15:11 | 12/01/2026
Đây là nhận định của TSKH Keijo Varis, giảng viên về tư duy chiến lược, Đại học Turku (Phần Lan), thành viên Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
| TSKH Keijo Varis, giảng viên về tư duy chiến lược, Đại học Turku (Phần Lan), thành viên Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo TSKH Keijo Varis, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong kinh tế và đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để vươn lên trở thành một trong những quốc gia có thu nhập cao trong tương lai gần, nếu có thể đưa ra các quyết sách đúng đắn và nhất quán. Trong bối cảnh chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp, khi các cục diện đối đầu lớn đã dần hình thành, ông cho rằng Việt Nam cần giữ được khả năng đứng ngoài các xung đột lớn về ý thức hệ và những mâu thuẫn chính trị quốc tế.
Học giả Phần Lan khuyến nghị Việt Nam theo đuổi vị thế của một quốc gia trung lập và khách quan ở mức cao nhất có thể, tập trung giải quyết các vấn đề nội tại, đặc biệt là thúc đẩy phát triển kinh tế và đẩy mạnh thương mại xuất khẩu. Theo ông, việc hạn chế tham gia hoặc bình luận về các cuộc khủng hoảng chính trị toàn cầu sẽ giúp Việt Nam duy trì môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển.
![]() |
| TSKH Keijo Varis (hàng đầu, thứ tư từ phải sang) tham dự buổi tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại diện Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam và nhóm chuyên gia Phần Lan từng tham gia các dự án hỗ trợ tại Việt Nam, ngày 22/10 tại Thủ đô Helsinki (Phần Lan). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) |
Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, TSKH Keijo Varis cho rằng việc tập trung nâng cao hạnh phúc cho toàn thể nhân dân, ở mọi vùng miền, nền văn hóa và các nhóm dân tộc, là một quyết định đúng đắn và mang tầm nhìn dài hạn của Việt Nam. Với tư cách là công dân Phần Lan - quốc gia nhiều năm được xếp hạng là hạnh phúc nhất thế giới - ông nhấn mạnh hạnh phúc không chỉ đến từ sự thịnh vượng kinh tế hay bình đẳng xã hội, mà còn gắn liền với nền giáo dục tự do, hệ thống y tế tốt, bình đẳng giới, cũng như việc bảo đảm các quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo.
Học giả Phần Lan đặc biệt lưu ý Việt Nam cần chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng trước các thách thức do biến đổi khí hậu, nhất là nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng tại các khu vực ven biển phía Đông.
"Điều này đòi hỏi việc xây dựng hệ thống dự báo thời tiết hiệu quả, gắn liền với một "văn hóa dự báo" được vận hành nhất quán, cùng các cơ chế cảnh báo kịp thời và kế hoạch sơ tán rõ ràng, khả thi nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Việc quản lý hoạt động du lịch tại những khu vực có nguy cơ cao cũng cần được tính toán thận trọng để tránh gây tâm lý lo ngại và bất an cho xã hội", TSKH Keijo Varis khuyến nghị.
Liên quan đến môi trường đầu tư, ông khẳng định khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Đồng thời, để thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần được bảo đảm điều kiện hoạt động bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong nước. Ông cho rằng hệ thống pháp luật cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán, tránh những thay đổi đột ngột gây khó khăn cho nhà đầu tư.
Theo TSKH Keijo Varis, những tiềm năng hợp tác lớn trong thời gian tới nằm ở việc phát triển các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam, cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - yếu tố nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và phát triển bền vững.
| Trong hơn 50 năm đồng hành, kết nối, Việt Nam và Phần Lan đã gặt hái nhiều thành tựu hợp tác tốt đẹp, là nền tảng và hành trang để hai nước vững bước trên chặng đường phát triển mới. |
| Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, phát triển bền vững và mở rộng hợp tác song phương. |
Thu Phượng