IOM Việt Nam hỗ trợ sáng kiến nhằm thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người

10:39 | 11/02/2026

Ngày 10/2, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Ngày hội Thu hoạch: Dấu ấn Hành trình Sáng kiến thanh niên Thúc đẩy Di cư an toàn và Phòng, chống mua bán người”, nhằm ghi nhận và tôn vinh các sáng kiến do thanh niên kiến tạo hướng tới thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người.
IOM hỗ trợ tỉnh Quảng Bình nâng cao nhận thức cho người dân về di cư an toàn, hợp pháp
IOM ấn tượng trước những nỗ lực của Việt Nam trong quản trị di cư

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (gọi tắt là TMSV) do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ.

Sự kiện diễn ra tại Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc ở Hà Nội, thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội, thủ lĩnh thanh niên và cơ quan báo chí.

IOM Việt Nam hỗ trợ sáng kiến nhằm thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người
Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: IOM)

Sự kiện “Ngày hội Thu hoạch” đánh dấu tổng kết Cuộc thi “Sáng kiến thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người - Mùa 3” do IOM Việt Nam triển khai. Chương trình đặt thanh niên vào vai trò là những người kiến tạo sự thay đổi trong công tác phòng, chống mua bán người, thông qua việc tăng cường năng lực để các bạn trẻ có thể thiết kế, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của di cư không an toàn và mua bán người.

Qua ba mùa triển khai, chương trình đã thu hút 2.720 lượt đăng ký từ 905 nhóm thanh niên đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và cam kết của thanh niên trong công tác nâng cao nhận thức về rủi ro của di cư không an toàn và mua bán người, cũng như đóng góp vào các nỗ lực phòng ngừa dựa vào cộng đồng.

Từ số lượng đăng ký, 212 thanh niên đã được tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về di cư an toàn, phòng, chống mua bán người, xây dựng chiến lược truyền thông, phát triển kinh doanh- khởi nghiệp, qua đó trau dồi kỹ năng để chuyển hoá kiến thức thành hành động và dẫn dắt các hoạt động phòng, chống mua bán người tại địa phương.

Tổng cộng 100 sáng kiến do thanh niên dẫn dắt đã được hoàn thiện và nộp đề xuất. Trong đó, 31 sáng kiến đã nhận được hỗ trợ chuyên môn và tài chính để hiện thực hoá ý tưởng, tiếp cận các cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tập trung tại Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các sáng kiến được hỗ trợ bao gồm những mô hình sáng kiến thanh niên thúc đẩy tạo việc làm tại địa phương, phát triển cộng đồng và các chiến dịch truyền thông đồng đẳng nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro tuyển dụng trực tuyến, thông tin sai lệch và các lời mời gọi việc làm trá hình, dẫn đến nguy cơ bị mua bán.

“Sự kiện “Ngày hội Thu hoạch” cho thấy vai trò trung tâm của thanh niên trong công tác thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người", bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, chia sẻ.

“Khi được trang bị đúng kỹ năng, nguồn lực và một môi trường cởi mở, thanh niên có thể mang lại những giải pháp thiết thực, góp phần tăng cường khả năng chống chịu và giảm thiểu các yếu tố dễ bị tổn thương tại chính địa phương họ sinh sống", bà nói.

IOM Việt Nam hỗ trợ sáng kiến nhằm thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: IOM)

Ông Charles Han, Trưởng Bộ phận Nhập cư, Di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội nhấn mạnh: “Chính phủ Vương quốc Anh cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác để giải quyết di cư trái phép và đấu tranh phòng, chống mua bán người. Dự án TMSV đã hỗ trợ Việt Nam tăng cường khung chính sách, nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động truyền thông, phòng ngừa. Trong bối cảnh hai nước vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các nỗ lực chung của chúng ta cần tiếp tục được mở rộng và tăng cường".

“Sự tham gia tích cực của thanh niên, với những sáng kiến nổi bật, thể hiện vai trò của các bạn như những nhà lãnh đạo của tương lai và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong việc phát triển các giải pháp bền vững", ông nói.

Bên lề sự kiện là không gian trưng bày và tương tác trải nghiệm của các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt và cùng các phiên thuyết trình (pitching), nơi các nhóm được trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên gia đến từ khu vực tư nhân và các hệ sinh thái khởi nghiệp. Ba sáng kiến tiêu biểu đã được vinh danh nhờ tác động rõ nét và tiềm năng phát triển, đồng thời nhận thêm nguồn vốn hạt giống để mở rộng quy mô triển khai.

Các nỗ lực phòng ngừa do thanh niên dẫn dắt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh các hình thức mua bán người tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến rất phức tạp. Dữ liệu của IOM cho thấy tội phạm mua bán người ngày càng có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia và tận dụng các nền tảng số để dụ dỗ, lừa đảo, với số lượng nạn nhân bị mua bán vào các tổ hợp lừa đảo trực tuyến không ngừng gia tăng. Nhiều nạn nhân là thanh niên có trình độ học vấn, cho thấy sự cấp thiết của các biện pháp phòng ngừa, kết hợp giữa truyền thông nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng và tạo sinh kế bền vững.

“Sau Harvesting Day, Sáng kiến “Bạc HÔME” định hướng phát triển thành mô hình sinh kế văn hoá có thể nhân rộng. Mục tiêu của dự án giúp người làm nghề có thu nhập ổn định hơn từ chính nghề của mình, qua đó góp phần giảm thiểu di cư không an toàn". Sáng kiến được bình chọn là sáng kiến yêu thích tại sự kiện của nhóm thanh niên trẻ Bạc HÔME chia sẻ.

Các sáng kiến do thanh niên kiến tạo là một phần của Dự án TMSV do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ và được IOM Việt Nam triển khai phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương. Kể từ năm 2023, dự án đã đào tạo, cố vấn và hỗ trợ vốn hạt giống cho các sáng kiến kinh doanh - khởi nghiệp và truyền thông do thanh niên khởi xướng, góp phần vào các nỗ lực chung của quốc gia và trong khu vực nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và hợp pháp.

Quyền Trưởng đại diện Phái đoàn IOM: Việt Nam năng động trong việc triển khai Thỏa thuận về di cư Quyền Trưởng đại diện Phái đoàn IOM: Việt Nam năng động trong việc triển khai Thỏa thuận về di cư
IOM ấn tượng trước những nỗ lực của Việt Nam trong quản trị di cư IOM ấn tượng trước những nỗ lực của Việt Nam trong quản trị di cư

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/iom-viet-nam-ho-tro-sang-kien-nham-thuc-day-di-cu-an-toan-va-phong-chong-mua-ban-nguoi-219589.html

In bài viết