Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

15:44 | 05/02/2026

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, ngày 3/2, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, làm sâu sắc hợp tác với Brazil và Guyana
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) Luciana Santos; Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET), Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Inácio Arruda; Tổng Thư ký Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil-ASEAN, Hạ nghị sĩ Alex Kawano và Tổng Thư ký ABRAVIET, Pedro de Oliveira cùng đại diện Đảng Lao động cầm quyền (PT), Đảng Cộng sản (PCB), Đảng Xã hội chủ nghĩa (PSB).

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, nhấn mạnh kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng năm nay có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, và là cơ hội để chia sẻ với bạn bè quốc tế, trong đó có các đối tác và bạn bè Brazil, về vai trò của Đảng với cách mạng và dân tộc Việt Nam thời gian qua; đồng thời giúp các bạn hiểu rõ hơn về tầm nhìn phát triển, định hướng chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng và cả dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới sau Đại hội lần thứ XIV.

Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Đại sứ Bùi Văn Nghị điểm lại những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2025). Theo đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định; tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 6,3%/năm; quy mô GDP năm 2025 vượt 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công là một dấu mốc chính trị có ý nghĩa quyết định, mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đại sứ cho biết Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm tuyệt đối tái cử giữ cương vị Tổng Bí thư. Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Đại hội XIV đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10%/năm và GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, là bạn bè tin cậy và đối tác trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mong muốn mở rộng hợp tác thực chất với các nước Mỹ Latinh, trong đó có Brazil, vì lợi ích thiết thực của nhân dân các nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng Cộng sản Brazil (PcdoB), bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng phát biểu chào mừng và đánh giá cao thành công của Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ sự đoàn kết, vững mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bà Luciana Santos - Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Bà Luciana Santos nhấn mạnh với bề dày lịch sử 96 năm phát triển và trưởng thành với hơn 5,6 triệu đảng viên hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam được PCdoB nhìn nhận như biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần chống đế quốc và phát triển độc lập, tự cường và kiên định. Đại hội XIV đã đề ra những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng cho giai đoạn 2030–2045, gắn với tăng trưởng kinh tế cao và phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác bền chặt giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Brazil PCdoB như một trụ cột quan trọng củng cố niềm tin chính trị và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, ông Inácio Arruda – Thứ trưởng phụ trách Phát triển Xã hội, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil, Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil – Việt Nam (ABRAVIET) – khẳng định tư tưởng Việt Nam đã có ảnh hưởng quốc tế từ rất sớm, đặc biệt thông qua hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc những năm 1920–1930.

Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Inácio Arruda – Thứ trưởng phụ trách Phát triển Xã hội, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil, Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil – Việt Nam (ABRAVIET) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Theo ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thống nhất phong trào cộng sản ở Việt Nam mà còn tạo ảnh hưởng lý luận sâu rộng tại Mỹ La-tinh, trong đó có Brazil, đồng thời để lại nhiều dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam–Brazil. Trên nền tảng tư tưởng “từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội”, ông đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, nhấn mạnh vai trò then chốt của khối đại đoàn kết toàn dân và thế hệ trẻ, cũng như sự cần thiết tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam tới khu vực Mỹ La-tinh.

Sự kiện cũng có sự góp mặt và quan tâm của đại diện học giả, chuyên gia tại địa bàn. Trong đó, Tiến sĩ Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (Đại học Liên bang Rio Grande do Sul – UFRGS), giảng viên Quan hệ Quốc tế của Viện Giáo dục, Phát triển và Nghiên cứu Brazil (IDP), ông Robson Cardoch Valdez, khẳng định vai trò lịch sử và năng lực lãnh đạo của Đảng trong gần một thế kỷ chuyển hóa chính trị, kinh tế và xã hội nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nổi bật qua đường lối Đổi mới và các định hướng qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là Đại hội XIV.

Chính khách, học giả Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS Robson Cardoch Valdez (Đại học Liên bang Rio Grande do Sul – UFRGS và Viện Giáo dục, Phát triển và Nghiên cứu Brazil (IDP)) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Ông đánh giá Việt Nam là quốc gia ổn định, năng động và ngày càng có vị thế quốc tế, đồng thời nhấn mạnh bước phát triển quan trọng của quan hệ Việt Nam–Brazil sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược (2024) và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lula da Silva tới Hà Nội (2025), với Chương trình Hành động giai đoạn 2025–2030 và mục tiêu thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2030. Trong bối cảnh hợp tác rộng hơn với ASEAN, bài phát biểu làm rõ sự hội tụ tầm nhìn giữa các nước Nam Bán cầu về chủ nghĩa đa phương, cải cách quản trị toàn cầu và phát triển bền vững, qua đó khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam và Brazil trong việc góp phần xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm và bền vững hơn.

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam: Chúng tôi coi Việt Nam như tấm gương để học hỏi Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam: Chúng tôi coi Việt Nam như tấm gương để học hỏi
Gặp gỡ hữu nghị nhân ngày 20/10 tại Brazil Gặp gỡ hữu nghị nhân ngày 20/10 tại Brazil

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-khach-hoc-gia-brazil-ton-vinh-vai-tro-lich-su-cua-dang-cong-san-viet-nam-219457.html

In bài viết