Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ 14, khóa VI:

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026

15:44 | 09/01/2026

Ngày 09/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14, khóa VI, tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Hội nghị có sự tham dự của các ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bộ Ngoại giao...

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI. (Ảnh: Đinh Hòa)

Hoạt động đối ngoại nhân dân chủ động, thực chất, thích ứng bối cảnh mới

Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 do ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày cho thấy: bám sát phương hướng và 8 trọng tâm đề ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13, khóa VI, toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trong điều kiện có nhiều thách thức, thay đổi của tình hình quốc tế và trong nước tác động mạnh đến công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác đối ngoại nhân dân được triển khai chủ động, bám sát chủ trương, đường lối và chỉ đạo về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã triển khai các hoạt động đối ngoại chú trọng hiệu quả thực chất. Các chương trình được tổ chức công phu, đa dạng quy mô, thu hút sự tham gia đông đảo của các thành phần xã hội trong nước và quốc tế. Các hoạt động đã tác động tích cực đến việc củng cố nền tảng xã hội, tạo dư luận quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Công tác nghiên cứu, tham mưu về chính sách đối ngoại nhân dân chuyển biến rõ nét, với điểm nhấn là đề tài cấp quốc gia nâng tầm lý luận và thực tiễn. Đây cũng là cơ sở quan trọng phục vụ quy hoạch và định hướng hoạt động cho hệ thống trong thời gian tới. Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, tăng cường nền tảng thể chế và nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng thích ứng của các tổ chức thành viên trong bối cảnh mới. Truyền thông đối ngoại đã phát huy trên đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính xác, kịp thời, góp phần bảo vệ hình ảnh và lợi ích quốc gia trên trường quốc tế.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2025. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bổ sung báo cáo, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh 5 điểm nổi bật trong công tác năm 2025. Theo đó, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng về tổ chức bộ máy, vị trí, vai trò trong hệ thống tổ chức chính trị. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, nhanh chóng và tích cực thích nghi, đảm nhận nhiệm vụ; đồng thời hoàn thiện đồng bộ quy chế, quy định và sắp xếp tổ chức bộ máy đúng tiến độ, bảo đảm hoạt động ổn định từ Trung ương đến địa phương. Năm 2025, cách tiếp cận và triển khai công tác đối ngoại nhân dân được đổi mới mạnh mẽ theo hướng giảm các hoạt động mang tính nghi lễ, hình thức; tăng các hoạt động có hiệu quả thực chất, có chiều sâu, gắn với mục tiêu huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục... Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức, tạo sức lan tỏa xã hội rộng; mạng lưới đối tác được làm mới, mở rộng; cơ sở dữ liệu dùng chung toàn hệ thống đã được xây dựng nền tảng cơ bản; nỗ lực duy trì và nâng cao hiệu quả công tác vận động phi chính phủ nước ngoài; tích cực, sáng tạo triển khai các nghị quyết trụ cột của Trung ương...

Ông Phan Anh Sơn nêu một số hạn chế cần khắc phục là: tính chủ động của các tổ chức thành viên chưa đồng đều, kết quả thu hút nguồn lực kinh tế trong hoạt động đối ngoại nhân dân còn hạn chế; chênh lệch về năng lực và nguồn lực giữa các tổ chức thành viên còn đáng kể; những vướng mắc về cơ chế tài chính chưa được tháo gỡ như yêu cầu của thực tiễn.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia:

"Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần phát huy mạnh hai năng lực đã được thể hiện từ năm 2025, đó là "nhạy bén và sát sao".

Chúng ta cần sớm xây dựng chiến lược tổng thể và từng bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tăng cường phối hợp với ngoại giao nghị viện và các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội."

Ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao:

"Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sớm xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm đồng bộ với các chiến lược về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Quốc hội.

Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Chú trọng dành cho địa phương và lực lượng kế cận. Công tác chuyên môn cần chuyển mạnh sang các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ. Chúng ta có thể xây dựng cơ chế triển khai tiếp nối các kết quả đạt được từ đối ngoại nhân dân, sau đó phối hợp với ngoại giao Nhà nước, các bộ, ngành liên quan để sáng tạo và triển khai các chương trình mới, tăng thêm hiệu quả".

Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phan Anh Sơn cho biết: yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 phải hiệu quả hơn, thực chất hơn, gắn lan tỏa xã hội với kết quả cụ thể, có thể đo lường được.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trên tinh thần đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026:

Thứ nhất, tăng cường công tác định hướng hoạt động thông qua việc làm việc theo từng tổ chức hoặc theo nhóm tổ chức, gắn với việc phân cụm các Liên hiệp địa phương. Định hướng công tác phải gắn chặt với chương trình, nhiệm vụ cụ thể.

Đối với các hội ở Trung ương, Ban Thường vụ sẽ phối hợp để xây dựng kế hoạch công tác với các nội dung trọng tâm, cụ thể; thống nhất những hoạt động cần phối hợp tổ chức. Đồng thời các hội cần chủ động chuẩn bị sớm cho việc tham gia các chuyến công tác và chương trình đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi được huy động.

Thứ hai, về đối tác, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh việc ưu tiên xây dựng mạng lưới và khai thác cơ sở dữ liệu chung (về đối tác). Đây sẽ nguồn dữ liệu sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chiến lược cũng như các hoạt động thường xuyên.

Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường sự tham gia của các hội Trung ương, qua đó củng cố sự phối hợp, liên kết giữa Cơ quan thường trực, hội Trung ương và Liên hiệp địa phương.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bạn bè quốc tế theo hướng đồng bộ, thống nhất, có định hướng chiến lược, phát huy sức mạnh chung của toàn hệ thống.

Thứ năm, hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại nhân dân trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng kế hoạch triển khai công tác đối ngoại nhân dân ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tại Hội nghị, 100% ủy viên Đoàn Chủ tịch đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, trọng tâm công tác năm 2026; miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa VI và báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2025.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 7 tập thể, Bằng khen cho 13 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2025.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hội nghị lấy ý kiến đối với nhân sự của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đối ngoại nhân dân cần chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả Đối ngoại nhân dân cần chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-moi-manh-me-nang-cao-hieu-qua-thuc-chat-doi-ngoai-nhan-dan-nam-2026-218851.html

In bài viết