Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV

18:27 | 19/01/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và kỳ vọng từ nhiều tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài... là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thông qua thư, điện và thông điệp chúc mừng gửi tới Đại hội.
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV

40 năm Đổi mới - minh chứng cho lựa chọn phát triển đúng đắn của Việt Nam

Trong các thư, điện và thông điệp chúc mừng, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội XIV trong việc tổng kết chặng đường phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu nổi bật sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Tổ chức phi chính phủ Bright Future Welfare Fund (BFWF) khẳng định Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết quá trình đổi mới, hoạch định đường lối và chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và phồn vinh.

Tổ chức Catalyste+ nhận định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, tổng kết những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiều thập kỷ đổi mới, đồng thời đề ra các định hướng chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Catalyste+ tin tưởng rằng những kết quả của Đại hội sẽ tiếp tục định hướng Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tổ chức English Language Institute China (ELIC) bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong suốt chặng đường 40 năm Đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, coi đó là minh chứng sinh động cho tiềm năng và sức sống của một quốc gia năng động, giàu khát vọng.

Hội đồng Hòa bình Thế giới cũng nhấn mạnh sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh kiên cường và những thành tựu xây dựng đất nước của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi Việt Nam là nguồn cảm hứng đối với phong trào hòa bình và tiến bộ trên thế giới.

"Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hội đồng Hòa bình thế giới đã luôn dõi theo với sự ngưỡng mộ và kính trọng sâu sắc những thành tựu trong tiến trình xây dựng đất nước Việt Nam, từ thắng lợi của Cách mạng năm 1945, cuộc kháng chiến anh dũng chống lại mọi hình thức xâm lược và kẻ thù, cho đến thắng lợi cuối cùng trước đế quốc Mỹ và thống nhất đất nước năm 1975. Chúng tôi luôn kiên định ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Việt Nam, những người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì chính nghĩa. Lịch sử Việt Nam đầy ắp những cuộc đấu tranh anh dũng và kiên cường. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra con đường tự do, độc lập và phồn vinh cho đất nước", thư chúc mừng của Ban Thư ký Hội đồng Hòa bình Thế giới viết.

Tổ chức World Vision Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và cam kết kiên định của Đảng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm công bằng xã hội và nâng cao đời sống của mọi người dân Việt Nam.

Kỳ vọng Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới

Nhiều thông điệp khẳng định Đại hội XIV có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, với tầm nhìn dài hạn hướng tới các mốc mục tiêu năm 2030 và 2045.

Ông Achim Post, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), tin tưởng rằng các thảo luận và nghị quyết của Đại hội sẽ tiếp tục củng cố những thành tựu đã đạt được, thúc đẩy thịnh vượng, tiến bộ xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Ông đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình đối thoại thường niên giữa hai Đảng trong việc tăng cường hiểu biết và xây dựng cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Tổ chức Giving It Back To Kids cho rằng Đại hội XIV không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu của 40 năm Đổi mới, mà còn là thời điểm quan trọng để xác định rõ các phương hướng, chiến lược và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, cùng tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.

Quỹ Châu Á tại Việt Nam đánh giá Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khai thác và phát huy tối đa nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Jesse Walter Radman Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn, tiếp tục dẫn dắt Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngoại giao nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ hữu nghị

Nhiều tổ chức quốc tế tái khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, coi ngoại giao nhân dân là nền tảng quan trọng của quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài.

Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên và Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ là bước ngoặt quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Hội đồng Hòa bình Thế giới coi trọng vai trò của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, công bằng xã hội và phản đối chiến tranh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

World Vision Việt Nam tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và y tế, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, và chuyển đổi số nhằm trao quyền cho cộng đồng. Tổ chức cũng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các sáng kiến hướng tới một tương lai thịnh vượng, bao trùm và bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt là những trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Các thư, điện và thông điệp chúc mừng đều thể hiện sự tin tưởng rằng những quyết sách được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các thành tựu đã đạt được, mở ra chặng đường phát triển mới và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-tac-quoc-te-ky-vong-vao-cac-quyet-sach-cua-dai-hoi-xiv-219061.html

In bài viết