15:19 | 16/12/2025
![]() |
| Hội nghị Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả viện trợ giữa tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tiềm năng và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong những năm gần đây. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước khoảng 10,24%/năm, đứng thứ 4 cả nước; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trong giai đoạn này ước đạt 700 nghìn tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2016 - 2020; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Theo ông Lê Quang Hùng, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng từ sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cùng các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2021 - 2025, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã triển khai 269 chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ ước đạt 42,6 triệu USD. Riêng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức đạt khoảng 28,4 triệu USD.
![]() |
| Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Các chương trình, dự án viện trợ đã trở thành nguồn lực bổ sung quan trọng, góp phần đáp ứng kịp thời, trực tiếp những nhu cầu thiết yếu của người dân, nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực của chính quyền và cộng đồng địa phương. Nhiều dự án tập trung giải quyết các vấn đề xã hội tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống dịch bệnh... Đồng thời hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và quản lý dự án tại địa phương.
Định hướng cho giai đoạn 2026 - 2030, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững; y tế; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ môi trường, nước sạch; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ khẩn cấp và giải quyết các vấn đề xã hội.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao sự chủ động và quan tâm đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa đối với công tác phi chính phủ nước ngoài. Ông cho biết, Thanh Hóa là địa phương thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hợp tác; công tác chuẩn bị các sự kiện được triển khai bài bản, kỹ lưỡng và có chiều sâu.
Với cách làm chủ động, chuyên nghiệp, hợp tác giữa Thanh Hóa và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác phát triển, đại sứ quán và cơ quan hợp tác quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và của Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ Thanh hóa thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu thẳng thắn trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại Thanh Hóa. Đây cũng là dịp để tỉnh tri ân và ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đồng hành cùng địa phương trong hoạt động viện trợ, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững.
Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với 4 tổ chức phi chính phủ nước ngoài gồm: GRET (Pháp), SCI (Vương quốc Anh), TDH-G (Đức) và World Vision (Hoa Kỳ). Tổng giá trị cam kết viện trợ để triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới đạt 5.011.721 USD.
![]() |
| UBND tỉnh Thanh Hóa ký Bản ghi nhớ hợp tác với tổ chức World Vision Internatinal tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân tiêu biểu nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
![]() |
| Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tổ chức phi chính phủ có những đóng góp tích cực trong thời gian qua. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức World Vision Internatinal tại Việt Nam: 35 năm gắn bó hỗ trợ cộng đồng tại Thanh Hóa
World Vision bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988 và đến nay đã và đang nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam trong triển khai các chương trình, dự án tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Thanh Hóa, World Vision bắt đầu hợp tác với địa phương từ những năm 1990 thông qua việc triển khai các chương trình phát triển vùng. Trong giai đoạn 2023 - 2027, World Vision đang triển khai 6 chương trình vùng và 17 dự án chuyên đề tại tỉnh Thanh Hóa, với tổng ngân sách gần 14,6 triệu USD. Trong quá trình triển khai, World Vision luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đối tác địa phương, thể hiện qua việc tạo điều kiện phê duyệt các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh; hỗ trợ các chuyến thăm, làm việc của nhà tài trợ và đối tác quốc tế; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo và đồng hành để bảo đảm các hoạt động được triển khai hiệu quả, đúng định hướng ưu tiên của địa phương. Bước sang giai đoạn mới, World Vision nhận thấy bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít thách thức đặt ra trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, đặc biệt là những biến động toàn cầu ảnh hưởng đến công tác huy động nguồn lực. Trong bối cảnh đó, World Vision đề xuất tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án với các chương trình của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường và sinh kế bền vững, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà tài trợ và nâng cao tính bền vững của dự án. Đồng thời, World Vision mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc huy động thêm nguồn lực từ cơ sở, mở rộng độ bao phủ của các chương trình vùng tới người dân và trẻ em, đặc biệt tại các xã mới sáp nhập còn nhiều khó khăn; tạo điều kiện để tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các xã thuộc huyện Mường Lát (cũ), bao gồm việc cấp phép cho nhà tài trợ và đối tác đến thăm, làm việc; đồng thời hỗ trợ nghiên cứu tính khả thi và khảo sát mở rộng thêm các chương trình vùng tại những địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh. |
| Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam: Sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại Thanh Hóa
Thanh Hóa là địa phương đầu tiên mà Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đặt nền móng triển khai hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990. Trong suốt 35 năm qua, Thanh Hóa luôn là đối tác quan trọng, đồng hành cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trên hành trình thực hiện sứ mệnh vì trẻ em và cộng đồng. Riêng trong giai đoạn 2024 - 2025, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang triển khai tại Thanh Hóa 4 chương trình, dự án lớn với tổng ngân sách hơn 1,3 triệu USD. Quá trình triển khai các chương trình, dự án tại địa phương luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm, chủ động và hiệu quả từ các đối tác tại địa phương. Sự thống nhất về mục tiêu và tinh thần hợp tác chặt chẽ đã giúp các mô hình, can thiệp của tổ chức được lồng ghép hiệu quả vào các chương trình phát triển của tỉnh và nhanh chóng được nhân rộng. Cùng với đó là sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, nhà trường và thanh thiếu niên, tạo môi trường thuận lợi để các sáng kiến vì trẻ em được triển khai bền vững. Bước sang giai đoạn mới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực ưu tiên. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất mở rộng các chương trình giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng số và giáo dục về biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại cộng đồng như trồng rừng, bảo vệ tài nguyên nước, thúc đẩy năng lượng sạch và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt; đồng hành cùng tỉnh triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo trong trường học, góp phần thúc đẩy tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khởi nghiệp xanh cho học sinh, sinh viên. Với uy tín và kinh nghiệm hợp tác lâu dài tại địa phương, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sẵn sàng làm cầu nối huy động thêm các nguồn lực quốc tế, đưa các nguồn vốn từ các quỹ và tổ chức quốc tế hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa. |
| Ông Nguyễn Hữu Ninh, Trưởng đại diện Tổ chức GRET tại Việt Nam: Tiếp tục đồng hành trong các chương trình phát triển bền vững tại Pù Luông
GRET là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đoàn kết và phát triển quốc tế, được thành lập năm 1976, có trụ sở chính tại Paris (Pháp) và bắt đầu triển khai các hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988. Tại Thanh Hóa, GRET khởi động các chương trình, dự án hỗ trợ từ năm 2006, tập trung vào can thiệp chuỗi giá trị ngành hàng tre luồng. Sau khi các chương trình về tre luồng hoàn thành, từ năm 2021, GRET chuyển sang triển khai Dự án Pù Luông hướng tới nhóm hưởng lợi là phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số tại khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Dự án Pù Luông được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2021 - 2024) có tổng ngân sách hơn 400.000 Euro, tập trung cải thiện sinh kế, tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần bảo tồn và quản lý bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm và bài học rút ra từ giai đoạn này, GRET đã huy động thành công nguồn viện trợ để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án trong giai đoạn 2025 - 2028. Với tổng ngân sách khoảng 1,1 triệu Euro, giai đoạn này hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực hành động về kinh tế và xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số, gắn với quản lý bền vững khu bảo tồn. Trong thời gian tới, GRET đang phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển của Pháp xây dựng giai đoạn 3 của chương trình với tên gọi Nutrition Plus. Chương trình dự kiến tiếp tục tập trung vào việc nâng cao năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại khu vực Pù Luông, đồng thời lồng ghép các hoạt động cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em. Ngân sách dự kiến của giai đoạn này khoảng 500.000 Euro, với nguồn tài trợ từ Chính phủ Pháp. |
| Chiều 04/12 tại Hà Nội, Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững đã bế mạc sau một ngày làm việc. Hội nghị xác định bốn định hướng cho giai đoạn tiếp theo, nhấn mạnh tăng cường hiệu quả huy động, chuyển dịch địa bàn từ dàn trải sang tập trung, hoàn thiện môi trường pháp lý và nâng cao năng lực cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. |
| Ngày 04/12 tại Hà Nội, Hội thảo "Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và sự tham gia của các doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam" đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ V. Các ý kiến đề xuất chính phủ giảm "tiền kiểm", tăng "hậu kiểm", thiết lập cơ chế "đồng thiết kế - đồng thực hiện - đồng đánh giá" với địa phương, cùng mô hình hợp tác "win-win" giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. |
Mai Anh