15:48 | 24/12/2025
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và phân công các cơ quan, đơn vị quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao nhất. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm; phối hợp xác minh, xử lý các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
Công an cấp xã chủ động nắm tình hình, rà soát, theo dõi các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phối hợp làm sạch dữ liệu trên hệ thống giám sát tàu cá, phục vụ cập nhật, làm giàu dữ liệu dân cư và công tác định danh tàu cá trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Công an cấp xã ven biển tuyên truyền khai thác IUU cho các ngư dân. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) |
Tính đến ngày 14/12, Công an toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, thống kê cập nhật đối với 4.265/4.265 tàu, 2.905 chủ tàu, 1.402 thuyền trưởng, 843 máy trưởng và 13.038 thuyền viên. Việc định danh tàu cá không chỉ giúp xác định rõ ràng chủ tàu, thuyền viên và quá trình hoạt động của phương tiện, mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thủy sản tại các cảng cá nhanh chóng và chính xác hơn.
Cùng với đó, Công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt trên biển; không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; vận động 100% chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Từ việc rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, cập nhật biến động nhân sự, đến tổ chức ký cam kết không vi phạm IUU với từng chủ tàu, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Nhiều trường hợp tàu có dấu hiệu tắt thiết bị giám sát hành trình, đi lệch tuyến, hoặc chuẩn bị xuất bến không báo cáo đều được phát hiện, xác minh kịp thời.
Thượng tá Nguyễn Minh Thụ, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và Công an cấp xã tổ chức rà soát các phương tiện khai thác bảo đảm đủ điều kiện hoạt mới cho hoạt động và kiên quyết không cho các tàu chưa đủ điều kiện xuất bến tham gia khai thác thủy sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp với lực lượng Biên phòng, kiểm ngư tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển; khi có tin báo hoặc tố giác về tàu mất tín hiệu VMS, thay đổi hành trình bất thường hay phát hiện dấu hiệu vi phạm, chúng tôi phối hợp với biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm".
![]() |
| Công an xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long phối hợp Bộ đội biên phòng tuyên truyền các chủ phương tiện về phòng, chống khai thác IUU. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) |
Xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long là địa bàn có số lượng tàu cá đăng ký nhiều nhất tỉnh với 1.462 tàu cá. Trong này có 1.216 tàu đã lắp trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu. Năm 2025, Công an xã đã phối hợp, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã hơn 120 cuộc với hơn 2.200 lượt phương tiện và 18.600 lượt người nghe; đồng thời đăng tải và chia sẻ hơn 350 bài viết có nội dung liên quan, thu hút hơn 58.300 lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội Facebook; tuyên truyền, vận động ngư dân có 75 người dự; qua đó giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động của tàu cá thuộc diện "03 không" và tiếp xúc, báo cáo tình hình tàu cá hành nghề lưới bao hoạt động sai vùng khai thác do là nghề truyền thống; phối hợp Đồn biên phòng Hàm Luông phát hơn 1.400 tờ rơi.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng hoạt động nghề cá để xâm phạm an ninh, trật tự. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ tình trạng khai thác IUU.
Cùng với đó, Công an xã tăng cường hướng dẫn ngư dân ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới phát triển nghề cá hiện đại, bền vững.
Trung tá Nguyễn Trung Chánh, Trưởng Công an xã Tân Thủy cho biết: "Chúng tôi rà soát từng phương tiện, cập nhật biến động chủ tàu, người làm thuê, nhất là các đối tượng có dấu hiệu môi giới hoặc tổ chức đưa tàu sang vùng biển nước ngoài. Tàu nào chuẩn bị xuất bến đều được kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu và thuyền viên chấp hành nghiêm quy định IUU".
Phan Anh