Việt Nam tăng cường hợp tác chiến lược với Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh mạng

17:25 | 17/01/2026

Chiều 16/01 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về công nghệ, nhằm trao đổi sâu rộng về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, an ninh mạng và quản trị trí tuệ nhân tạo.
Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình
Trao quyết định cử sĩ quan Công an nhân dân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong hỗ trợ các nước thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đang quyết liệt thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là trụ cột mới trong mô hình phát triển quốc gia.

Bộ trưởng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ các dự án chuyển đổi số an toàn, bao trùm, tập trung vào nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, tăng cường an toàn mạng và năng lực bảo vệ dữ liệu, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng khung quản trị dữ liệu và AI cho khu vực công và tư.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân))
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (Ảnh: Báo Nhân dân).

Phó Tổng Thư ký Amandeep Singh Gill đánh giá cao kết quả tổ chức thành công Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Hà Nội tháng 10/2025, coi đây là cột mốc quan trọng trong hợp tác toàn cầu về an ninh số và pháp luật mạng. Ông khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn quản trị công nghệ và tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm mạng.

Việc thúc đẩy cơ chế đối thoại định kỳ giữa Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh mạng cũng được hai bên nhất trí, nhằm chia sẻ đánh giá xu hướng rủi ro, cảnh báo sớm, trao đổi thực tiễn tốt và phối hợp xây dựng gói hỗ trợ quốc gia hiệu quả.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển mạnh mẽ của các công nghệ số, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, được ký kết tại Hà Nội từ cuối tháng 10/2025, được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong quản trị an ninh mạng quốc tế. Sự kiện thu hút hàng chục quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham gia ký kết, đánh dấu Việt Nam đóng vai trò chủ động trong xây dựng trật tự pháp lý toàn cầu cho không gian số.

Theo nhiều phân tích quốc tế, Công ước nhằm thiết lập tiêu chuẩn pháp lý chung, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong chống tội phạm mạng, chia sẻ bằng chứng điện tử và hỗ trợ pháp lý lẫn nhau, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch và bền vững.

Việc Việt Nam đăng cai lễ ký và các hoạt động liên quan không chỉ là bước tiến lớn trong quan hệ với Liên hợp quốc, mà còn phản ánh cam kết mạnh mẽ của Hà Nội trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi công dân trên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn vì lợi ích cộng đồng toàn cầu.

UNDP phối hợp với Việt Nam thúc đẩy vai trò phụ nữ trong hệ thống chính trị - xã hội UNDP phối hợp với Việt Nam thúc đẩy vai trò phụ nữ trong hệ thống chính trị - xã hội
Chiều 10/12, Đoàn đại biểu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam do bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về vị thế, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong hệ thống chính trị - xã hội, cũng như các định hướng hợp tác tiềm năng giữa Hội LHPN Việt Nam và UNDP trong thời gian tới.
Việt Nam chủ động tham gia định hình chuẩn mực quyền con người mới tại Liên hợp quốc Việt Nam chủ động tham gia định hình chuẩn mực quyền con người mới tại Liên hợp quốc
Ngày 19/12 tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền (Cục Đối ngoại, Bộ Công an) phối hợp Vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học "Định hình tiêu chuẩn quyền con người mới tại Liên hợp quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam".

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-tang-cuong-hop-tac-chien-luoc-voi-lien-hop-quoc-ve-cong-nghe-so-va-an-ninh-mang-219004.html

In bài viết