10:55 | 10/01/2026
Ba sĩ quan được cử tham gia nhiệm vụ thuộc Tổ công tác số 7 gồm: Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, cán bộ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Đại úy Nguyễn Thị Hồng Vân, cán bộ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; và Đại úy Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
Các sĩ quan đã trải qua quá trình rà soát, tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo bài bản, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc. Trên cơ sở đánh giá, thi tuyển nghiêm ngặt, cả ba sĩ quan chính thức được Liên hợp quốc tiếp nhận, nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình năm 2026 tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
![]() |
| Thượng tướng Phạm Thế Tùng (thứ hai từ trái sang), Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 05 trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan Công an nhân dân. (Ảnh: VNFPU1) |
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chúc mừng ba sĩ quan vinh dự được Chủ tịch nước tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, là niềm vinh dự và tự hào của lực lượng Công an nhân dân.
Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các sĩ quan được cử đi công tác giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm; phát huy tốt năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng đã được đào tạo; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, môi trường công tác quốc tế, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mỗi sĩ quan cần ý thức rõ đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao, đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Lãnh đạo Bộ Công an cũng khẳng định, việc cử lực lượng Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược lâu dài, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, việc triển khai Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2022-2025 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ Công an đã cử 6 tổ công tác tham gia các phái bộ UNMISS tại Nam Sudan, UNISFA tại Abyei, MINUSCA tại Cộng hòa Trung Phi, cùng một sĩ quan làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ).
Song song với đó, Bộ Công an tiếp tục chuẩn bị nguồn lực tham gia gìn giữ hòa bình theo cả hình thức cá nhân và đơn vị, sẵn sàng triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 khi có đề nghị của Liên hợp quốc. Công tác hoàn thiện hành lang pháp lý được đẩy mạnh, trọng tâm là xây dựng Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.
Bộ Công an cũng chú trọng chuẩn hóa chương trình đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, đồng thời xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình tại cơ sở Phố Hiến. Thực tiễn cho thấy, các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia nhiệm vụ quốc tế đã phát huy tốt phẩm chất, năng lực chuyên môn, thích nghi nhanh với môi trường đa văn hóa, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chuyên nghiệp, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.
| Ngày 14-10 (giờ New York, Mỹ), tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời phỏng vấn báo chí. |
| Ngày 11/11, Diễn tập song phương Việt Nam – Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội). |
Tú Anh