Gia Lai triển khai Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

07:17 | 28/01/2026

Nhằm đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của mọi công dân, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2026, với nhiều nội dung trọng tâm gắn liền với thực tiễn đời sống pháp luật địa phương.
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028
Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền: Sự ghi nhận cao nhất của cộng đồng quốc tế

Đề án được triển khai theo tinh thần của Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 1-10-2025, nhằm cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được xác định trong đề án trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cốt lõi là tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận đầy đủ thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, đồng thuận và phát triển bền vững.

Tỉnh Gia Lai tích cực tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật của người dân
Tỉnh Gia Lai tích cực tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật của người dân. (Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển).

Kế hoạch tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan;

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen tìm hiểu, vận dụng pháp luật trong đời sống;

Tăng cường năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật;

Đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng có nhu cầu tiếp cận pháp luật cao như người nghèo, người dân tộc thiểu số, người yếu thế và trẻ em.

Theo kế hoạch, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai được giao vai trò chủ trì triển khai, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trong việc tổ chức thực hiện, đôn đốc và báo cáo định kỳ kết quả về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. Nguồn kinh phí cho các hoạt động được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác, nhằm đảm bảo tính bền vững trong tiếp cận pháp luật của người dân.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn đề cao việc áp dụng công nghệ số và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, người dân không chỉ nắm bắt các quy định pháp luật thiết yếu trong đời sống hàng ngày mà còn có khả năng chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Việc triển khai Đề án tại Gia Lai phù hợp với định hướng chung của cả nước trong việc nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, coi đây là một yếu tố then chốt trong xây dựng xã hội có pháp luật, tôn trọng quyền con người và thúc đẩy bình đẳng, hiệu quả trong đời sống xã hội.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trao giải pháp ứng phó thiên tai cùng trẻ em và cộng đồng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trao giải pháp ứng phó thiên tai cùng trẻ em và cộng đồng
Với nhiều dự án thiết thực, suốt 35 năm qua, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) đã không ngừng đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Việt Nam trong hành trình ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH), góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh và sẵn sàng ứng phó trước các thách thức thiên nhiên.
Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực tại Khóa họp lần thứ 59 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực tại Khóa họp lần thứ 59 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Từ ngày 16/6 đến 08/7, Khóa họp lần thứ 59 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva dẫn đầu đã tham gia tích cực vào các hoạt động nghị sự của khóa họp.

Minh Sơn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-lai-trien-khai-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-219196.html

In bài viết