11:33 | 14/01/2026
Nói về quan điểm “Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của nhân dân" trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Ngụy Vi dẫn giải: Trung Quốc đề ra yêu cầu “thành quả cải cách và phát triển phải mang lại lợi ích nhiều hơn, công bằng hơn cho toàn thể nhân dân”. Việt Nam nhấn mạnh “phát triển vì hạnh phúc của nhân dân”.
![]() |
| Nhà báo Ngụy Vi (Trưởng Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc). (Ảnh: NVCC) |
Dân sinh không phải là chuyện nhỏ. Dân sinh liên quan trực tiếp đến những lợi ích thiết thân và hiện thực nhất mà nhân dân quan tâm. Vì vậy, nâng cao phúc lợi của nhân dân phải được coi là mục tiêu căn bản của phát triển. Cải cách mở cửa của Trung Quốc cũng như công cuộc Đổi mới của Việt Nam, suy cho cùng đều nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Khi đó nhân dân mới ủng hộ đường lối cải cách và phát triển của Đảng, đoàn kết sức mạnh của mọi tầng lớp trong xã hội thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư, nhà báo Ngụy Vi nhận định: Kinh tế tư nhân là sự bổ sung hữu ích cho nền kinh tế công hữu, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời có khả năng tạo việc làm linh hoạt và hiệu quả hơn. Trước đây Việt Nam chú trọng nhiều hơn đến doanh nghiệp nhà nước và đầu tư nước ngoài. Tháng 3/2025, tại Hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng, đồng thời đánh giá đúng vai trò của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế Việt Nam.
Chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân sẽ kéo theo các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn, tạo dựng môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân, giúp khu vực này đạt được những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới và đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của Việt Nam.
Việt Nam cũng triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Chẳng hạn như: từ trung ương đến địa phương ban hành nhiều chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình thẩm định, rút ngắn thời gian cấp phép, triển khai mô hình “một cửa”… Qua đó cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, mang lại hiệu quả đáng kể cho việc thành lập doanh nghiệp trong nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao trình độ phát triển kinh tế.
Về hợp tác Việt - Trung trong thời gian tới, nhà báo Ngụy Vi nhận định: Những năm gần đây quan hệ hai nước phát triển ngày càng chặt chẽ. Việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đã có bước khởi đầu tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc mật thiết, định hướng và dẫn dắt sự phát triển quan hệ song phương. Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước hết sức gắn bó. Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu.
Việc kết nối giữa khuôn khổ “Vành đai và Con đường” với “Hai hành lang, một vành đai” tiếp tục được làm sâu sắc. Các dự án đường sắt xuyên biên giới và xây dựng cửa khẩu thông minh Việt - Trung đang được triển khai có trật tự. Hợp tác chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa hai nước ngày càng chặt chẽ. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam không ngừng gia tăng. Hợp tác trong các dự án năng lượng sạch như điện mặt trời, phát điện từ rác thải ngày càng được mở rộng.
Tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội do doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng đã tạo thuận lợi cho việc đi lại hằng ngày của người dân. Ngày càng nhiều nông sản chất lượng cao của Việt Nam như sầu riêng, dừa… xuất hiện trong hàng triệu gia đình Trung Quốc.
Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra sôi động. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với gần 4,8 triệu lượt. Hai nước cùng hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển, thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết hợp tác của các quốc gia Nam bán cầu…
Thời gian tới, hai bên có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như đổi mới khoa học - công nghệ, năng lượng xanh; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như 5G, trí tuệ nhân tạo, xe năng lượng mới… Qua đó mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước.
Phạm Lý (ghi)