Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới

16:33 | 06/02/2026

Ngày 06/02 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tại cuộc gặp, lãnh đạo cùng các nguyên lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam qua các thời kỳ đã trao đổi, hiến kế và khẳng định quyết tâm đồng hành, phát huy truyền thống để đáp ứng yêu cầu mới của công tác đối ngoại nhân dân.
Lễ tưởng niệm vợ chồng ông bà Peter và Cora Weiss: Những sứ giả của lương tri và hòa bình
Học sinh Hoa Kỳ tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam qua giao lưu thanh niên

Tham dự có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các nguyên Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Chí Vu, Vũ Xuân Hồng, Nguyễn Phương Nga; cùng các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan thường trực; các nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí của Cơ quan thường trực qua các thời kỳ.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, báo cáo kết quả công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Trên cơ sở báo cáo, ông Phan Anh Sơn đã có những trao đổi, bổ sung, làm rõ bối cảnh và yêu cầu mới đối với hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ hưu trí Xuân Bính Ngọ năm 2026. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo ông, năm 2025 là một năm đặc biệt, với những tác động rất lớn cả từ trong nước và quốc tế. Trong nước, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tạo ra những thay đổi căn bản về mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo. Việc thành lập Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã đặt Liên hiệp vào một vị thế mới, với yêu cầu, trách nhiệm và kỳ vọng cao hơn. Bên cạnh đó, yêu cầu và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và đối ngoại nhân dân ngày càng được nâng cao, phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên".

Về bối cảnh quốc tế, cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm quyền lực lớn ngày càng gay gắt, va chạm lợi ích gia tăng, xu hướng suy yếu của các thiết chế đa phương và sự dịch chuyển trong cấu trúc quan hệ quốc tế đặt ra yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải chủ động thích ứng, mở rộng và làm mới mạng lưới đối tác.

Bước sang năm 2026, Cơ quan Thường trực Liên hiệp xác định ba trọng tâm lớn:

Thứ nhất, công tác cán bộ và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc, từ Trung ương đến địa phương.

Thứ hai, chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu bạn bè, đối tác quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối và khai thác nguồn lực đối ngoại, phấn đấu tạo bước chuyển rõ nét trong năm 2026.

Thứ ba, nâng cao tính thực chất của hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường hàm lượng kinh tế, gắn hoạt động đối ngoại với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đan xen lợi ích và phục vụ phát triển địa phương.

Các nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tự hào trước những kết quả toàn diện mà Liên hiệp đạt được trong năm qua; đồng thời thể hiện sự đồng thuận cao với định hướng công tác năm 2026 và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới
Ông Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đánh giá cao sự thích ứng nhanh và toàn diện của Liên hiệp trong bối cảnh mới, đặc biệt là việc đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng các công cụ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác. Ông cho rằng việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trực thuộc "ngôi nhà chung" Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện nâng cao vị thế và vai trò nòng cốt của Liên hiệp trong công tác đối ngoại nhân dân. Ông nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh linh hoạt phương thức, đối tác, công cụ và nguồn lực, gắn chặt đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tranh thủ hiệu quả nguồn lực bên ngoài; đồng thời kiến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu, "bản đồ đối tác" chung của toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, phối hợp và khai thác nguồn lực đối ngoại.

Ông Đỗ Bá Khoa, nguyên Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ghi nhận việc Liên hiệp tiếp tục được tin tưởng giao tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, qua đó thể hiện vai trò nòng cốt của Liên hiệp trong hệ thống đối ngoại nhân dân. Ông nhất trí với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, kiến nghị tiếp tục rà soát, củng cố các tổ chức hoạt động thiếu hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả ở cả Trung ương và địa phương. Ông cũng nhấn mạnh thế mạnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, qua đó gắn đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho rằng năm qua là một năm đặc biệt khó khăn với khối lượng công việc lớn và yêu cầu chất lượng cao, song những kết quả đạt được là toàn diện và có chiều sâu. Bà đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ Liên hiệp, đồng thời khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân ngày càng được khẳng định bằng chính thực chất hoạt động.

Theo bà Nga, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó vị thế và vai trò của Liên hiệp được nâng lên rõ rệt. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không chỉ thực hiện hoạt động đối ngoại trong phạm vi riêng, mà cần được xác định là lực lượng nòng cốt triển khai công tác đối ngoại nhân dân của toàn khối Mặt trận, qua đó làm rõ "danh" và "vị thế", phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị.

Bà nhấn mạnh yêu cầu sớm làm rõ mô hình tổ chức và định vị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong giai đoạn tới, trên tinh thần quán triệt quan điểm đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", không chỉ đối với các cơ quan đối ngoại chuyên trách của Đảng và Nhà nước, mà đối với toàn bộ hệ thống đối ngoại nhân dân. Theo bà, việc xác lập rõ định vị này có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và là nền tảng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII trong thời gian tới. Bà cũng kiến nghị tăng cường kết nối trung ương - địa phương, trẻ hóa lực lượng cán bộ, mở rộng nền tảng xã hội và đẩy mạnh công tác thông tin - truyền thông, khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới
Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu kết luận, ông Phan Anh Sơn trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những lời động viên của các nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí; khẳng định đây là nguồn động viên quan trọng để tập thể lãnh đạo, các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, người lao động tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong năm 2026.

Ông cho biết trong thời gian tới, công tác sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng các chủ trương của trung ương, bảo đảm tinh gọn, thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng đối tác, huy động nguồn lực xã hội hóa cho các công trình truyền thống, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ trưởng thành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Khẳng định tinh thần trách nhiệm, ông nhấn mạnh lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, ông Phan Anh Sơn gửi lời chúc sức khỏe tới các nguyên lãnh đạo và toàn thể cán bộ hưu trí, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026 Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-doi-moi-manh-me-trong-giai-doan-phat-trien-moi-219496.html

In bài viết