18:00 | 28/12/2025
Dự lễ kỷ niệm có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cùng dự có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp; đại diện các bộ, ngành và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam–Pháp; Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam–Pháp – nhắc lại dấu mốc ngày 2/7/1955, khi Hội (tiền thân là Hội Hữu nghị Việt Nam–Pháp) ra đời trong bối cảnh hậu chiến, quan hệ hai nước đứng trước nhiều thử thách lịch sử. Bảy mươi năm – không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà là một chặng đường được bồi đắp bằng niềm tin, sự kiên trì và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp. Bảy mươi năm trước, khi chiến tranh Đông Dương vừa kết thúc, quan hệ Việt Nam – Pháp đứng trước một thử thách lớn của lịch sử.
Chính trong bối cảnh đó, ngày 02 tháng 7 năm 1955, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp đã ra đời, thể hiện tầm nhìn sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh: đề cao tình hữu nghị giữa nhân dân, coi đối ngoại nhân dân là một bộ phận quan trọng của chính sách đối ngoại Việt Nam.
Hội được hình thành từ một niềm tin rất giản dị nhưng bền vững: con người có thể hiểu nhau, và sự hiểu biết có thể hàn gắn.
![]() |
| Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp, Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Hữu nghị Việt – Pháp đã đóng vai trò tích cực trên mặt trận dư luận quốc tế. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Pháp – Việt và các lực lượng tiến bộ tại Pháp, Hội đã vận động sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân Pháp và bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Những nỗ lực ấy đã góp phần tạo nên làn sóng dư luận quốc tế ủng hộ Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho Đoàn đàm phán Việt Nam tại Paris, dẫn tới Hiệp định Paris năm 1973. Cũng trong năm 1973, Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương, trong đó đối ngoại nhân dân tiếp tục là một kênh kết nối tin cậy và bền bỉ giữa hai nước.
Sau khi đất nước thống nhất, Hội chuyển trọng tâm từ đấu tranh dư luận sang hợp tác và giao lưu nhân dân. Hội trở thành cầu nối hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế và nhân đạo; vận động sự hỗ trợ quý báu của bạn bè Pháp trong khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế – xã hội.
![]() |
| Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Trong bối cảnh đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp nhận thức rõ trách nhiệm của mình: không chỉ gìn giữ truyền thống, mà còn đổi mới, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước. Do vậy, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như giáo dục - Pháp ngữ, y tế, văn hóa, khoa học, hợp tác địa phương, thanh niên và thể thao; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về hình ảnh Việt Nam tại Pháp và quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Hội được đánh giá đã tham gia tích cực “mặt trận dư luận quốc tế”, phối hợp với các tổ chức hữu nghị và lực lượng tiến bộ tại Pháp, góp phần lan tỏa sự ủng hộ dành cho Việt Nam.
Sau thống nhất đất nước, Hội chuyển trọng tâm từ vận động dư luận sang hợp tác và giao lưu nhân dân, trở thành “địa chỉ” kết nối bền bỉ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế, nhân đạo; đồng thời góp phần duy trì các kênh hợp tác ngay cả khi điều kiện đối ngoại còn nhiều khó khăn.
Bước vào thời kỳ hội nhập, Hội tiếp tục đổi mới: việc đổi tên thành Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam–Pháp (năm 2009) được xem như bước chuyển từ hữu nghị truyền thống sang hợp tác thực chất hơn, gắn với tiến trình phát triển quan hệ song phương. Trong bối cảnh Việt Nam–Pháp lần lượt nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013) và Đối tác chiến lược toàn diện (2024), Hội khẳng định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh như giáo dục–Pháp ngữ, y tế, văn hóa, khoa học, hợp tác địa phương, thanh niên, thể thao, đồng thời tăng cường truyền thông về hình ảnh Việt Nam tại Pháp.
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn nêu rõ: Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, trước những yêu cầu mới, để góp phần thực hiện tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân Việt Nam-Pháp, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Hội với các ưu tiên chiến lược trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp, và các định hướng lớn, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; phát huy vai trò kết nối trí thức, chuyên gia, thanh niên, cộng đồng người Việt tại Pháp, tạo sức lan tỏa xã hội bền vững cho quan hệ hai nước.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Mặt khác, Hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các chi hội thành viên và các đối tác Pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tầm ảnh hưởng của các hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, với sự tiếp nối của các thế hệ, với tiềm năng to lớn của cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Pháp, với tình cảm của nhiều thế hệ Lãnh đạo và người dân hai nước dành cho nhau, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp sẽ tiếp tục viết tiếp những trang mới đầy ý nghĩa, đáp ứng kỳ vọng, sự gửi gắm và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp vì những đóng góp nổi bật trong thời gian qua. Dịp này, một số hội viên tiêu biểu được trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phan Anh Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Lễ kỷ niệm 70 năm không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đã bền bỉ giữ lửa hữu nghị, mà còn là thông điệp về một “đường dây mềm” kết nối giữa nhân dân hai nước – nơi lòng tin được vun đắp qua giao lưu, hợp tác, những dự án thiết thực và những câu chuyện sẻ chia. Từ nền tảng ấy, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam–Pháp được kỳ vọng tiếp tục góp phần làm sâu sắc thêm sự gắn kết xã hội, hỗ trợ các chương trình hợp tác cụ thể và cùng mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
| Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Cách mạng Tháng Tám tại Paris, thể hiện vai trò quốc tế và hướng tới tương lai phát triển bền vững. |
| Đây là những nội dung được đưa ra trong buổi tiếp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Nhóm Nghị sĩ hữu Pháp - Việt tại Thượng viện Pháp diễn ra vào 19/9/2025, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. |
Bảo Ngọc