Hà Nội kỳ vọng Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tầm nhìn phát triển dài hạn

10:19 | 18/12/2025

Ngày 17/12, trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có buổi tiếp Đoàn Đại biểu Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, do Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội Ito Naoki dẫn đầu, nhằm trao đổi về định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới và chia sẻ kinh nghiệm phát triển lâu dài.
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Phú Thọ - Tochigi: tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn phát triển bền vững cho Thủ đô và khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn Nhật Bản chia sẻ những bài học, kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quy hoạch đô thị bền vững.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản đang được củng cố toàn diện và sâu rộng hơn bao giờ hết. Nhật Bản coi trọng vị thế của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong chiến lược hợp tác khu vực, đồng thời sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành.
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Viết Thành)

Buổi tiếp cũng là dịp để hai bên thảo luận về kế hoạch thúc đẩy các dự án trọng điểm như thành phố thông minh Bắc Hà Nội – một mô hình hợp tác giữa Tập đoàn BRG và Sumitomo (Nhật Bản) – cũng như tập trung tháo gỡ một số thách thức kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và quản lý dự án để tiến tới hợp tác hiệu quả hơn.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, tạo khuôn khổ pháp lý và chính trị mạnh mẽ cho hợp tác lâu dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế, đào tạo nhân lực đến khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong các dự án hạ tầng cơ sở quy mô lớn như cầu Nhật Tân tại Hà Nội hay tuyến metro đô thị Ben Thanh – Suoi Tien tại TP. HCM, cũng như các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực và cải cách kỹ thuật quản lý.

Việc Hà Nội đề xuất chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chiến lược phát triển dài hạn phù hợp với xu hướng quan hệ đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế” của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác phát triển như Nhật Bản nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội dài hạn.

Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản không chỉ tập trung vào khía cạnh lợi ích kinh tế mà còn nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược trong ngoại giao kinh tế – một trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại Việt Nam. Quan hệ Hà Nội – Nhật Bản được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, công nghệ cao, và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới quan hệ song phương nói chung.

Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản
Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh luôn chào đón các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản đến để cùng khai phá tiềm năng, chia sẻ lợi ích và cùng kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.
Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD
Sóng thần xuất hiện sau động đất 7,6 độ ở Đông Bắc Nhật Bản; Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD; Anh, Pháp, Đức thể hiện ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky tại London... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 09/12.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-ky-vong-nhat-ban-chia-se-kinh-nghiem-ho-tro-tam-nhin-phat-trien-dai-han-218449.html

In bài viết