18:41 | 11/12/2025
Tham dự lễ khai mạc có ngài Yong Sovathana, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo; ngài Khon Sereiratha, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal; ngài Khieu Rithiphon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot; Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân.
![]() |
| Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn. (Ảnh: NN) |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia thời gian qua là “câu chuyện thành công đầy ấn tượng”. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng trưởng mạnh mẽ, từ 3,3 tỷ USD năm 2015 lên hơn 10 tỷ USD vào năm 2024.
Riêng tại An Giang, thương mại qua biên giới tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Tính đến tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa An Giang và Campuchia đạt 940 triệu USD, trong đó xuất khẩu 531 triệu USD và nhập khẩu 409 triệu USD. Cơ cấu hàng hóa hai chiều ngày càng bổ trợ cho nhau, bao gồm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, nông sản thô, thủy sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. (Ảnh: NN) |
Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia diễn ra từ ngày 10 đến 16/12, với hơn 200 gian hàng của 80 doanh nghiệp đến từ tỉnh An Giang, các địa phương của Việt Nam và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.
Sự kiện là dịp để các ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối, tăng cường hợp tác trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, hội chợ tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Campuchia.
![]() |
| Các đại biểu tham quan gian hàng. (Ảnh: NN) |
Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển đại lý, liên doanh - liên kết, góp phần kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là hoạt động tiền đề, góp phần chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
![]() |
| Nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang và các địa phương được trưng bày tại hội chợ. (Ảnh: NN) |
Trước đó, chiều ngày 10/12, trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam – Campuchia diễn ra tại phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ và chào xã giao lãnh đạo các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot thuộc Vương quốc Campuchia.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp lãnh đạo các tỉnh bạn đã dành thời gian tham dự sự kiện; đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự phối hợp tích cực của các địa phương Campuchia trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Việc các doanh nghiệp và chính quyền Campuchia góp mặt, trưng bày các sản phẩm đặc trưng tại hội chợ thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc đối với hợp tác thương mại song phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh: Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia được tổ chức nhằm đẩy mạnh kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa các tỉnh, thành; đồng thời thúc đẩy hợp tác giao thương, mở rộng thị trường Campuchia và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
“Hội chợ không chỉ là sự hợp tác về kinh tế - thương mại, mà còn là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối ngoại. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác đầu tư, mở rộng hợp tác và góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa các tỉnh trong thời gian tới,” Phó Chủ tịch Lê Trung Hồ chia sẻ.
| Ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị Quan chức Lao động cấp cao Việt Nam - Campuchia. Hai bên trao đổi, thảo luận và chia sẻ chính sách, pháp luật, những ưu tiên quốc gia về lao động và đào tạo nghề của hai nước. |
| Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023 - 2028, hai bên sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao, thúc đẩy phát triển năng lực và phẩm chất thanh niên của hai Đảng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo trẻ. |
| Đây là một nội dung được Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an Việt Nam) và Tổng Cục Di trú (Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia) thống nhất tại cuộc họp, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội. |
Hà Vy