Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

14:58 | 20/01/2026

Nhiều học giả, chính khách, tổ chức hữu nghị và đối tác quốc tế cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm then chốt, được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mới, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.
"Đại hội XIV sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước"
Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí quốc tế truyền tải toàn diện, khách quan về Đại hội XIV

Dấu mốc điều chỉnh chiến lược cho phát triển dài hạn

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Alisher Rustamovich Mukhamedov nhận định Đại hội XIV đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh chính sách chiến lược quan trọng, nhằm tạo động lực phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động.

Theo ông, những kết quả tăng trưởng kinh tế và chuyển biến xã hội tích cực trong những năm gần đây cho thấy Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu Đông Nam Á, phản ánh hiệu quả của mô hình phát triển và chiến lược do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Ông Mukhamedov nhấn mạnh, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Việt Nam là sự ổn định chính trị cùng các chính sách đúng đắn, nhất quán. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới, song điều quan trọng hơn là định hướng phát triển bền vững, lấy nâng cao đời sống người dân làm trung tâm, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc.

Ông nhận định, vai trò lãnh đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ qua chất lượng quản trị, năng lực hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, cũng như những cải cách hành chính mang tính hệ thống, giúp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Ông Alisher Mukhamedov, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam, giới thiệu bản dịch tiếng Uzbekistan tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Uzbekistan, ngày 30/8/2022. (Ảnh: Thu Hà)

Báo Công Thương dẫn lời Giáo sư Furuta Motoo, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật đánh giá, 40 năm Đổi mới là một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành toàn diện trong năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo GS. Furuta, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, tình trạng kém phát triển để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, với GDP bình quân đầu người tăng từ hơn 100 USD năm 1986 lên khoảng 5.000 USD năm 2025. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 930 tỷ USD, cùng việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, đã mở rộng đáng kể không gian phát triển và hội nhập.

"Thành công của công cuộc Đổi mới gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã mở ra con đường phát triển đúng đắn cho đất nước thông qua những chủ trương, đường lối xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân. Bằng việc khơi dậy các giá trị truyền thống, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, Đảng đã tạo nền tảng cho sự phát triển đồng bộ của xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân", GS. Furuta nhấn mạnh.

Theo ông, sức mạnh bền vững của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ sự gắn bó mật thiết với nhân dân, với tư tưởng "lấy dân làm gốc" xuyên suốt trong tư duy và hành động của Đảng. Chính sự ổn định chính trị và nhất quán về mục tiêu phát triển đã tạo dựng niềm tin dài hạn cho các đối tác và nhà đầu tư quốc tế.

Đại hội Đảng lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xác lập con đường phát triển cụ thể đưa Việt Nam tiến tới những cột mốc chiến lược trong dài hạn. GS. Furuta cho rằng, mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; vươn lên thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi tầm nhìn nhất quán cùng các quyết sách mang tính nền tảng và lâu dài. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, bên cạnh các giải pháp về kinh tế, thể chế, lĩnh vực đối ngoại cần được đặt trong một tư duy mới mang tính chiến lược hơn, vị chuyên gia kỳ vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những phương án cụ thể nhằm phát triển "sức mạnh mềm" của quốc gia như một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại thời kỳ mới. "Sức mạnh mềm" của Việt Nam cần được xây dựng trên nền tảng văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ. Việc lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo... sẽ giúp Việt Nam gia tăng sức hấp dẫn và uy tín trên trường quốc tế.

Niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và khát vọng phát triển của Việt Nam

Phó Tổng Thư ký Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau đánh giá cao vai trò lịch sử và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Theo ông, Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia nhờ con đường phát triển mang bản sắc riêng. Ông đánh giá cao việc Việt Nam kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển con người, xóa đói giảm nghèo, giữ vững tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế sâu rộng. Những khát vọng phát triển lớn lao mà Đại hội XIV đặt ra, bao gồm phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời triển khai đường lối đối ngoại tích cực nhằm ngăn ngừa xung đột và xây dựng quan hệ quốc tế dựa trên tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển, thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.

Trưởng ban Quốc tế Đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông Yamaguchi Tsuyoshi. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)
Trưởng ban Quốc tế Đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông Yamaguchi Tsuyoshi. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản Yamaguchi Tsuyoshi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò quan trọng nhất trong trong việc góp phần kiến tạo hòa bình bởi vì có hòa bình thì mới có thịnh vượng. Trong suốt thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những bước phát triển hết sức ấn tượng và chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò trung tâm trong quá trình đó.

Nhấn mạnh giáo dục là nền tảng căn bản của phát triển, ông bày tỏ kỳ vọng hai Đảng tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là trong đào tạo thế hệ trẻ.

Ông Ivo Sieber, thành viên Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF), nguyên Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, đánh giá Đại hội diễn ra vào thời điểm then chốt, khi Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách và hội nhập trong bối cảnh trật tự hợp tác toàn cầu chịu nhiều sức ép.

Theo ông, sự ổn định chính trị cùng các cải cách đã và đang triển khai tạo cơ sở cho triển vọng phát triển tích cực của Việt Nam, đồng thời mở ra dư địa mới cho hợp tác song phương, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Việt Nam là hình mẫu cải cách giáo dục trong khu vực Việt Nam là hình mẫu cải cách giáo dục trong khu vực

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-thong-diep-quoc-te-gui-toi-dai-hoi-xiv-219087.html

In bài viết