21:09 | 24/12/2025
Ở nhiều xã vùng cao, biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung, già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn được xem là “cột mốc tinh thần” của cộng đồng. Tiếng nói của họ có sức nặng, dễ được người dân lắng nghe, tin tưởng và làm theo. Chính vì vậy, trong công tác giảm nghèo, đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
![]() |
Già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn được đông đảo bà con nhân dân nghe, tin và làm theo. (Ảnh: Duy Linh) |
Thực tế tại xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên cho thấy, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Thông qua các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng, những người có uy tín đã trực tiếp tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, hướng dẫn bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Theo ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Mường Toong, đây là lực lượng “cầu nối” hiệu quả giữa chính quyền và Nhân dân. “Già làng, trưởng bản, người có uy tín nói bằng ngôn ngữ của bà con, hiểu tâm tư của bà con nên việc vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả cao, nhất là trong công tác giảm nghèo,” ông Tứ cho biết.
![]() |
| Ông Đoàn Xuân Tứ, chủ tịch UBND xã xuống bản nói chuyện với người có uy tín. (Ảnh: Duy Linh) |
Không chỉ tuyên truyền chính sách, già làng, trưởng bản, người có uy tín còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều người trực tiếp vận động bà con không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, khuyến khích tự lực vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, vai trò của các già làng trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng được khẳng định. Với uy tín và sự am hiểu phong tục, tập quán, già làng chính là người trực tiếp “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.
Già làng Giàng A Cu, người có uy tín tại một bản vùng cao Huổi Lanh xã Mường Toong, cho biết: “Muốn bà con thoát nghèo thì phải vận động từng nhà thay đổi cách làm ăn. Tôi thường nói với bà con không trông chờ vào hỗ trợ mà phải chăm chỉ lao động, nuôi con gì, trồng cây gì cho hiệu quả. Nhà nào làm tốt thì mình đưa bà con đến tận nơi xem để học theo.”
![]() |
| Nhiều hộ gia đình sau khi được các già làng, trưởng bản, người có uy tín tuyên truyền vận động đã làm theo từ đó mang lại hiệu quả. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo già làng Giàng A Cu, việc vận động người dân phát triển kinh tế hộ gia đình cần gắn với điều kiện thực tế của từng bản, từng gia đình, tận dụng lợi thế sẵn có như chăn nuôi gia súc, trồng cây nông nghiệp phù hợp, kết hợp tiếp cận thông tin thị trường để tiêu thụ sản phẩm. “Khi thấy có người làm được, có thu nhập ổn định thì bà con sẽ tin và làm theo, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại,” già làng Giàng A Cu chia sẻ thêm.
Trong triển khai Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, vai trò của đội ngũ này càng được phát huy rõ nét. Họ là thành viên nòng cốt của các tổ truyền thông cộng đồng, trực tiếp truyền tải thông tin bằng tiếng dân tộc, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Nhờ đó, các nội dung về phát triển sinh kế, vay vốn ưu đãi, phòng chống tin giả, bảo vệ rừng, phòng chống tảo hôn… được lan tỏa sâu rộng.
Ông Thào A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong, khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không thể thiếu vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín. Đây là lực lượng góp phần thay đổi nhận thức từ cơ sở, giúp chính sách đi vào đời sống một cách tự nhiên và bền vững.”
![]() |
| Cuộc sống ở các bản làng nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới ngày một khởi sắc. (Ảnh: Duy Linh) |
Thực tiễn cho thấy, ở đâu phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín thì ở đó phong trào giảm nghèo có sức lan tỏa mạnh, người dân đồng thuận cao, hạn chế tái nghèo. Họ không chỉ là người tuyên truyền mà còn là người hòa giải, kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và ổn định xã hội.
Trong bối cảnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, việc tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín sẽ là giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.
| Thông qua hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững đã được truyền tải kịp thời, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân xã Mường Toong (Điện Biên). |
| Từ việc chủ động tiếp cận và cập nhật thông tin thị trường thông qua các kênh truyền thông cơ sở, gia đình anh Thào A Của, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) đã từng bước phát triển chăn nuôi quy mô lớn, vươn lên thoát nghèo bền vững. |
Duy Linh