An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

08:50 | 31/12/2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk
Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong hai ngày 29 và 30/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Báo cáo tại kỳ họp, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 đạt 8,39%.

Theo công bố từ Cục Thống kê, chỉ số này giúp An Giang đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ cấu tăng trưởng ghi nhận sự bứt phá của khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 12,88%, dịch vụ tăng 10,61% và nông, lâm, thủy sản tăng 3,53%. Địa phương đã thực hiện đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu đề ra, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 25.188 tỷ đồng. Lĩnh vực du lịch đạt kết quả ấn tượng khi đón trên 24 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 67.684 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh cũng duy trì đà tăng trưởng với giá trị ước đạt 2.430 triệu USD.

Tổng lượt khách du lịch năm 2025 ước đạt trên 24 triệu lượt, trong đó khách quốc tế trên 1,9 triệu lượt; tổng doanh thu đạt khoảng 67.684 tỷ đồng - Ảnh: VGP
Tổng lượt khách du lịch năm 2025 ước đạt trên 24 triệu lượt, trong đó khách quốc tế trên 1,9 triệu lượt; tổng doanh thu đạt khoảng 67.684 tỷ đồng. (Ảnh: VGP)

Về thu hút đầu tư, tỉnh đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đăng ký 130.059 tỷ đồng trong năm 2025. An Giang đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị tại các trung tâm động lực như Long Xuyên, Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên và Phú Quốc, nâng tỉ lệ đô thị hóa đạt 45,40%.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong việc tập trung sắp xếp bộ máy, sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nhưng vẫn đảm bảo giải quyết 100% kiến nghị chính đáng của cử tri. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng dành thời gian thảo luận sâu về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân và đầu tư Bệnh viện đa khoa Phú Quốc quy mô 500 giường. Tỉnh cam kết thực hiện nghiêm quy định chống khai thác IUU và nghiên cứu chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân sang nuôi trồng thủy sản.

Kết thúc kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 25 Nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, đòi hỏi sự cụ thể hóa các mục tiêu mang tính nền tảng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên, đạt quy mô hơn 335.000 tỷ đồng và phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 15/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2030, An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, lấy đặc khu Phú Quốc với cơ chế đặc thù làm đầu tàu lan tỏa. Mọi nguồn lực sẽ được ưu tiên cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng cảng biển nhằm đưa tỉnh thành trung tâm động lực mới của vùng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và giải ngân đầu tư công. Tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch xuất khẩu, nhưng cần quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8% năm 2025.
Linh hoạt nguồn cải cách tiền lương, tiếp tục rà soát khoản thu từ đất Linh hoạt nguồn cải cách tiền lương, tiếp tục rà soát khoản thu từ đất
Theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ được chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để chi trả các chế độ, chính sách tiền lương, thu nhập. Quốc hội cũng quyết định dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-dan-dau-tang-truong-kinh-te-vung-dong-bang-song-cuu-long-nam-2025-218695.html

In bài viết