Gần 700 sinh viên trải nghiệm không gian “Tết Việt - Nhật 2026”

16:22 | 18/01/2026

Gần 700 sinh viên và học viên của Trường đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã cùng nhau hòa mình vào không khí Tết cổ truyền thông qua nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ Chương trình “Tết Việt - Nhật 2026” (Oshougatsu 2026).
Năm 2025, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
Gần 700 sinh viên trải nghiệm không gian “Tết Việt - Nhật 2026”
Sinh viên Trường đại học Việt Nhật hào hứng tham gia chương trình “Tết Việt - Nhật 2026”. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Với chủ đề “Tân xuân: Gắn kết và giao thoa”, chương trình được tổ chức tại cơ sở Hòa Lạc, mang đến không gian trải nghiệm Tết truyền thống Việt Nam kết hợp hài hòa với các giá trị văn hóa Nhật Bản. Đây là hoạt động văn hóa thường niên giàu bản sắc của Trường đại học Việt Nhật, không chỉ dành cho sinh viên Việt Nam mà còn tạo điều kiện để sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Nhật Bản không về nước trong dịp Tết, cảm nhận không khí năm mới ấm áp, gần gũi.

Năm nay, sự kiện được tổ chức theo mô hình hội chợ Tết, với nhiều khu vực trải nghiệm đặc trưng như cổng chợ Tết, các gian hàng văn hóa - ẩm thực Việt - Nhật. Sinh viên được trực tiếp tham gia các hoạt động như viết thư pháp, thực hành trà đạo, gấp giấy Origami, bốc quẻ đầu năm, treo thẻ điều ước Ema hay chơi các trò chơi dân gian và truyền thống của hai quốc gia.

Nổi bật trong chương trình là cuộc thi gói bánh chưng, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo sinh viên. Nhiều bạn lần đầu tiếp cận với công việc gói bánh còn bỡ ngỡ, trong khi không ít sinh viên đã thể hiện sự khéo léo với những chiếc bánh vuông vức, đẹp mắt.

Các bạn sinh viên tích cực tham gia phần thi gói bánh chưng.
Các bạn sinh viên tích cực tham gia phần thi gói bánh chưng. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chia sẻ tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường đại học Việt Nhật bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên Việt Nam và quốc tế. “Thông qua những hoạt động như gói bánh chưng, các em không chỉ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà còn hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hóa truyền thống của người Việt”, bà Thúy Hằng cho biết.

Là thành viên Ban tổ chức chương trình, Hoàng Hà Anh, sinh viên năm thứ ba ngành Nhật Bản học, cho rằng những trải nghiệm trực tiếp là cách hiệu quả để sinh viên cảm nhận rõ nét sự giao thoa văn hóa Việt - Nhật, từ đó thêm trân trọng và yêu mến các giá trị truyền thống của cả hai quốc gia.

Đối với sinh viên Nhật Bản, chương trình mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt. Haruka Hori, học viên chương trình thạc sĩ Khu vực học, không giấu được niềm xúc động khi tham gia các hoạt động quen thuộc như Omikuji (bốc quẻ đầu năm), Kendama hay treo thẻ điều ước. “Không khí ở đây rất thân thuộc, giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày đầu năm mới”, Haruka chia sẻ.

Với mô hình đại học hợp tác song phương Việt - Nhật, Trường đại học Việt Nhật không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn hướng tới giáo dục toàn diện, giúp sinh viên hiểu sâu về văn hóa, xã hội Việt Nam và Nhật Bản. “Tết Việt - Nhật 2026” vì thế không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng sinh viên đa quốc tịch, lan tỏa tinh thần giao lưu, thấu hiểu và sẻ chia trong môi trường giáo dục quốc tế.

Năm 2025, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD Năm 2025, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần đầu vượt mốc 50 tỷ USD
Năm 2025, quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều vượt mức 50 tỷ USD.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
Việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân và đặt đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng, mở ra dư địa lớn để cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-700-sinh-vien-trai-nghiem-khong-gian-tet-viet-nhat-2026-219026.html

In bài viết