10:26 | 25/01/2026
Trong bối cảnh toàn cầu đang trải qua nhiều xung đột địa chính trị, biến động kinh tế và thách thức về khí hậu, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (19–23/1/2026) đã thu hút sự chú ý sâu rộng của giới truyền thông quốc tế, trong đó báo L’Humanité – cơ quan ngôn luận truyền thống của Đảng Cộng sản Pháp – có bài phân tích sâu sắc về tầm nhìn phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bài viết trên L’Humanité nhấn mạnh rằng sau hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP ước đạt 514 tỷ USD vào năm 2025, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm, tỷ lệ nghèo được giảm xuống còn 1,3%, và 95,2% dân số được bảo hiểm y tế.
![]() |
| Hình ảnh bài báo trên tờ L’Humanité ngày 23/1 viết về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Trên nền tảng thành tựu này, đại hội đã phác thảo một kế hoạch phát triển đầy tham vọng đến năm 2030, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm, vượt xa mức 6,3% của giai đoạn 2021–2025 – vốn đã thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Bài báo Pháp đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tự chủ chiến lược và khả năng ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo như những trụ cột chính sách nhằm tạo bước chuyển đổi toàn diện trong mô hình phát triển.
Trong góc độ quốc tế, giới phân tích Pháp đánh giá những mục tiêu này không chỉ có ý nghĩa đối với nội lực kinh tế – xã hội của Việt Nam, mà còn phản ánh quyết tâm của Hà Nội trong việc tham gia sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, đường lối đối ngoại đa phương linh hoạt, dựa trên hợp tác với các đối tác truyền thống như Liên minh châu Âu và Pháp, được xem là “chìa khóa” để Việt Nam xử lý các sức ép bảo hộ thương mại và gia tăng hội nhập kinh tế.
Trong những năm gần đây, Pháp luôn bày tỏ sự ủng hộ đối với định hướng phát triển chiến lược mà Việt Nam đề ra. Theo báo chí quốc tế, phía Pháp nhận định các mục tiêu của Việt Nam là hợp lý và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội hiện đại. Trong một số sự kiện song phương và diễn đàn hợp tác, đại diện Pháp đã tái khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng sạch, phát triển hạ tầng bền vững và nâng cao trình độ lao động.
Tại Paris và các trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của quan hệ đối tác chiến lược Hà Nội – Paris như một trụ cột thúc đẩy hợp tác công nghệ, giáo dục và kinh tế. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho các dự án hợp tác như phát triển hạ tầng đô thị và đường sắt cao tốc, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Bài viết trên báo Pháp cũng không ít lần đề cập tới những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt – từ áp lực thương mại quốc tế đến yêu cầu cân bằng giữa phát triển thị trường và ổn định xã hội – và ghi nhận sự thẳng thắn của lãnh đạo Việt Nam trong việc nhìn nhận và ứng phó với những vấn đề này.
Trong mắt công luận quốc tế, nhất là ở Pháp và các đối tác châu Âu, chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam được đánh giá là một “kỳ vọng tích cực”, mở ra những cơ hội hợp tác đa diện và bền vững trong thập niên tới.
| Mới đây, Prestige, tạp chí về phong cách sống nổi tiếng của Pháp đã ‘mách nước’ cho du khách những trải nghiệm cần khám phá khi du lịch phố cổ Hội An. |
| Hà Nội - Sa Pa (Lào Cai) - Tam Cốc (Ninh Bình) - cố đô Huế - Quy Nhơn (Bình Định) - Tuy Hòa (Phú Yên) - TP.HCM là cung đường trải nghiệm Việt Nam được tờ Le Figaro (Pháp) đề xuất khi gợi ý những chuyến đi đường dài hấp dẫn nhất năm 2023. |
Tuấn Quỳnh (TH)