Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

11:30 | 16/01/2026

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại, ông Ha Dong Hwan, giảng viên Khoa Việt Nam - Indonesia, Trường Đại học Ngoại ngữ Cyber Hankuk (Hàn Quốc), cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chỉ số tăng trưởng mà còn từ sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực năng động và định hướng phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế
Đại sứ Gennady Bezdetko tin tưởng Đại hội XIV sẽ định hướng chiến lược cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới

- Theo ông, những yếu tố nào tạo nên sức hấp dẫn và uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế?

Là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ và cũng là người trực tiếp tham gia vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam, tôi nhận thấy sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng GDP. Đối với tôi và nhiều người bạn quốc tế, điều thú vị nhất ở đây là sự cân bằng hiếm có: một xã hội vừa giữ được sự ổn định chính trị vững chắc, lại vừa mang trong mình sự năng động đến kinh ngạc. Trong một thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường, sự nhất quán trong chính sách và sự bình yên của xã hội Việt Nam chính là một tài sản vô hình có giá trị lớn, tạo nên niềm tin sâu sắc cho các đối tác nước ngoài.

Thêm vào đó, tôi muốn nhấn mạnh đến yếu tố con người. Hằng ngày đứng trên bục giảng đại học, tôi nhìn thấy ở sinh viên Việt Nam một nguồn năng lượng rất lớn: họ tò mò, cởi mở và tiếp thu cái mới rất nhanh. Khi tôi làm việc tại iMarket Vietnam, những lần tiếp xúc với cán bộ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, tôi thấy được sự linh hoạt và mong muốn thay đổi tích cực từ họ. Chính sự khao khát vươn lên của mỗi cá nhân người Việt là “thỏi nam châm” mạnh mẽ nhất thu hút sự chú ý và tôn trọng từ cộng đồng quốc tế.

Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam
Ông Ha Dong Hwan, giảng viên Khoa Việt Nam - Indonesia, Trường Đại học Ngoại ngữ Cyber Hankuk (Hàn Quốc). (Ảnh: NVCC)

- Dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển vì hạnh phúc của nhân dân. Theo ông, định hướng này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh toàn cầu hiện nay?

Tôi đánh giá cao việc đưa cụm từ hạnh phúc của nhân dân vào trọng tâm của văn kiện Đại hội lần này. Trong bối cảnh thế giới hiện đại đang có nhiều biến động và con người ngày càng quan tâm đến chất lượng cuộc sống thực tế hơn là chỉ số vật chất đơn thuần, đây là một định hướng mang tính nhân văn và tiến bộ.

Việc xác định mục tiêu cuối cùng của phát triển là hạnh phúc cho thấy Việt Nam đang hướng tới một xã hội bền vững, nơi người dân là trung tâm của mọi chính sách. Dưới góc độ nghiên cứu, tôi cho rằng đây chính là chìa khóa để tạo nên sự đồng thuận xã hội, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Ông đánh giá ra sao về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam?

Trong thời gian làm quản lý tại iMarket Vietnam và có cơ hội quan sát thị trường một cách trực tiếp, tôi nhận thấy khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam đã có sự trưởng thành vượt bậc. Từ những tập đoàn lớn như Vingroup cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn đang dẫn dắt sự đổi mới sáng tạo. Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế là một bước đi đúng đắn và phù hợp với quy luật phát triển khách quan.

Về môi trường đầu tư, tôi cảm nhận rõ những nỗ lực cải cách hành chính từ phía chính phủ và chính quyền địa phương. Thái độ lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp của các cơ quan chức năng mà tôi từng tiếp xúc đã cởi mở hơn nhiều so với trước đây. Những thay đổi tích cực này giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy an tâm hơn khi quyết định rót vốn và cam kết làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi cũng kỳ vọng rằng trong thời gian tới, tính minh bạch và sự công bằng trong môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục được củng cố mạnh mẽ hơn nữa. Một môi trường pháp lý rõ ràng và ổn định sẽ là yếu tố then chốt để Việt Nam thu hút được những dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khi đó, Việt Nam không chỉ là điểm đến của nhân công giá rẻ mà sẽ trở thành trung tâm của sản xuất công nghệ cao và dịch vụ hiện đại trong khu vực.

- Cảm nhận của ông về không khí của đất nước và con người Việt Nam trước ngày diễn ra Đại hội XIV?

Tôi cảm nhận rất rõ bầu không khí trang trọng và đầy kỳ vọng đang bao trùm khắp thành phố. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến phố cùng những pano, khẩu hiệu tuyên truyền không chỉ làm đẹp cho Thủ đô mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Tôi nhận thấy người dân Việt Nam, từ những người lái taxi cho đến các giáo sư trong trường đại học, đều đang hướng về sự kiện này với một niềm tin rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai đất nước. Không khí chuẩn bị khẩn trương nhưng trật tự, bình yên này cho thấy sự gắn kết chặt chẽ trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cá nhân tôi cũng cảm thấy hồi hộp và mong chờ, hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước và con người Việt Nam mà tôi rất yêu mến.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Việt Nam đang vươn lên như một đối tác có trách nhiệm vì con người và hành tinh Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Việt Nam đang vươn lên như một đối tác có trách nhiệm vì con người và hành tinh
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Hải Doan (thực hiện)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giang-vien-han-quoc-dai-hoi-xiv-se-dua-ra-nhung-quyet-sach-dot-pha-cho-tuong-lai-viet-nam-218980.html

In bài viết