09:43 | 27/01/2026
Trong buổi làm việc công bố chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) António Costa tới Việt Nam ngày 26/01, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier đã chia sẻ thông tin liên quan đến tiến trình đánh giá việc gỡ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam.
Theo Đại sứ Julien Guerrier, sau cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào tháng 11/2025, Việt Nam đã gửi báo cáo cập nhật về tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tích cực trao đổi, phản hồi đầy đủ thông tin với các chuyên gia của EC tại Brussels trong những tuần vừa qua.
![]() |
| Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường) |
Đại sứ bày tỏ kỳ vọng: “Trên cơ sở quá trình làm việc và rà soát hiện nay, EC có thể sẽ sớm tổ chức một đợt thanh tra thực địa tại Việt Nam trong vài tháng tới. Dù vẫn cần thêm thời gian, chúng tôi mong đợi những kết quả tích cực từ các nỗ lực rất đáng ghi nhận của Việt Nam.”
Theo phía EU, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở khâu thực thi hiệu quả các quy định trên thực tế. Đây là nội dung đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền các địa phương ven biển. Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh, việc duy trì kỷ luật thực thi thống nhất là yếu tố then chốt trong tiến trình tháo gỡ “thẻ vàng”.
Đặc biệt, Đại sứ EU đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trực tiếp chủ trì các cuộc họp định kỳ hằng tuần, với sự tham gia của các bộ, ngành và hơn 20 tỉnh, thành phố ven biển nhằm theo dõi sát sao tiến độ triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Theo ông, đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong xử lý vấn đề này.
Đánh giá tổng thể tiến trình thực hiện các khuyến nghị của EC, Đại sứ Julien Guerrier tái khẳng định Việt Nam đã có nhiều bước tiến rất đáng ghi nhận. Cụ thể, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, trong đó một số địa phương đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu. Song song với đó, hệ thống pháp luật về quản lý nghề cá tiếp tục được hoàn thiện, tiệm cận dần với các chuẩn mực quốc tế.
Cùng với hoàn thiện thể chế, các địa phương ven biển đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tới ngư dân và từng bước khắc phục những tồn tại kéo dài nhiều năm. Theo Đại sứ EU, những nỗ lực này đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nền tảng cho một ngành thủy sản minh bạch và có trách nhiệm.
Khẳng định EU ghi nhận rất rõ các nỗ lực của Việt Nam, Đại sứ Julien Guerrier cho biết các cơ quan của EC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng hành và hỗ trợ tối đa trong tiến trình hướng tới gỡ bỏ “thẻ vàng”, vì mục tiêu phát triển bền vững lâu dài của ngành thủy sản.
Không chỉ dừng lại ở chống khai thác IUU, theo Đại sứ EU, hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và kinh tế biển là một trong những trụ cột quan trọng mà EU mong muốn thúc đẩy trong giai đoạn nâng cấp quan hệ với Việt Nam. EU hướng tới mở rộng hợp tác trong quản lý nguồn lợi biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển kinh tế biển xanh, qua đó đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung của hai bên.
| Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững Giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi, môi trường sang các nghề, lĩnh vực khác. |
| Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). |
Tú Anh