10:52 | 10/01/2026
Theo Hãng tin AFP, ngày 09/01, Thụy Sĩ đã tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia dành cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Le Constellation, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, khiến 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Lễ tưởng niệm có sự tham dự của khoảng 1.000 người, trong đó có nhiều lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và cựu Đại Công tước Luxembourg Henri.
![]() |
| Lính cứu hỏa Crans-Montana dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar Le Constellation xảy ra đêm giao thừa tại buổi lễ tưởng niệm. (Ảnh: AFP) |
Phát biểu tại buổi lễ diễn ra ở thành phố Martigny, bang Wallis (tây nam Thụy Sĩ), Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết đất nước ông đang cùng nhau tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình nạn nhân cũng như những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Tổng thống cũng đề cập đến yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc, khẳng định vai trò của hệ thống tư pháp trong việc điều tra, xác định trách nhiệm và công bố kết quả một cách kịp thời, minh bạch.
Chủ tịch bang Valais Mathias Reynard đã gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đồng hành của chính quyền và cộng đồng địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả vụ việc. Cùng thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm, trên toàn Thụy Sĩ, người dân đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Sau đó, chuông nhà thờ tại nhiều địa phương đồng loạt vang lên trong năm phút.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 01/01, khi hàng trăm người, chủ yếu là thanh thiếu niên và người trẻ, đang tụ tập mừng năm mới tại khu vực tầng hầm của quán bar Le Constellation. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trong không gian kín, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Kết quả điều tra sơ bộ công bố ngày 02/01 cho thấy, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ các thiết bị pháo sáng dạng tia lửa gắn trên chai champagne, được nhân viên phục vụ sử dụng trong không gian kín và giơ quá gần trần nhà. Theo Hãng tin Reuters, công tác nhận dạng các nạn nhân đã hoàn tất, với nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 21 công dân Thụy Sĩ, 7 người Pháp, 6 người Ý và các nạn nhân đến từ một số quốc gia châu Âu khác.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang đứng trước nguy cơ phải nhận mức án tử hình hoặc tù chung thân khi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024 bước vào giai đoạn cuối cùng.
Theo Hãng tin Reuters, phiên xét xử tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 09/01 đánh dấu thời điểm then chốt, khi các công tố viên chuẩn bị đưa ra lập luận cuối cùng và đề xuất mức án đối với ông Yoon cùng các bị cáo liên quan. Dù Hàn Quốc đã duy trì lệnh ngừng thi hành án tử hình gần 30 năm và chưa thực hiện bản án tử nào kể từ năm 1997, phía công tố cho biết án tử hình vẫn là một khả năng về mặt pháp lý trong vụ việc này.
Cáo trạng cho rằng ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun đã bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 10/2023 nhằm tạm đình chỉ hoạt động của Quốc hội và chiếm quyền lập pháp. Theo công tố viên, cựu Tổng thống Hàn Quốc tìm cách gán nhãn các đối thủ chính trị, trong đó có lãnh đạo phe đối lập Lee Jae Myung là “lực lượng phản quốc”, qua đó tạo cớ cho việc bắt giữ.
![]() |
| Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân. (Ảnh: AFP) |
Ông Yoon cũng bị cáo buộc là chủ mưu của hành vi nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật vào ngày 03/12/2024. Dù quyết định này chỉ kéo dài khoảng 6 giờ trước khi bị hủy bỏ, sự kiện đã gây chấn động sâu sắc đối với dư luận và chính trường Hàn Quốc, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về giới hạn quyền lực của tổng thống trong hệ thống dân chủ.
Trước tòa, ông Yoon bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng việc áp dụng thiết quân luật nằm trong thẩm quyền hiến định của tổng thống và nhằm cảnh báo tình trạng bế tắc chính trị khi các đảng đối lập cản trở hoạt động của chính phủ.
Tại phiên tòa ngày 09/01, ông Yoon xuất hiện cùng bảy bị cáo khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, với sự tham gia của đội ngũ luật sư bào chữa. Phiên xét xử được mở đầu bằng phần trình bày của phía bào chữa, trước khi công tố viên đưa ra luận điểm cuối cùng và đề xuất mức án đối với từng bị cáo.
Ngoài các cáo buộc liên quan đến thiết quân luật, cựu Tổng thống Hàn Quốc còn phải đối mặt với nhiều tội danh khác, bao gồm cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm quyền trong thời gian đương chức. Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết trong tháng 2 tới, trong bối cảnh vụ án tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và cộng đồng quốc tế.
Theo Hãng tin AFP ngày 09/01, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran đang đứng trước “rắc rối lớn” trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng tại nhiều địa phương, đồng thời không loại trừ khả năng Washington sử dụng biện pháp quân sự nếu chính quyền Tehran tiếp tục trấn áp người biểu tình.
Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho rằng tình hình tại Iran đang diễn biến nghiêm trọng hơn so với dự đoán trước đó. “Iran đang gặp rắc rối rất lớn. Theo tôi thấy, người dân đang giành quyền kiểm soát một số thành phố - điều mà chỉ vài tuần trước không ai nghĩ có thể xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 09/01. (Ảnh: Reuters) |
Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết lực lượng an ninh Iran đã sử dụng vũ lực mạnh tay trong quá trình trấn áp biểu tình, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Những thông tin này làm gia tăng quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền và ổn định chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ “can dự” nếu chính quyền Iran “bắt đầu giết người như trước đây”, song khẳng định Washington không có ý định triển khai bộ binh trên thực địa. Theo ông, nếu cần thiết, Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào “những điểm gây tổn hại nghiêm trọng nhất”.
“Tốt nhất các ông đừng bắt đầu nổ súng, bởi nếu như vậy thì chúng tôi cũng sẽ nổ súng”, ông Trump cảnh báo, cho thấy lập trường cứng rắn của Nhà Trắng trước các diễn biến mới tại Iran.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.
| Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa; Nổ quán bar tại Thụy Sĩ, hàng trăm người thương vong... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 02/01. |
| Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro; Nga không kích Kiev, ghi nhận thương tích dân sự đầu tiên năm 2026; Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” dù Tổng thống Lee thăm Trung Quốc... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 06/01. |
Phương Anh