07:29 | 21/01/2026
Tại cuộc tiếp, Phó Đại sứ Joy Puentes Saldise bày tỏ vui mừng trước quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ông coi đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước trong nhiều thập kỷ qua.
Đánh giá nhiệm kỳ công tác kéo dài 4 năm tại Việt Nam, Phó Đại sứ Joy Puentes Saldise cho rằng quan hệ hợp tác song phương giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Ngay trong giai đoạn dịch Covid-19, hai bên vẫn duy trì trao đổi, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như điện đàm lãnh đạo cấp cao, các tọa đàm, hội thảo trực tuyến và trực tiếp, trao đổi đoàn các cấp và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên kỳ vọng tiếp tục triển khai các kế hoạch hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương tiếp Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam Joy Puentes Saldise. (Ảnh: Hương Giang) |
Nhân dịp này, Phó Đại sứ cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Châu Mỹ đã đồng hành, phối hợp hiệu quả trong tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba trong năm 2025 - Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Ông nhấn mạnh vai trò, dấu ấn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba trong thành công của chương trình đoàn kết ủng hộ Cuba "65 năm nghĩa tình", coi đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.
Ông khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước. Ông cũng thông tin về các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro Ruz và kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm 2026.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tích cực của Phó Đại sứ Joy Puentes Saldise trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương. Ông cảm ơn Phó Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt nhân dịp các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Khẳng định ICAP và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam là những đối tác quan trọng, ông Đồng Huy Cương nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Cuba là quan hệ anh em đặc biệt, được xây dựng từ tình cảm sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Ông bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, tri ân sự đoàn kết, ủng hộ quý báu mà Cuba đã dành cho Việt Nam.
Ông Đồng Huy Cương mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa ICAP, Đại sứ quán Cuba và các đối tác Việt Nam, nhất là trong thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Ông tin tưởng rằng dù ở bất kỳ cương vị nào, Phó Đại sứ Joy Puentes Saldise sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Ông chúc Phó Đại sứ và gia đình sức khỏe, thành công trên cương vị công tác mới và có những trải nghiệm tốt đẹp khi đón Tết Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam.
Hương Giang