07:54 | 17/12/2025
Theo Hãng tin Reuters, ngày 16/12, các quốc gia châu Âu đã nhất trí thành lập Ủy ban bồi thường quốc tế cho Ukraine, nhằm thúc đẩy yêu cầu Nga phải bồi thường hàng trăm tỉ USD thiệt hại do cuộc xung đột gây ra. Động thái này được xem là bước đi pháp lý và chính trị quan trọng của châu Âu trong việc khẳng định trách nhiệm của Moskva đối với những tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu.
Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng lâm thời Hà Lan Dick Schoof nhấn mạnh: “Một nền hòa bình công bằng và lâu dài đòi hỏi Nga phải bồi thường những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine. Không được phép có sự miễn trừ trách nhiệm”.
![]() |
| Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) gặp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin, Đức ngày 15/12. (Ảnh: Reuters) |
Trong bối cảnh tài chính ngày càng khó khăn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các nước châu Âu sử dụng tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Kiev. Ông cảnh báo Ukraine khó có thể trụ vững nếu không có nguồn lực này, song thừa nhận Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn chia rẽ về cách thức và cơ sở pháp lý để triển khai.
Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết các đề xuất thỏa thuận hòa bình mà Ukraine đang đàm phán với Mỹ có thể được hoàn tất trong vài ngày tới, trước khi Washington chuyển nội dung này tới Điện Kremlin.
Theo các quan chức Mỹ, sau hai ngày đàm phán tại Berlin kết thúc hôm 15/12, khoảng 90% các vấn đề nan giải giữa Nga và Ukraine đã được giải quyết. Sáng 16/12, ông Zelensky cho biết Quốc hội Mỹ dự kiến bỏ phiếu về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, đồng thời một bộ văn kiện cuối cùng có thể được hoàn tất trong “hôm nay hoặc ngày mai”.
Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết chưa nhận được bất kỳ kế hoạch nào của châu Âu liên quan đến các đảm bảo an ninh cho Ukraine. “Chúng tôi chưa xem bất kỳ văn bản nào. Khi xem được, chúng tôi sẽ phân tích”, người phát ngôn Điện Kremlin nói với Hãng tin TASS.
Theo Đài ABC, ngày 16/12, Thủ tướng Úc Anthony Albanese thông tin về "tư tưởng thù hận" của những kẻ xả súng, được xác định là Sajid Akram và con trai Naveed, ở bãi biển Bondi (Sydney, Úc) làm 15 người chết và hàng chục người bị thương. Chính quyền Úc cho biết vụ xả súng nhằm gieo rắc sự hoảng loạn trong cộng đồng người Do Thái của quốc gia, nhưng cho đến nay vẫn chưa cung cấp nhiều chi tiết về động cơ sâu xa hơn của những kẻ xả súng.
"Có vẻ động cơ của vụ việc này là do tư tưởng Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra", ông Albanese nói.
Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe đăng ký tên Naveed Akram đậu gần bãi biển Bondi, bên trong có bom tự chế và hai lá cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo "tự làm", theo cảnh sát bang New South Wales.
![]() |
| Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng ở bãi biển Bondi (Sydney, Úc). (Ảnh: Reuters) |
Ông Albanese cho biết Naveed từng lọt vào tầm ngắm của cơ quan tình báo Úc vào năm 2019 nhưng không được coi là mối đe dọa cận kề vào thời điểm đó. "Họ đã thẩm vấn anh ta, thẩm vấn các thành viên gia đình anh ta, thẩm vấn những người xung quanh anh ta. Vào thời điểm đó, anh ta không được coi là đối tượng cần điều tra", nhà lãnh đạo Úc nói.
Trước vụ xả súng, Naveed nói với mẹ rằng anh ta sẽ rời thành phố để đi câu cá. Tuy nhiên anh ta đã ẩn náu trong một căn hộ cho thuê cùng cha mình. Cả hai mang theo súng trường nòng dài, xả đạn liên tục vào bãi biển và một công viên gần đó trong 10 phút. Tay súng Sajid đã bị bắn chết, còn Naveed, 24 tuổi, hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện dưới sự canh giữ của cảnh sát.
Đài BBC của Anh khẳng định sẽ bảo vệ lập trường pháp lý của mình trước đơn kiện trị giá 10 tỉ USD do Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình, liên quan đến cáo buộc phỉ báng và bóp méo nội dung phát biểu trong một bộ phim tài liệu về vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 06/01/2021.
Ngày 16/12, người phát ngôn của BBC nói với Hãng tin AFP rằng đài này “sẽ bảo vệ mình trong vụ kiện”, đồng thời từ chối bình luận thêm về các thủ tục pháp lý đang diễn ra. Trước đó, ông Trump đã khởi kiện BBC tại một tòa án liên bang ở thành phố Miami (Mỹ), yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 tỉ USD với hai cáo buộc chính là phỉ báng và vi phạm Đạo luật Thực tiễn thương mại gian dối và không công bằng của bang Florida.
Trung tâm của vụ kiện là một video tài liệu do BBC phát sóng, trong đó hai đoạn riêng biệt trong bài phát biểu của ông Trump ngày 06/01/2021 bị ghép lại theo cách mà phía nguyên đơn cho rằng đã khiến công chúng hiểu nhầm rằng ông Trump công khai kêu gọi những người ủng hộ tấn công Điện Capitol sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP) |
Nhóm pháp lý của ông Trump cáo buộc BBC đã “cố ý, ác ý và dối trá chỉnh sửa” bài phát biểu của ông nhằm làm tổn hại uy tín cá nhân và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. “BBC, một đài truyền hình từng được kính trọng nhưng nay đã mất uy tín, đã phỉ báng Tổng thống Trump”, người phát ngôn nhóm luật sư của ông Trump tuyên bố với AFP.
BBC đã bác bỏ cáo buộc phỉ báng, song lãnh đạo đài trước đó từng gửi thư xin lỗi ông Trump liên quan đến cách xử lý nội dung. Vụ việc cũng dẫn tới việc Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành tin tức Deborah Turness từ chức, làm dấy lên nhiều tranh luận về quy trình biên tập và trách nhiệm giải trình của đài truyền hình công cộng này.
Diễn biến pháp lý nêu trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang tiến hành xem xét lại cơ chế tài trợ và quản lý đối với BBC. Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy nhấn mạnh rằng BBC cần duy trì tính độc lập mạnh mẽ, hoạt động minh bạch, có trách nhiệm và giữ được lòng tin của công chúng, theo Hãng tin Reuters.
Liên quan đến vụ kiện của ông Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của BBC. Người phát ngôn của Thủ tướng khẳng định BBC đã tuyên bố tin rằng không có cơ sở pháp lý cho các cáo buộc phỉ báng hoặc vu khống, và việc xử lý vụ kiện sẽ do đội ngũ pháp lý của đài này đảm trách.
| Sóng thần xuất hiện sau động đất 7,6 độ ở Đông Bắc Nhật Bản; Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD; Anh, Pháp, Đức thể hiện ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky tại London... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 09/12. |
| Hơn 1.500 trường học buộc phải đóng cửa giữa giao tranh Thái Lan - Campuchia; Mỹ dự kiến yêu cầu du khách miễn visa khai báo lịch sử mạng xã hội 5 năm gần nhất; Osaka lao đao vì du khách Trung Quốc đồng loạt hủy chuyến... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/12. |
Tú Anh (tổng hợp)