09:57 | 11/02/2026
Trong không gian đậm sắc xuân, các bạn sinh viên quốc tế cùng người dân các khu phố trải nghiệm những phong tục truyền thống của Tết Việt như gói bánh tét, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng dân gian. Những hoạt động giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đã giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang lại cảm giác sum vầy cho những người trẻ không có điều kiện về quê đón Tết.
Chương trình không chỉ tạo sân chơi giao lưu, gắn kết mà còn góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam – Lào – Campuchia, qua đó chăm lo đời sống tinh thần cho lưu học sinh đang học tập xa nhà.
![]() |
| Lưu học sinh Lào, Campuchia gói bánh Tét. (Ảnh: Ký túc xá Sinh viên Lào tại TP.HCM) |
Điểm nhấn của chương trình là bữa cơm thân mật giữa các gia đình Việt Nam và lưu học sinh Lào, Campuchia. Trong không khí đầm ấm, thân tình, những câu chuyện đời thường, những lời chúc năm mới đã trở thành cầu nối gắn kết, giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời bồi đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa thanh niên, sinh viên ba nước.
![]() |
| Tặng quà cho các lưu học sinh Lào, Campuchia. (Ảnh: Ký túc xá Sinh viên Lào tại TP.HCM) |
Trước đó, ngày 7/2/2026, nhằm tạo không khí vui tươi, ấm áp cho sinh viên ở lại Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền, Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá như: cùng khu phố trang trí mâm cơm ngày Tết, thi gói bánh tét, trình diễn trang phục truyền thống Lào - Campuchia.
Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.900 sinh viên, học viên Lào và Campuchia đang theo học tại 27 trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp. Trung bình mỗi năm, Thành phố tiếp nhận từ 250–400 lưu học sinh mới, khẳng định vai trò là điểm đến giáo dục uy tín, đồng thời là không gian giao lưu văn hóa, thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng.
Khang Anh