12:30 | 04/02/2026
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được truyền thông quốc tế coi là bảo chứng cho tính ổn định và kế thừa.
Hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) và tờ Laotian Times (Lào) nhận định, kết quả này phản ánh sự thống nhất cao độ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, là yếu tố then chốt giúp đất nước đáp ứng các yêu cầu lãnh đạo trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới đầy thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức.
Các hãng thông tấn phương Tây như Bloomberg và AFP phân tích: việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn Đảng đối với định hướng cải cách và thúc đẩy tăng trưởng mà đồng chí đã quyết liệt thực hiện trong nhiệm kỳ trước.
![]() |
| Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: VGP) |
Hãng tin Bloomberg (Hoa Kỳ) nhận định Tổng Bí thư Tô Lâm là người đã thúc đẩy những điều chỉnh và cải cách quan trọng về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, được đánh giá là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành.
Kênh truyền hình France 24 và nhật báo Le Figaro (Pháp) cùng chung nhận định quyết tâm chống tham nhũng và cải cách hành chính của Việt Nam đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Báo chí Pháp đặc biệt ấn tượng với phương châm “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, coi đây là biểu hiện của một phong cách quản trị hiện đại, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.
South China Morning Post (Hồng Kông, Trung Quốc) dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội, nhấn mạnh sự kiên định về mục tiêu lý tưởng gắn với tinh thần đổi mới, qua đó phát đi tín hiệu tích cực về một hệ thống chính quyền liêm chính, bản lĩnh và chuyên nghiệp trong con mắt cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Việc kiện toàn Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới cũng được dư luận thế giới đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa và đổi mới. Tờ Prensa Latina (Cuba) nêu rõ, phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội XIV đã định hình rõ nét phương hướng đưa đất nước bước vào một chương mới. Sự ổn định chính trị này, theo South China Morning Post, là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Việt Nam duy trì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh khía cạnh chính trị, các mục tiêu kinh tế định lượng mà Đại hội XIV đề ra đã tạo nên một "cú hích" truyền thông mạnh mẽ. Tờ Thairath và trang mạng Pptvhd36 của Thái Lan đồng loạt đưa tin về mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030 mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã tuyên bố.
Hãng thông tấn Associated Press (AP) của Hoa Kỳ và báo The Economic Times của Ấn Độ nhận định đây là những con số phản ánh khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Truyền thông Thái Lan, thông qua các bài viết trên Thaipublica, đánh giá Đại hội XIV là một "bước ngoặt chiến lược", khi Việt Nam chủ động chuyển trọng tâm từ "tốc độ" sang "chất lượng", từ phát triển dựa trên tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, số hóa và kinh tế xanh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Morakotwong Phumiphlub từ Đại học Thammasat nhận định trên báo Prachachat Business (Thái Lan) rằng Việt Nam đang tăng trưởng nhanh hơn và mở rộng thị trường mạnh mẽ hơn trong thập kỷ qua. Chuyên gia này chỉ ra rằng lợi thế dân số trẻ cùng chi phí lao động cạnh tranh đã khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, dù vẫn còn những thách thức về chất lượng nguồn nhân lực cần được giải quyết trong nhiệm kỳ mới.
Báo Nhân đạo của Pháp ghi nhận những con số ấn tượng về thành tựu của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới với quy mô kinh tế đạt mức 510 tỷ USD vào năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống mức tối thiểu 1,3% và độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Những chỉ số này minh chứng cho sự ưu việt của hệ thống chính trị Việt Nam khi mục tiêu phát triển luôn gắn liền với lợi ích của nhân dân, đúng như tư tưởng "dân là gốc" mà Đại hội XIV đã nhấn mạnh.
![]() |
| Báo Nhân đạo nhấn mạnh mục tiêu đề ra từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. |
Tại khu vực Mỹ Latinh và các quốc gia có mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam, dư luận đề cao sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hướng tới sự phát triển bền vững.
Hãng thông tấn quốc gia Lào Pathetlao trong các bài xã luận dài kỳ đã khẳng định Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng thể hiện sự thống nhất về tư tưởng và hành động, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực.
Báo chí quốc tế tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 nhờ vào chính sách "ngoại giao cây tre" linh hoạt và bản lĩnh tự cường.
Các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế kỳ vọng rằng, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Việt Nam sẽ không chỉ bứt phá về tiềm lực quốc gia mà còn trở thành một hình mẫu về sự ổn định và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới học tập. Khởi đầu của nhiệm kỳ khóa XIV, dưới sự lãnh đạo kiên cường và tầm nhìn mới, hứa hẹn sẽ là giai đoạn Việt Nam khẳng định vị thế một "ngôi sao đang lên" trong kỷ nguyên phát triển mới của nhân loại.
| Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công, để lại dấu ấn sâu sắc về sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Đại hội không chỉ xác lập tầm nhìn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mà còn thể hiện rõ bước chuyển trong tư duy lãnh đạo, từ ban hành chủ trương sang quyết liệt thực thi với phương châm “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo năng lực cầm quyền của Đảng. |
| Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg. |
Quảng An