Người nước ngoài thích thú trải nghiệm “lối sống kiểu Trung Quốc”

11:08 | 11/02/2026

Ngày càng nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú với “lối sống kiểu Trung Quốc”, lựa chọn đến Trung Quốc để trực tiếp trải nghiệm văn hóa bản địa và kết hợp khám, chữa bệnh.
Hoạt động “Khúc dạo đầu Gala mừng Xuân” của CMG diễn ra tại Tacoma (Mỹ)
CMG công bố điểm sáng của Gala mừng Xuân 2026

Đầu năm 2026, Sherry – một blogger nổi tiếng đăng tải trên TikTok một đoạn video chia sẻ những thói quen dưỡng sinh mùa đông theo Trung y như giữ ấm cơ thể, hạn chế ăn đồ sống lạnh…. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận. Sau khi xem, đông đảo cư dân mạng nước ngoài đồng loạt hưởng ứng và bắt đầu trải nghiệm “lối sống kiểu Trung Quốc” một cách đầy hứng thú.

Người nước ngoài thích thú trải nghiệm “lối sống kiểu Trung Quốc”
Cư dân mạng phương Tây tập Bát Đoạn Cẩm. (Ảnh: CMG)

Có người thay đổi thói quen uống đồ lạnh vào bữa sáng, chuyển sang uống nước nóng, ăn cháo nóng. Có người ở nhà mang dép bông, đón nắng sớm tập Bát Đoạn Cẩm (một bài tập dưỡng sinh cổ truyền Trung Hoa), nấu nước táo uống, quàng khăn đỏ để cầu may mắn đầu năm… Lại có người học gói sủi cảo, học nấu món Hoa, học hát các ca khúc Trung Quốc.

Tạp chí công nghệ Wired phân tích rằng, việc trào lưu này lan rộng có liên quan mật thiết đến thực tế “Made in China” trong nhiều thập kỷ qua. Từ điện thoại thông minh, máy tính xách tay, robot hút bụi, đến những món đồ chơi Labubu đang gây sốt toàn cầu, thậm chí cả các mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở được ra đời tại Trung Quốc.

Người nước ngoài thích thú trải nghiệm “lối sống kiểu Trung Quốc”
Nhiều người nước ngoài đến Trung Quốc du lịch. (Ảnh: CMG)

Bên cạnh đó, nhiều người nước ngoài còn lựa chọn “du lịch Trung Quốc” như một cách tiếp cận trực quan và sâu sắc hơn để hiểu về đất nước Trung Quốc.

Gần đây, cùng với việc mùa du lịch băng tuyết mới chính thức khởi động, nhiều blogger nước ngoài đã không giấu được sự háo hức khi liên tục chia sẻ trên mạng xã hội những trải nghiệm “xứ sở băng tuyết” tại Đông Bắc Trung Quốc, Tân Cương, thậm chí cả Quảng Đông. Trong khi đó, ở đảo Hải Nam, nơi có bầu trời xanh, biển biếc, hàng dừa và bãi cát vàng, du khách quốc tế xuất hiện ở khắp nơi. Hiện nay, số quốc gia được miễn thị thực khi nhập cảnh Hải Nam đã tăng lên 86 nước, các đường bay quốc tế và khu vực qua các sân bay đạt 92 tuyến.

Không chỉ đến Trung Quốc để chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh, có người còn lựa chọn sang Trung Quốc để khám chữa bệnh. Dịch vụ y tế Trung Quốc với chất lượng cao, chi phí hợp lý, hiệu quả đặc thù của y học cổ truyền, cùng với năng lực tổng hợp trong xây dựng hạ tầng số như đặt lịch trực tuyến, thanh toán di động… đã thu hút một bộ phận người nước ngoài tìm đến.

Phim hoạt hình Trung Quốc “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” gây sốt ở Việt Nam Phim hoạt hình Trung Quốc “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” gây sốt ở Việt Nam
Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị” Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”

Đài CMG

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-nuoc-ngoai-thich-thu-trai-nghiem-loi-song-kieu-trung-quoc-219586.html

In bài viết