10:33 | 20/12/2025
Tàu cá QNa 91917TS do ông Huỳnh Văn Hậu, quê quán xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 52 ngư dân, xuất bến ngày 11/11/2025 tại cảng An Hòa, thành phố Đà Nẵng.
Theo lời kể của các ngư dân, sự cố xảy ra vào lúc 01h30 ngày 17/12/2025. Khi tàu đang khởi động máy để thu hồi các thúng đánh bắt thì hầm máy bất ngờ bốc khói dữ dội. Do gió lớn và lượng dầu trong khoang nhiều, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin.
Tại thời điểm đó, chỉ có 05 ngư dân trên tàu chính, 47 người còn lại đang lênh đênh trên các thúng giữa biển. Trong tình thế ngặt nghèo, nhóm ngư dân trên tàu đã phải thả thúng cuối cùng xuống biển để thoát thân trước khi con tàu bị lửa nhấn chìm.
![]() |
| Khám bệnh cho ngư dân. (Ảnh: Châu Vũ) |
Sau nhiều giờ nỗ lực liên lạc, đến 09h00 cùng ngày, thuyền trưởng Hậu đã kết nối được với tàu câu Đắk Lắk (số hiệu 90779TS) để đưa toàn bộ 52 ngư dân lên tàu.Lúc 7h00 ngày 18/12/25 tàu KN364/BTL Cảnh sát biển đến tiếp nhận và di chuyển về đảo Song Tử Tây lúc 21h00 ngày 18/12/25.
Thực hiện chỉ đạo của Sở chỉ huy, lúc 07h00 ngày 19/12/25 đảo Song Tử Tây đã tổ chức 01 kíp xuồng do đồng chí trung tá Nguyễn Văn Chiến, phó Chỉ huy trưởng chỉ huy tiếp cận tàu KN364/BTL Cảnh sát biển tiếp nhận 52 ngư dân bị nạn đưa vào đảo an toàn.
![]() |
| Đảo Song Tử Tây tặng quà ngư dân gặp nạn lưu trú tại đảo. (Ảnh: Châu Vũ) |
Cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã tiến hành chuẩn bị sắp xếp vị trí nơi ăn, ngủ, nghỉ cho ngư dân, tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng 5 thùng phở, 80 bộ quần áo, 52 túyp kem đánh răng, 52 bàn chải đánh răng, 20 gói bột giặt, 30 bánh xà bông tắm, 60 gói dầu gội đầu, 52 bàn cạo râu.
Hiện nay tình hình sức khỏe của các ngư dân bảo đảm tốt, tinh thần ổn định, đang lưu trú tại đảo.
Châu Vũ