Học giả quốc tế đánh giá cao thông điệp ổn định, đoàn kết và tầm nhìn phát triển của Đại hội XIV

15:04 | 26/01/2026

Các học giả và chuyên gia quốc tế đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vững chắc ổn định chính trị, làm rõ tầm nhìn phát triển dài hạn lấy người dân làm trung tâm, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng tăng trưởng, cải cách và hội nhập chủ động của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Báo Pháp nhìn nhận chiến lược phát triển đầy tham vọng của Việt Nam giai đoạn 2026–2030
Đại hội XIV của Đảng: Giai đoạn phát triển mới, chín muồi của Việt Nam

Ổn định chính trị, lấy người dân làm trung tâm - nền tảng cho phát triển bền vững

Trao đổi với phóng viên TTXVN về kết quả Đại hội XIV, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giám đốc Trung tâm Môi trường và nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Chủ tịch Hội trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), nhận định Đại hội đã rất thành công, đặc biệt ở việc khẳng định ổn định chính trị và sự nhất quán trong đường lối phát triển.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang biến động khó lường, thông điệp về ổn định, đoàn kết và tầm nhìn dài hạn mà Đại hội XIV đưa ra là một nền tảng rất quan trọng cho phát triển bền vững của đất nước.

Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết ông rất tâm đắc với việc Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh lấy người dân làm trung tâm của phát triển, không chỉ ở cấp độ chủ trương mà được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động rõ ràng, ưu tiên cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể về y tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, cho thấy phát triển không chỉ nhằm tăng trưởng kinh tế, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh và cơ hội công bằng cho mọi người dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Đề cập mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, Giáo sư Nghiêm Đức Long cho rằng đây là mục tiêu tham vọng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, song vẫn khả thi đối với Việt Nam nhờ các điều kiện thuận lợi đã và đang hình thành, từ ổn định chính trị, lực lượng lao động trẻ, có kỹ năng và khát vọng vươn lên, đến những tiến bộ trong cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yêu cầu then chốt là không đánh đổi môi trường và chất lượng sống lấy tăng trưởng ngắn hạn, coi tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là kim chỉ nam trong giai đoạn thực thi.

Giáo sư Reena Mahwar của Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định, Đại hội XIV là một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam mà còn tạo được sự quan tâm và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. Đại hội đã xác lập rõ tầm nhìn mang tính chiến lược quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045. Đây là những mục tiêu được xác định rõ ràng, nhất quán và có lộ trình cụ thể.

Giáo sư Mahwar đánh giá cao cách tiếp cận "toàn quốc" và "toàn chính phủ" trong xây dựng các văn kiện, trong đó có báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội tổng kết 40 năm Đổi mới, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng. Quá trình được tiến hành một cách minh bạch, với các cuộc thảo luận sâu rộng, thu hút sự tham gia và đóng góp ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân, qua đó thể hiện tầm nhìn chính sách dài hạn và mang tính dẫn dắt.

Theo bà, thành công của Đại hội XIV tiếp tục củng cố nền tảng ổn định chính trị – yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định, đồng thời nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế nhờ sự nhất quán giữa hoạch định chính sách và tổ chức thực thi.

Tin tưởng vào con đường phát triển và năng lực lãnh đạo của Đảng

Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt Petr Tsvetov cho rằng Đại hội XIV đã thể hiện rõ sự điều chỉnh chính sách linh hoạt, kịp thời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính nhờ những điều chỉnh đó, Đảng Cộng sản tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trong các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước. Từ góc độ này, ông nhận định một kỷ nguyên phát triển mới đang được mở ra sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ông, điểm xuyên suốt trong các nghị quyết gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam là đặt con người vào vị trí trung tâm của phát triển. Không phải chỉ là tăng trưởng GDP, mở rộng thương mại quốc tế hay xây dựng lực lượng quân sự hiện đại, mà trước hết là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đời sống hạnh phúc, được đáp ứng các nhu cầu cơ bản, có tri thức khoa học hiện đại, bản sắc văn hóa và mức độ tham gia nhất định vào quản lý xã hội. Các điều kiện, trong đó có điều kiện kỹ thuật và thể chế, đang được tạo dựng để hướng tới một xã hội không nghèo đói, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông nhấn mạnh, bất kể khác biệt về hệ tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò định hướng phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công bằng, nơi lợi ích của mọi tầng lớp đều được tính đến, mọi người đều có cơ hội phát triển và làm giàu trong khuôn khổ pháp luật. Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đang chứng minh lựa chọn đó là đúng đắn.

Theo ông, kinh nghiệm và thực tiễn phát triển của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa trong nước, mà còn đóng góp quan trọng cho lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, trở thành một ví dụ tham khảo có giá trị đối với các quốc gia mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ và phát triển bền vững.

Trao đổi với VOV, Giáo sư Carly Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đánh giá cao công tác tổ chức chặt chẽ, tính ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đại hội XIV, đặc biệt là việc hợp nhất các báo cáo chính trị thành một văn kiện thống nhất, kèm theo các kế hoạch hành động và cơ chế theo dõi triển khai.

Theo ông, quan điểm "dân làm gốc" được thể hiện nổi bật trong toàn bộ các văn kiện. "Bạn có thể thấy nó trong các nội dung về phát triển bền vững, sức khỏe cộng đồng hay việc phân quyền cho địa phương và cả việc tái cấu trúc chính phủ đang diễn ra hoặc là khi nhìn vào thành tựu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực. Nói cách khác, văn hóa Việt Nam, sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu....tất cả các nội dung này đều được đề cập trong báo cáo chính trị", ông nói.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% giai đoạn 2026-2030, Giáo sư Carly Thayer cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố bất định, tăng trưởng toàn cầu đang gặp nhiều thách thức và chuỗi cung ứng có nguy cơ bị gián đoạn… việc Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao như vậy đặt ra nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Chính phủ.

Để đạt được mục tiêu này, ông cho rằng Việt Nam cần phải đạt được 3 đột phá: "Đầu tiên là phải xây dựng được các cơ quan để có thể đưa ra các chính sách đúng đắn và thực hiện chúng. Thứ hai là cải cách chất lượng nguồn nhân lực để người lao động có kỹ năng và được đào tạo để có thể phục vụ cho nền kinh tế số, xanh và tham gia vào việc chuyển đổi nền kinh tế đang diễn ra. Bước đột phá thứ ba cần phải đạt được đó là hạ tầng kinh tế xã hội. Không chỉ là sân bay Long Thành hay đường sắt cao tốc mà cần xây dựng các trung tâm để mọi người có thể sử dụng internet để mở rộng sang các vấn đề lượng tử và trí tuệ nhân tạo".

Đại hội Đảng vừa qua đã bầu ra được ban lãnh đạo mới là những người hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được tín nhiệm cao để gánh vác trọng trách. Ban lãnh đạo cũng có sự kế thừa giữa các thế hệ. Giáo sư Carly Thayer khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng thời gian qua để Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng đáng nể là nhân tố quan trọng để người dân trao gửi niềm tin vào ban lãnh đạo mới với hy vọng sẽ đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Kiều bào vùng Kansai (Nhật Bản) thêm vững niềm tin, gắn bó với cội nguồn Kiều bào vùng Kansai (Nhật Bản) thêm vững niềm tin, gắn bó với cội nguồn

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-gia-quoc-te-danh-gia-cao-thong-diep-on-dinh-doan-ket-va-tam-nhin-phat-trien-cua-dai-hoi-xiv-219247.html

In bài viết