Phát triển y tế và giáo dục sẽ góp phần nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam

08:55 | 21/01/2026

Bà Trần Phương Liên, Trưởng Đại diện tổ chức REI (Hoa Kỳ) tại Việt Nam đánh giá những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực y tế và giáo dục đang góp phần quan trọng nâng cao vai trò và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm vừa cải thiện chất lượng cuộc sống trong nước, vừa tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam trong hợp tác quốc tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
Việt Nam là hình mẫu cải cách giáo dục trong khu vực

Từ quốc gia thụ hưởng đến đối tác chia sẻ kinh nghiệm

Theo bà Trần Phương Liên, trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của một quốc gia năng động, một đối tác đáng tin cậy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với cộng đồng quốc tế. Vai trò đó được thể hiện rõ nét trong các lĩnh vực then chốt, gắn liền với đời sống con người, đặc biệt là y tế và giáo dục.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng, từ một quốc gia chủ yếu tiếp nhận viện trợ sang vai trò đối tác cùng chia sẻ kinh nghiệm. Những thành công trong kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm, việc duy trì mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp đã trở thành bài học thực tiễn có giá trị đối với nhiều quốc gia có mức thu nhập tương đương. Đây là kết quả phản ánh năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức, điều hành và huy động nguồn lực vì sức khỏe cộng đồng.

Phát triển y tế và giáo dục sẽ góp phần nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam
Bà Trần Phương Liên, Trưởng Đại diện tổ chức REI (Hoa Kỳ) tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Trong lĩnh vực giáo dục, vị thế của Việt Nam tiếp tục được củng cố thông qua những chỉ số tích cực về trình độ học vấn và khả năng cập nhật các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Việc Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương cho thấy hình ảnh một đối tác có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như đổi mới giáo dục. “Sự ổn định chính trị là yếu tố then chốt để triển khai các chương trình, dự án phát triển dài hạn. Việt Nam mang lại cảm giác an tâm về một môi trường hoạt động minh bạch, nơi các cam kết được tôn trọng và thực thi nghiêm túc” - bà Trần Phương Liên nhấn mạnh. Bà cho rằng tinh thần vượt khó, lòng hiếu khách và sự cầu thị trong tiếp nhận các mô hình phát triển tiên tiến đã tạo nên sự đồng điệu giữa các tổ chức quốc tế và đối tác địa phương tại Việt Nam. Các giá trị văn hóa - lịch sử phong phú cũng được nhìn nhận như một nền nội lực quan trọng, góp phần tạo nên sức bền cho quá trình phát triển.

Tầm nhìn dài hạn và dư địa hợp tác

Đề cập đến định hướng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Phương Liên cho rằng đây là thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của nhân loại. Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức như bất bình đẳng, sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu, việc lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm cho thấy tầm nhìn dài hạn, vượt lên trên cách tiếp cận thuần túy dựa vào tăng trưởng GDP.

Trong lĩnh vực y tế, “hạnh phúc” được thể hiện ở việc mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Trong giáo dục là quyền được học tập suốt đời và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân. Cách tiếp cận này có nhiều điểm tương đồng với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, đồng thời góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam hướng tới các giá trị nhân văn phổ quát.

Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam, Tổ chức REI tại Việt Nam đã trao tặng vật tư thiết yếu cho Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam, Tổ chức REI tại Việt Nam trao tặng vật tư thiết yếu cho Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày 10/10/2023. (Ảnh: NVCC)

Về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư, bà Trần Phương Liên cho rằng đây là hướng đi đúng đắn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Các doanh nghiệp tư nhân, nhất là trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và công nghệ y tế đang trở thành những đối tác quan trọng, giúp các giải pháp xã hội được triển khai nhanh hơn và hiệu quả hơn. Việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý minh bạch sẽ tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tạo điều kiện cho các nguồn lực ODA, các quỹ phát triển, quỹ từ thiện quốc tế tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của Việt Nam. Hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế còn nhiều dư địa, nhất là trong các lĩnh vực như y tế số, công nghệ sinh học, giáo dục chất lượng cao, đào tạo kỹ năng xanh và phát triển bền vững. Bà cũng gợi mở một số định hướng chính sách như: xây dựng chiến lược “giáo dục xanh”, “y tế bền vững”; phát triển hệ thống dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội và tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Theo bà, sức mạnh phát triển của Việt Nam sẽ được nhân lên khi có sự tham gia tích cực và hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường cơ chế đối thoại định kỳ giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ sẽ giúp các chính sách phát triển vì con người được triển khai sát thực tiễn hơn, kịp thời và hiệu quả hơn.

Ra mắt Ra mắt "Góc y tế thân thiện với sinh viên"
Ngày 19/12/2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam chính thức ra mắt Góc y tế thân thiện với sinh viên – một không gian chăm sóc sức khỏe được thiết kế gần gũi, riêng tư và phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên.
Zhi Shan Foundation mở rộng chuỗi hỗ trợ y tế và chăm sóc cho trẻ em, bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn Zhi Shan Foundation mở rộng chuỗi hỗ trợ y tế và chăm sóc cho trẻ em, bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn
Năm 2025, Tổ chức Zhi Shan Foundation đã tiếp tục triển khai dự án phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh và Nghệ An, đồng thời duy trì các hoạt động trị liệu cho trẻ tự kỷ, rối loạn phát triển và chuẩn bị dự án chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ sơ sinh tại thành phố Huế.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-trien-y-te-va-giao-duc-se-gop-phan-nang-tam-vi-the-quoc-te-cua-viet-nam-219099.html

In bài viết