tổ chức Minh bạch quốc tế cho rằng xu hướng suy giảm có nguy cơ tiếp diễn. Theo bà, dù các diễn biến trong năm 2025 chưa được phản ánh đầy đủ trong báo cáo, nhưng những hành động nhằm vào các tiếng nói độc lập và làm suy yếu tính độc lập của tư pháp đang đặt ra mối lo nghiêm trọng đối với nền quản trị công tại Mỹ.
Một tòa án Thái Lan ngày 10/2 đã nâng tổng mức án tù đối với ông Phuritikon Sarakul lên 50 năm tù vì tội danh chỉ trích Hoàng gia, trở thành một trong những bản án nghiêm khắc nhất từng được tuyên theo luật khi quân của nước này. Thông tin do Tổ chức Luật sư Thái Lan vì Nhân quyền (TLHR) công bố, theo Hãng tin AFP.
Theo phán quyết mới nhất, tòa án tuyên phạt ông Phuritikon (43 tuổi) 30 năm tù liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội trong giai đoạn 2021-2022, bị cho là vi phạm điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội khi quân. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, người đàn ông này đã bị tuyên án 20 năm tù vắng mặt vì các bài đăng khác trên Internet với cùng tội danh. Tổng hợp hai bản án, ông Phuritikon phải đối mặt với mức án 50 năm tù giam, được TLHR mô tả là một trong những “mức án nghiêm khắc nhất trong lịch sử áp dụng điều 112”.
![]() |
| Luật khi quân của Thái Lan được xây dựng nhằm bảo vệ Vua Maha Vajiralongkorn và các thành viên trong Hoàng gia khỏi mọi hình thức chỉ trích. (Ảnh: Bloomberg) |
Luật khi quân của Thái Lan bảo vệ Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia khỏi mọi hình thức chỉ trích, với khung hình phạt tối đa 15 năm tù cho mỗi hành vi vi phạm. Kể từ năm 2020 đến nay, đã có ít nhất 289 người bị truy tố theo điều luật này. Năm 2024, một người bán quần áo cũng bị kết án 50 năm tù vì các bài đăng trên Facebook cá nhân bị cho là vi phạm luật khi quân.
Trong một diễn biến liên quan, năm ngoái, một cựu công chức từng bị tuyên án 43 năm tù theo điều 112 đã được trả tự do sau 8 năm thụ án nhờ được ân xá. Người này đã nhận tội và thừa nhận chia sẻ các nội dung chỉ trích chế độ quân chủ.
Bản án đối với ông Phuritikon được tuyên chỉ vài ngày sau cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan, trong đó Đảng Bhumjaithai - lực lượng có khuynh hướng bảo thủ, ủng hộ Hoàng gia bất ngờ giành chiến thắng theo kết quả sơ bộ.
Trước đó, trong cuộc bầu cử năm 2023, Đảng Tiến bước (tiền thân của Đảng Nhân dân hiện nay) từng cam kết sửa đổi điều 112. Tuy nhiên, một năm sau, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng đề xuất này mang tính chất lật đổ chế độ quân chủ lập hiến và ra quyết định giải thể đảng.
Trong chiến dịch tranh cử mới nhất, Đảng Nhân dân không còn đề cập đến việc sửa đổi điều 112 và chỉ giành vị trí á quân trong cuộc bầu cử vừa qua, cho thấy vấn đề luật khi quân tiếp tục là chủ đề nhạy cảm và gây chia rẽ sâu sắc trong đời sống chính trị Thái Lan hiện nay.
| EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố; Mỹ mở lại không phận Venezuela; Israel bàn giao 15 thi thể cuối cùng cho Hamas; 23 hành khách bị “bỏ quên” khiến máy bay Thai AirAsia phải quay đầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/01. |
| Thái Lan sẵn sàng cho tổng tuyển cử; Mỹ dỡ bỏ thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ; Ý nêu lý do không tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Donald Trump... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/2. |
Phương Anh (tổng hợp)