10:23 | 30/01/2026
Theo Hãng tin AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 29/01 tuyên bố đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố, đồng thời mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Động thái này ngay lập tức làm gia tăng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, kéo theo giá dầu tăng khoảng 5% và giá vàng vọt lên mức cao kỷ lục.
Phát biểu cùng ngày, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU nhấn mạnh: “Điều này sẽ đặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngang hàng với al-Qaida, Hamas và Daesh. Nếu bạn hành động như một kẻ khủng bố, bạn cũng nên bị đối xử như một kẻ khủng bố”. Theo bà Kallas, các ngoại trưởng EU đã đạt đồng thuận về quyết định trên.
![]() |
| Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc diễn tập vào đầu năm 2025. (Ảnh: AFP) |
Bên cạnh việc liệt IRGC vào danh sách khủng bố, EU cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 15 cá nhân, trong đó có nhiều chỉ huy cấp cao của IRGC, Bộ trưởng Nội vụ Iran và một số quan chức chính phủ liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình trong nước. Ngoài ra, 6 thực thể của Iran cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản và cấm thị thực.
Dù được đánh giá phần lớn mang tính biểu tượng, các động thái trên tiếp tục gia tăng sức ép quốc tế đối với Iran trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ leo thang đối đầu quân sự. Về phía Tehran, ngày 29/01, Iran tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này. Chỉ huy quân đội Iran cho biết lực lượng vũ trang đã bổ sung thêm 1.000 máy bay không người lái, sẵn sàng cho các kịch bản đối phó.
Trước đó, Iran từng cảnh báo khả năng tiến hành tấn công phủ đầu hoặc nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và Israel. Tehran cũng thông báo kế hoạch tổ chức tập trận quy mô lớn trong tuần tới, bao gồm nội dung bắn đạn thật tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và những hệ lụy sâu rộng đối với kinh tế thế giới.
Ngày 29/01 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh mở lại không phận thương mại trên bầu trời Venezuela sau gần 4 tuần kể từ chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ nhằm bắt giữ lãnh đạo Nicolas Maduro.
Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông chủ Nhà Trắng cho biết đã điện đàm với lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và thông báo về nội dung trên, theo Hãng tin AFP.
“Công dân Mỹ sẽ có thể đến Venezuela sớm thôi và họ sẽ an toàn ở đó. Chúng tôi đang kiểm soát mọi thứ rất chặt chẽ”, ông Trump cho hay.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các tập đoàn dầu mỏ lớn “đang đến Venezuela để tiến hành khảo sát và lựa chọn địa điểm”.
Sau thông báo của ông Trump, hãng hàng không American Airlines thông báo đang có kế hoạch nối lại các chuyến bay hằng ngày đến Venezuela. Trước đó, Mỹ đã đóng cửa không phận Venezuela đối với các chuyến bay thương mại từ ngày 03/01.
![]() |
| Xe của Hội chữ thập đỏ vận chuyển các thi thể người Palestine ngày 29/01. (Ảnh: AP) |
Ngày 29/01, Cơ quan Y tế Gaza cho biết Israel đã bàn giao thi thể của 15 người Palestine cuối cùng cho Hamas, sau khi quốc gia Do Thái này thu hồi hài cốt của con tin Israel cuối cùng vài ngày trước.
Theo Hãng tin AP, Hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho quá trình trao trả các thi thể. Thi thể của những con tin này đã được đưa tới Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza.
“Cột mốc này đánh dấu việc hoàn tất một chiến dịch kéo dài nhiều tháng. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm vì đã giúp các gia đình đoàn tụ với người thân của mình. Đối với những gia đình nhận lại thi thể người thân đã qua đời, chúng tôi hy vọng điều này đem lại cho họ cơ hội để tổ chức tang lễ”, Hội chữ thập đỏ nêu trong một tuyên bố.
Việc trao trả toàn bộ các con tin còn lại là nội dung then chốt trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10-2025.
Truyền thông Thái Lan ngày 29/01 đưa tin Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) đã yêu cầu hãng hàng không giá rẻ Thai AirAsia giải trình về sự cố 23 hành khách bị bỏ lại tại sân bay Don Mueang (Bangkok), buộc máy bay phải quay trở lại đón khách, khiến chuyến bay chậm hơn 30 phút.
Sự việc xảy ra trên chuyến bay FD3116 của Thai AirAsia, khai thác chặng Don Mueang - Hat Yai (tỉnh Songkhla), vào ngày 17/01. Theo CAAT, trong quá trình hành khách di chuyển từ nhà ga ra máy bay, đã xảy ra trục trặc trong khâu phối hợp và liên lạc giữa các bộ phận mặt đất, dẫn đến việc một số hành khách không được đưa lên máy bay trước giờ khởi hành.
![]() |
| Máy bay của hãng hàng không giá rẻ Thai AirAsia. (Ảnh: Bloomberg) |
Cơ quan quản lý cho biết đã nắm được toàn bộ thông tin liên quan và triệu tập đại diện Thai AirAsia để làm rõ các tình tiết của vụ việc. Trọng tâm làm việc là quy trình phối hợp giữa nhân viên mặt đất, công tác kiểm đếm hành khách và các thủ tục xác minh nhằm bảo đảm tất cả hành khách đã lên máy bay trước khi cất cánh. CAAT khẳng định sẽ đánh giá việc xử lý sự cố của hãng có tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ hành khách hay không.
Về phía Thai AirAsia, hãng cho biết chuyến bay FD3116 dự kiến khởi hành từ sân bay Don Mueang lúc 7h10 và hạ cánh tại Hat Yai lúc 8h45, với tổng cộng 136 hành khách. Tuy nhiên, do lỗi phối hợp và liên lạc giữa các nhân viên trước giờ khởi hành, công tác kiểm đếm hành khách đã không được thực hiện chính xác.
Sau khi phát hiện 23 hành khách chưa lên máy bay, cơ trưởng đã quyết định quay lại sân bay để đón những hành khách còn lại, khiến chuyến bay bị chậm khoảng 36 phút so với kế hoạch ban đầu.
Thai AirAsia đã gửi lời xin lỗi tới các hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết hãng đã tiến hành điều tra nội bộ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định và cam kết tăng cường giám sát, siết chặt quy trình phối hợp nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự trong thời gian tới.
| Ông Trump tuyên bố hủy mọi cuộc gặp với Iran tới khi chấm dứt trấn áp người biểu tình; Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù; Công tố viên Hàn Quốc đề nghị tuyên tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/01. |
| Mỹ tuyên bố tăng thuế với Hàn Quốc lên 25%; Campuchia sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump khởi xướng; Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo hậu quả nếu Iran bị tấn công... là tin tức quốc tế đnags chú ý ngày 27/01. |
Tú Anh (tổng hợp)