15:03 | 20/01/2026
Đà Nẵng cứu hai du khách nước ngoài bị sóng biển cuốn trôi
Sáng 19/01/2026, sau gần 2 giờ vật lộn với sóng lớn và địa hình nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cứu nạn, cứu hộ thành công nhóm du khách nước ngoài bị sóng biển đánh mắc kẹt tại ghềnh đá khu vực thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.
![]() |
| Du khách gặp nạn đã được các lượng chức năng cứu giúp an toàn. (Ảnh: Bộ Công an) |
Nhóm du khách gồm 4 người nước ngoài: Eliza Dreher (SN 2003, quốc tịch Mỹ), Willian Anderson (SN 1968, quốc tịch Mỹ), Vilde Danish (SN 2006, quốc tịch Đan Mạch) và Nicholas Theophanous (SN 2006, quốc tịch Đức).
Bất chấp điều kiện sóng mạnh, biển động phức tạp, các lực lượng đã tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trấn an tinh thần và chuyển đến Trung tâm Y tế để theo dõi, điều trị.
Đà Nẵng cứu bệnh nhân người Hàn Quốc nguy kịch vì sốc tim, sốc nhiễm khuẩn
Cùng ngày 19/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch của đơn vị vừa cấp cứu và điều trị thành công một bệnh nhân người nước ngoài trong tình trạng sốc tim, sốc nhiễm trùng và suy hô hấp nguy kịch nhờ triển khai kịp thời kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể).
Bệnh nhân là anh Kim J.H. (SN 2002, quốc tịch Hàn Quốc), được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp nặng, huyết áp tụt sâu. Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim do nhiễm trùng, diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao.
![]() |
| Bệnh nhân Kim J.H trong thời gian điều trị dần phục hồi và trò chuyện với người thân và nhân viên y tế bệnh viện. (Ảnh: TTXVN) |
Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp điều trị quyết định chỉ định VA-ECMO nhằm hỗ trợ chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục. Quá trình triển khai ECMO gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân béo phì, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.
Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ê-kíp đã triển khai ECMO thành công, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân được thở máy, an thần sâu, sử dụng kháng sinh, lọc máu liên tục và truyền các chế phẩm máu.
Sau hơn 16 ngày điều trị tích cực, chức năng tim và phổi của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện cai ECMO. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tự thở tốt và đã được xuất viện ngày 19/1.
Kim Hảo (t/h)