12:07 | 22/12/2025
Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2012, khi trong tay chỉ có một con bò giống, anh Thào A Của, người dân tộc Mông ở bản Mường Toong 3, từng không ít lần loay hoay tìm hướng đi để cải thiện cuộc sống. Khi ấy, chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, thiếu thông tin về thị trường và kỹ thuật nên hiệu quả không cao, thu nhập bấp bênh.
![]() |
| Thay đổi tư duy đã giúp cho gia đình anh Của có được thành quả như ngày hôm nay. (Ảnh: Duy Linh) |
Bước ngoặt đến khi anh Của thường xuyên theo dõi thông tin được truyền tải qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi tuyên truyền của tổ truyền thông cộng đồng và trao đổi trực tiếp với cán bộ khuyến nông tại địa phương. Những thông tin về nhu cầu thị trường, giá bò giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh đã giúp anh dần thay đổi tư duy sản xuất.
![]() |
| Đàn bò luôn được anh Của chăm sóc hàng ngày.(Ảnh: Duy Linh) |
Từ việc nuôi nhỏ lẻ, anh Thào A Của mạnh dạn mở rộng quy mô đàn bò theo hướng hàng hóa, chú trọng chọn giống, chăm sóc và chủ động tính toán đầu ra. Việc cập nhật thông tin thị trường giúp anh biết thời điểm mua – bán phù hợp, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Anh Thào A Của chia sẻ: “Trước đây mình nuôi theo thói quen, không biết giá cả lên xuống thế nào. Nay được nghe thông tin thường xuyên, mình biết lúc nào nên bán, lúc nào nên giữ đàn, làm ăn cũng chắc chắn hơn.”
Đến nay, sau hơn 10 năm kiên trì phát triển chăn nuôi, gia đình anh Của đã có khoảng 30 con bò lớn và nhỏ. Bình quân mỗi năm, thu nhập từ chăn nuôi bò đạt từ 150 – 200 triệu đồng, trở thành một trong những hộ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo của xã Mường Toong.
![]() |
| Đàn bò của gia đình anh Của luôn béo tốt và sinh trưởng tốt. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Mường Toong, câu chuyện của gia đình anh Thào A Của là minh chứng rõ nét cho vai trò của thông tin thị trường trong giảm nghèo bền vững.
“Khi người dân biết cập nhật thông tin, sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt. Đây là hướng đi đúng mà địa phương đang khuyến khích,” ông Tứ cho biết.
Thực tế tại Mường Toong cho thấy, thông qua Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, ngày càng nhiều hộ dân đã biết cách tiếp cận thông tin thị trường, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Chăn nuôi, trồng trọt không còn mang tính tự phát mà từng bước gắn với tính toán kinh tế.
![]() |
| Loại bỏ quan niệm sản xuất tự cung tự cấp người dân Mường Toong đã phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng hàng hóa và có giá trị kinh tế cao. (Ảnh: Duy Lin) |
Ông Thào A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong, khẳng định: “Giảm nghèo muốn bền vững phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức. Khi người dân hiểu thị trường cần gì, họ sẽ sản xuất đúng hướng và tự vươn lên bằng chính nội lực của mình.”
Từ một hộ nghèo với điểm xuất phát thấp, gia đình anh Thào A Của nay đã ổn định cuộc sống, yên tâm bám bản, bám đất, không còn nghĩ đến việc di cư tự do. Câu chuyện của anh là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc giảm nghèo về thông tin, khẳng định rằng khi người dân được trang bị tri thức và kỹ năng cập nhật thông tin thị trường, con đường thoát nghèo bền vững sẽ trở nên rõ ràng và khả thi hơn./.
| Với 38 già làng, trưởng bản và người có uy tín thuộc 4 thành phần dân tộc Mông, Thái, Mông, Khơ Mú, xã Búng Lao (Điện Biên) đang phát huy hiệu quả sức mạnh cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. |
| Triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Mường Toong (tỉnh Điện Biên) đã từng bước nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, sản xuất và giảm nghèo bền vững. |
Duy Linh