12:57 | 28/01/2026
Theo World Vision International tại Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động truyền thông và tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng học đường được triển khai, tập trung hướng dẫn xây dựng bữa ăn học đường hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm và cân đối các nhóm chất thiết yếu cho học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh bán trú. Học sinh được tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó hình thành thói quen ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh ngay từ lứa tuổi học đường.
![]() |
| Học sinh tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng. (Ảnh: World Vision International tại Việt Nam) |
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, công tác dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em còn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước; trong đó trẻ dưới 5 tuổi chiếm 25,9%, trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi là 26,8%. Đáng chú ý, tỷ lệ thiếu máu ở nữ học sinh tại một số trường trung học cơ sở lên tới 18,7%, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và kết quả học tập. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn lớn, điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế đã và đang tác động rõ rệt đến chất lượng bữa ăn, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn.
Trên cơ sở đó, tại sự kiện, đại diện World Vision International tại Việt Nam cùng các đối tác đã lắng nghe tiếng nói của trẻ em, nhà trường và phụ huynh về dinh dưỡng học đường, đồng thời chia sẻ những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện dinh dưỡng học đường một cách bền vững. Thông qua Sáng kiến ENOUGH - Dinh dưỡng đủ đầy, World Vision cam kết tiếp tục đồng hành với các cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương trong nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, thúc đẩy phối hợp liên ngành, hướng tới xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho trẻ em.
Phan Anh