15:43 | 15/01/2026
Ông Phạm Khánh Nam cho biết, hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (trong đó có trên 200.000 người tại Cộng hòa Liên bang Đức) đang trở thành nguồn lực chiến lược của đất nước, vừa là sức mạnh mềm vừa là cầu nối hữu nghị, hợp tác và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam với thế giới.
Để phát huy hơn nữa tiềm năng này, ông đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt giữa các cơ quan đại diện ngoại giao và các hội đoàn kiều bào, nhằm triển khai hiệu quả các chương trình ngoại giao nhân dân, văn hóa, giáo dục và kinh tế. Việc phát triển mạng lưới "Đại sứ nhân dân" trong cộng đồng người Việt toàn cầu sẽ giúp mỗi người Việt ở nước ngoài trở thành một cầu nối tin cậy, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hội nhập, nhân văn và đổi mới sáng tạo trên trường quốc tế.
Ông Phạm Khánh Nam cho rằng đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia Việt kiều tại Đức và nhiều quốc gia khác đang có thế mạnh rõ nét. Nhà nước nên có cơ chế kết nối thường xuyên giữa mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương trong nước để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Xây dựng các quỹ hoặc chương trình đặc thù hỗ trợ kiều bào đầu tư, khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng sạch, gắn với ưu đãi về thủ tục, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
![]() |
| Ông Phạm Khánh Nam (Cộng hòa Liên bang Đức). (Ảnh: Tạp chí Hương Việt) |
Theo ông Phạm Khánh Nam, trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tinh thần xây dựng con người Việt Nam toàn diện, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh và tri thức hội nhập cần được cụ thể hóa bằng các chính sách thiết thực nhằm bảo tồn ngôn ngữ, gìn giữ văn hóa và nuôi dưỡng lòng hướng về cội nguồn, nhất là trong thế hệ trẻ.
Ông đề nghị tiếp tục đẩy mạnh các chương trình dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ văn hóa - giáo dục lâu dài. Những lớp học tiếng Việt tại Frankfurt, với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự phối hợp giữa Nhà nước và cộng đồng, cần nhân rộng. Cần phát triển hệ thống "Ngôi nhà Việt" tại các quốc gia có đông người Việt sinh sống, làm trung tâm sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ văn hóa, tư vấn pháp lý - hướng nghiệp, hỗ trợ du học và lao động. Đây là không gian kết nối, giúp người xa quê vơi đi nỗi nhớ nhà, góp phần tăng cường sự gắn bó với văn hóa dân tộc và khuyến khích kiều bào tích cực đóng góp cho quê hương.
Theo ông Phạm Khánh Nam, cần duy trì các đối thoại chính sách thường xuyên giữa cơ quan trong nước và đại diện kiều bào; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, công nhận bằng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, hồi hương và tham gia các dự án phát triển quốc gia.
Ông Nam tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, đoàn kết và lấy người dân làm trung tâm, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh Việt Nam toàn cầu, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Phạm Lý