16:36 | 29/12/2025
Đó là thông tin do ông Vũ Bá Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chia sẻ tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 12/2025. Theo ông, hiện Hải Phòng đang quản lý 788 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Trong đó, 274 tàu cá chủ lực đánh bắt xa bờ (từ 15m trở lên) đã được lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 100% theo quy định.
![]() |
| Ông Vũ Bá Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng chia sẻ thông tin về chống khai thác IUU. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường) |
Một trong những điểm đột phá nổi bật của Hải Phòng trong năm 2025 là công tác chuẩn hóa và minh bạch hóa dữ liệu tàu cá. Toàn bộ thông tin tàu cá trên địa bàn đã được đối soát qua ứng dụng VNeID, đồng thời cập nhật đồng bộ lên Hệ thống phần mềm quản lý nghề cá quốc gia (VN-Fishbase).
“Việc làm sạch dữ liệu giúp cơ quan chức năng theo dõi sát sao biến động của đội tàu, xóa bỏ tình trạng tàu cá ‘3 không’, đồng thời tạo lập cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ các đợt thanh tra, kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC)”, ông Vũ Bá Công nhấn mạnh.
Là địa phương có hệ thống cảng biển, luồng lạch và hoạt động giao thông thủy sôi động, Hải Phòng xác định chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu từ EC, mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững ngành thủy sản và nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháng cao điểm chống khai thác IUU, Hải Phòng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo từ cấp Thành phố đến các xã, phường ven biển, duy trì Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ trong bờ.
Đến nay, 100% trường hợp tàu cá mất kết nối VMS trên biển đều được xác minh và xử lý, và không ghi nhận bất kỳ tàu cá nào của Hải Phòng vi phạm vùng biển nước ngoài qua các đợt tuần tra, kiểm soát.
Đáng chú ý, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân đã có chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ mang tính đối phó, nhiều chủ tàu đã chủ động ghi nhật ký khai thác, báo cáo xuất - nhập bến đầy đủ, duy trì thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ khi hành nghề trên biển.
![]() |
| 100% tàu cá đủ điều kiện của Hải Phòng được cấp giấy phép khai thác thủy sản. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường) |
Trước yêu cầu ngày càng khắt khe trong tiến trình gỡ “thẻ vàng”, Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý quyết liệt hơn. Thành phố đã rà soát, lập danh sách chi tiết các tàu cá nằm bờ - những tàu chưa đủ điều kiện hoạt động do chưa đăng kiểm hoặc chưa lắp đặt VMS.
Danh sách này được giao trực tiếp cho cán bộ cấp xã, thôn giám sát, áp dụng các biện pháp như niêm phong, khóa tàu hoặc bố trí neo đậu tập trung, nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá lén lút ra khơi.
Song song với đó, Hải Phòng đang xây dựng đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, hướng tới giảm dần số lượng tàu khai thác, giảm cường lực đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời mở ra các sinh kế mới gắn với nuôi trồng và dịch vụ biển.
Thành phố cũng triển khai chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị VMS theo các tiêu chuẩn kỹ thuật mới tại Nghị định 37/2024, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi môi giới, tổ chức đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ tăng cường các đợt cao điểm tuần tra tại cửa sông, cửa biển và các bến cá tự phát. Những tàu cá không đánh dấu, không ghi số hiệu hoặc cố tình ngắt kết nối VMS sẽ bị xử lý theo khung hình phạt cao nhất, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
| Ngày 23/12, chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. |
| Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. |
Phương Anh