17:12 | 17/01/2026
Theo ông Phạm Quang Tú, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định một cách rõ nét và thực chất. Điều này thể hiện qua thành tựu phát triển kinh tế, sự ổn định chính trị, tầm nhìn phát triển dài hạn và vai trò ngày càng chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất định, Việt Nam được nhìn nhận là một đối tác đối thoại xây dựng, coi trọng hợp tác đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế. Cùng với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và linh hoạt, Việt Nam đã tạo dựng được niềm tin vững chắc với các quốc gia trong khu vực cũng như các đối tác quốc tế.
Đối với các tổ chức phát triển như Oxfam, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận không chỉ là quốc gia thụ hưởng các thành quả phát triển mà còn là một đối tác có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ. Trong các lĩnh vực giảm nghèo, phát triển con người và tăng trưởng bao trùm, nhiều bài học thành công của Việt Nam đã được Oxfam và các đối tác quốc tế lan tỏa trong các chương trình hợp tác toàn cầu.
![]() |
| Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia tổ chức Oxfam tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
Một yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và uy tín của Việt Nam là sự ổn định và nhất quán trong định hướng phát triển: con người được đặt ở vị trí trung tâm và mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Những thành tựu nổi bật trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển con người và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi.
Người Việt Nam năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh được xem là nguồn lực quý giá nhất cho phát triển. Các cải cách mang tính đột phá như: sáp nhập bộ, ngành và đơn vị hành chính; ban hành các nghị quyết quan trọng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế tư nhân... cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo động lực phát triển mới. Mặc dù cần thêm thời gian để các chủ trương này được triển khai hiệu quả trên thực tế, nhưng cộng đồng quốc tế đánh giá cao những định hướng mang tính chiến lược và dài hạn của Việt Nam.
Ông Phạm Quang Tú cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, khi nhiều quốc gia đang đối mặt với bất bình đẳng gia tăng, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế - xã hội, việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh phát triển vì hạnh phúc của nhân dân mang ý nghĩa sâu sắc và kịp thời. Phát triển theo cách tiếp cận này không chỉ được đo lường bằng các chỉ số kinh tế thuần túy mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ tiếp cận cơ hội và dịch vụ thiết yếu, cũng như sự an toàn và an tâm của người dân. Đây là xu hướng đang được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế theo đuổi khi đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển.
Định hướng này có nhiều điểm tương đồng với các mục tiêu mà Oxfam theo đuổi, như giảm nghèo đa chiều, thúc đẩy công bằng xã hội và xây dựng nền kinh tế nhân văn để bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao khả năng chống chịu của xã hội và hướng tới một mô hình phát triển bền vững hơn trong dài hạn.
Theo ông Tú, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển vì con người, các động lực kinh tế đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng mà còn tạo nền tảng để mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế và bảo đảm sự tham gia rộng rãi của người dân vào quá trình phát triển. Vai trò của kinh tế tư nhân cần được nhìn nhận qua đóng góp vào GDP, ngân sách nhà nước và khả năng tạo việc làm bền vững, bảo đảm quyền lợi người lao động, thúc đẩy bình đẳng giới và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Với Oxfam, việc phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và kinh tế hộ gia đình là cơ hội quan trọng để thúc đẩy các mô hình kinh doanh bao trùm và các chuỗi giá trị có trách nhiệm, trong đó sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với quyền lợi của người lao động, cộng đồng và môi trường.
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức như nghèo đói và bất bình đẳng dưới những hình thức mới, khoảng cách phát triển giữa các vùng, các nhóm dân cư, cũng như tính dễ bị tổn thương của một bộ phận người dân ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Việt Nam và các đối tác quốc tế còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như: chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, phát triển sinh kế, kinh tế bao trùm, chuỗi cung ứng có trách nhiệm, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên, các nhóm yếu thế.
![]() |
| Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới trung ương tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: NVCC) |
Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể mà các đối tác quốc tế, trong đó có Oxfam đặc biệt quan tâm và mong muốn tiếp tục đồng hành.
Ông Phạm Quang Tú tin tưởng sự hợp tác trên tinh thần tin cậy, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới hạnh phúc lâu dài của người dân Việt Nam.
| Từ những người phụ nữ chỉ quen gắn bó với núi rừng và tri thức bản địa được truyền trong gia đình, chị Hoàng Thị Hằng ở Thái Nguyên hay chị Nguyễn Thị Quyên ở Quảng Trị đã trở thành những “hạt nhân thay đổi” trong cộng đồng. Điều tạo nên bước chuyển ấy chính là sự tiếp sức của dự án “Công bằng cho tất cả” (Fair for All) do tổ chức Oxfam và các đối tác Việt Nam triển khai dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hà Lan. |
| Từng sống chủ yếu dựa vào ruộng nương, chăn nuôi nhỏ lẻ và lao động thuê, chị Lương Thị Dung (xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai) nay đã trở thành tổ trưởng một tổ hợp tác chăn nuôi với 30 thành viên. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ việc được trang bị kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch và sự đồng hành sát sao của dự án “Công bằng cho tất cả” do tổ chức Oxfam triển khai tại Việt Nam. |
Mai Anh